Khắc phục sự cố vỡ đê ở Bình Thuận

(VOV) -Theo lãnh đạo huyện Hàm Thuận Bắc mức thiệt hại do sự cố vỡ đê không nghiêm trọng.

Sáng 9/12, trao đổi với Đài TNVN, ông Nguyễn Thanh Đạt - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết: Đến nay, công tác khắc phục thiệt hại một số diện tích cây thanh long và lúa do vỡ đê quai đập Suối Đá, xã Hồng Sơn đã được huyện khẩn trương triển khai.

Được biết, ngay sau khi xảy ra, đơn vị thi công đã nhanh chóng hàn lại chỗ bị vỡ, Ủy ban nhân dân huyện cũng đã lập đoàn thẩm định, lập biên bản xác nhận thiệt hại và xác định nguyên nhân gây vỡ đê quai.

Theo đó, bước đầu xác định nước tràn đã ngập khoảng 9000 trụ thanh long, một số diện tích lúa… Tuy nhiên, mức độ thiệt hại không nghiêm trọng do nước chỉ chảy vào các diện tích thanh long và lúa rồi nhanh chóng chảy ra, không gây úng hay hư hại gì nhiều.

Ủy ban nhân dân huyện cũng đã thông tin lại sự việc để bà con yên tâm. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân vùng hạ du đã có tác động tới đê quai của công trình thi công nâng cấp tràn của hồ Suối Đá để dẫn nước tưới thanh long gây ra vỡ đê quai.

Trước đó, ngày 7/12, một đoạn đê quai ở đập Suối Đá, xã Hồng Sơn đã bị vỡ khiến nước chảy xuống hạ lưu làm ngập hàng trăm ha đất trồng thanh long của người dân.

Sự cố xảy ra lúc 10h ngày 7/12 và đến chiều cùng ngày Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Bình Thuận đã khắc phục được đoạn đê bị vỡ.

Hồ chứa nước Suối Đá được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt đầu tư xây dựng công trình tu sửa, nâng cấp hồ chứa vào cuối năm 2009, Công ty Khai thác công trình thủy lợi làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 26 tỉ đồng.

Mục tiêu đầu tư công trình nhằm nâng dung tích của hồ chứa nước từ 4,84 triệu m3 lên 7,86 triệu m3, mở rộng diện tích tưới từ 650 ha lên 1.025 ha đất nông nghiệp và cấp nước phục vụ sinh hoạt cho người dân hai xã Hồng Liêm và Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vỡ đê tại Bình Dương
Vỡ đê tại Bình Dương

Triều cường dâng cao đã làm vỡ gần 50m đê bao tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương.

Vỡ đê tại Bình Dương

Vỡ đê tại Bình Dương

Triều cường dâng cao đã làm vỡ gần 50m đê bao tại phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương.

Vỡ đê bao sông Sài Gòn làm ngập hơn 100 nhà dân
Vỡ đê bao sông Sài Gòn làm ngập hơn 100 nhà dân

Rạng sáng 25/12, đỉnh triều cường dâng cao đã làm vỡ một đoạn đê bao sông Sài Gòn thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Vỡ đê bao sông Sài Gòn làm ngập hơn 100 nhà dân

Vỡ đê bao sông Sài Gòn làm ngập hơn 100 nhà dân

Rạng sáng 25/12, đỉnh triều cường dâng cao đã làm vỡ một đoạn đê bao sông Sài Gòn thuộc khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Sóc Trăng: Cù Lao Dung tiếp tục bị vỡ đê
Sóc Trăng: Cù Lao Dung tiếp tục bị vỡ đê

(VOV) -Sự cố nước lũ dâng cao làm vỡ đê đã gây ngập hơn 1.200 ha hoa màu, vườn cây ăn trái và 227 căn nhà của người dân.

Sóc Trăng: Cù Lao Dung tiếp tục bị vỡ đê

Sóc Trăng: Cù Lao Dung tiếp tục bị vỡ đê

(VOV) -Sự cố nước lũ dâng cao làm vỡ đê đã gây ngập hơn 1.200 ha hoa màu, vườn cây ăn trái và 227 căn nhà của người dân.