Huyện Vũ Quang thiệt hại nặng sản xuất nông nghiệp
VOV.VN - Cơn bão 11 khiến sản xuất nông nghiệp thiệt hại nặng nề. Công tác khắc phục vô cùng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ của cả nước
Do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 11, những ngày qua trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra lũ quét gây thiệt hại nặng nề, nhất là trong sản xuất nông nghiệp, gây khó khăn cho khôi phục sản xuất của người dân.
Trận lũ quét vừa qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã làm ngôi nhà anh Phạm Duy Sơn - thôn 2, xã Sơn Thọ bị cuốn trôi cùng với trăm gốc cam, chanh sắp đến mùa thu hoạch. Gặp chúng tôi, anh Phạm Duy Sơn cho biết: Gia đình anh vay mượn được hơn 20 triệu đồng của ngân hàng để trồng cây ăn quả, cải tạo vườn cam, chanh.
![]() |
Đất nông nghiệp bị cát bồi lấp ở thị trấn Vũ Quang |
Sau 5 năm nỗ lực, vườn chanh của vợ chồng anh cho trái. Thu nhập năm đầu tiên, trừ chi phí vợ chồng anh lãi 20 triệu đồng. Vườn chanh này chính là nguồn thu nhập chính của gia đình. Thế nhưng, chỉ trong chốc lát công sức của vợ chồng anh đã tan theo cơn lũ quét.
Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp huyện Vũ Quang, cơn lũ quét vừa qua đã làm gần 180ha hoa màu của huyện bị mất trắng. Trong đó, chủ yếu là ngô, khoai, lạc. Riêng với diện tích cây ăn quả, toàn huyện thiệt hại hơn 400ha với sản lượng quả bị mất trắng là gần 1.000 tấn.
Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hiện nay của huyện không phải là do thiếu giống cây trồng để khắc phục sản xuất, mà hiện nay diện tịch đất dành cho gieo trồng phục vụ cho phát nông nghiệp đã bị cát hóa gần 500ha. Trong đó, diện tích đất trồng bị cát hóa lớn nhất là ở thị trấn Vũ Quang, Đức Lĩnh, Đức Bồng, Đức Hương, Đức Liên…
Ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Vũ Quang cho biết: “Sau hoàn lưu bão số 11, địa phương thiệt hại về nông nghiệp rất nặng nề, nhiều diện tích đất nông nghiệp, nhất là ngô, khoai bị hoang mạc hóa. Để khắc phục, địa phương đã huy động nhiều máy móc, thiết bị đưa cát khỏi những diện tích ruộng bị phủ nhằm giúp người dân khắc phục nhanh để tiếp tục sản xuất”.
![]() |
Nhiều tuyến đường ở Vũ Quang bị sạt lở nghiêm trọng |
Do ảnh hưởng của lũ quét, đến thời điểm này, toàn huyện vẫn còn 7 xã bị ngập nước và đang bị cô lập gồm các xã Đức Giang, Hương Thọ, Đức Lĩnh, Ân Phú, Đức Bồng, Đức Hương và xã Đức Liên.
Cùng với các xã bị cô lập do mưa lũ, trên địa bàn huyện có nhiều nhà và cầu cống bị cuốn trôi. Trong đó, có hơn 80 cầu cống bị sạt lở và cuốn trôi. Điều đáng lo ngại là nhiều hồ đập trong huyện đã băng qua cửa tràn, trong đó đập Khe Thuộc (xã Hương Minh) và Khe Bượm (xã Hương Thọ) nước đã tràn qua thân đập. Vì vậy, công tác chống ngập úng rất khó khăn.
Ông Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang cho biết, sau khi nước rút, huyện đã chỉ đạo các đoàn đi tiếp cận các xã để ứng cứu cho nhân dân và nắm bắt tình hình thiệt hại. Đồng thời, có kế hoạch tu sửa khắc phục các tuyến đường giao thông để đảm bảo giao thông thông suốt sau lũ lụt; đảm bảo công tác vệ sinh nước sạch phục vụ cho đời sống nhân dân sau lũ. Đồng thời thành lập các đoàn đi kiểm tra nắm bắt tình hình thiệt hại và công tác khắc phục sau lụt bão tại các địa phương.
Sau lũ, việc khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất tại huyện Vũ Quang nói riêng và Hà Tĩnh nói chung đang gặp rất nhiều khó khăn. Hơn lúc nào hết, cán bộ và nhân dân vùng lũ rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các ngành để người dân sớm ổn định cuộc sống./.