Khởi công xây dựng cầu Khe Ang, nơi cuốn trôi xe 7 chỗ

VOV.VN -Sáng 22/3, Sở Giao thông vận tải Nghệ An đã tổ chức lễ động thổ xây dựng cầu Khe Ang.

Được biết, công trình cầu Khe Ang được xây dựng tại tại km46+300 trên tỉnh lộ 531, thuộc địa bàn xã Nghĩa Hồng (Nghĩa Đàn, Nghệ An) do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, bố trí 3 nhịp (3x24m), chiều dài cầu là 81m, bề rộng cầu 9m. Cầu có hệ thống thoát nước hoàn chỉnh, đường 2 đầu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp 4.

Công trình xầu Khe Ang có tổng mức đầu tư gần 42 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng kể từ ngày khởi công và bàn giao trước mùa lũ để phục vụ giao thông, người dân đi lại. 

Các đại biểu phát lệnh động thổ xây cầu

Trước đó, vào chiều 19/9/2013 tại đập tràn khe Ang đã xảy ra 1 vụ tai nạn nghiêm trọng, khi chiếc xe Inova 7 chỗ ngồi chở theo 7 người đã bị nước lũ cuốn mất tích. 

Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, 2 người trên xe may mắn nhảy thoát ra bên ngoài và sống sót là ông Trương Văn Thái (lái xe, 60 tuổi, ngụ tại khối Tân Tiến, phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa) và ông Trần Văn Ngọ (60 tuổi, ngụ tại xóm 7, xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn). 5 người còn lại (3 phụ nữ và 2 trẻ em) trên xe đã bị nước cuốn trôi mất tích. 

Sau 3 ngày đêm nổ lực tìm kiếm, đến 6h ngày 22/9/2013, lực lượng cứu hộ cứu nạn tại Khe Ang mới tìm thấy chiếc ô tô gặp nạn ở một eo khe cách đập Khe Ang khoảng 400m cùng 4 thi thể nạn nhân trong xe. Một ngày sau đó (23/9), thi thể nạn nhân cuối cùng mới được tìm thấy tại bờ sông Lam, xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn (Nghệ An) - cách đập tràn khe Ang khoảng 100km.

Khe Ang từ nay sẽ được xây lên 1 cây cầu, đảm bảo an toàn sinh mạng cho hàng vạn người dân

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm này được các cơ quan chức năng xác định là do thời điểm trên, nước lũ dâng cao đã nhấn chìm tràn Khe Ang. Tuy nhiên, không tuân thủ quy định, khi người dân đã lập rào chắn cảnh báo mực nước nguy hiểm nhưng tài xế vẫn cho xe chạy qua và dẫn đến tai nạn thương tâm trên.

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải Nghệ An, vị trí đập tràn Khe Ang là 1 điểm đen về an toàn giao thông và xảy ra nhiều vụ tai nạn thương tâm khi mùa mưa lũ về./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh trục vớt xe 7 chỗ bị nạn lên khỏi Khe Ang
Cận cảnh trục vớt xe 7 chỗ bị nạn lên khỏi Khe Ang

VOV.VN -Đúng 11h30, chiếc xe gặp nạn đã được kéo lên khỏi dòng Khe Ang.

Cận cảnh trục vớt xe 7 chỗ bị nạn lên khỏi Khe Ang

Cận cảnh trục vớt xe 7 chỗ bị nạn lên khỏi Khe Ang

VOV.VN -Đúng 11h30, chiếc xe gặp nạn đã được kéo lên khỏi dòng Khe Ang.

Khởi tố vụ án, bắt giam lái xe 7 chỗ bị lũ cuốn ở Khe Ang
Khởi tố vụ án, bắt giam lái xe 7 chỗ bị lũ cuốn ở Khe Ang

VOV.VN -CSĐT CA huyện Nghĩa Đàn vừa quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam lái xe 7 chỗ bị lũ cuốn trôi.

Khởi tố vụ án, bắt giam lái xe 7 chỗ bị lũ cuốn ở Khe Ang

Khởi tố vụ án, bắt giam lái xe 7 chỗ bị lũ cuốn ở Khe Ang

VOV.VN -CSĐT CA huyện Nghĩa Đàn vừa quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam lái xe 7 chỗ bị lũ cuốn trôi.

Phát hiện thi thể bé trai bị lũ cuốn cách Khe Ang 100 km
Phát hiện thi thể bé trai bị lũ cuốn cách Khe Ang 100 km

VOV.VN -Trong lúc vớt củi trên sông Lam, một người dân phát hiện thi thể một bé trai có đặc điểm giống cháu Võ Bá Hải.

Phát hiện thi thể bé trai bị lũ cuốn cách Khe Ang 100 km

Phát hiện thi thể bé trai bị lũ cuốn cách Khe Ang 100 km

VOV.VN -Trong lúc vớt củi trên sông Lam, một người dân phát hiện thi thể một bé trai có đặc điểm giống cháu Võ Bá Hải.

 Thi thể cháu bé có thể trôi xuống hạ nguồn Khe Ang
Thi thể cháu bé có thể trôi xuống hạ nguồn Khe Ang

VOV.VN-Đến nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được 4 thi thể nạn nhân. Thi thể cháu Võ Bá Hải (SN 2004) vẫn chưa được tìm thấy

 Thi thể cháu bé có thể trôi xuống hạ nguồn Khe Ang

Thi thể cháu bé có thể trôi xuống hạ nguồn Khe Ang

VOV.VN-Đến nay, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm được 4 thi thể nạn nhân. Thi thể cháu Võ Bá Hải (SN 2004) vẫn chưa được tìm thấy