Kỷ lục nón bài thơ lớn nhất Việt Nam

Chiếc nón bài thơ xứ Huế có đường kính gần 3 m, cao 1,6 m nặng 30 kg được làm từ 6 cây tre.

Ngày 24/3, tại TP HCM, Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam (VIETKINGS) đã xác lập chiếc nón bài thơ xứ Huế có đường kính gần 3 m, cao 1,6 m nặng 30 kg do công ty TNHH Truyền thông và giải trí Nụ cười Việt là chủ sở hữu.

Chiếc nón bài thơ xứ Huế lớn nhất Việt Nam

Chiếc nón của "đặc sản" xứ Huế do nghệ nhân Thái Đô và các cộng sự thực hiện. Tác giả cho biết, để hoàn thành chiếc nón này, ông và những nghệ nhân khác phải lên rừng lá ở huyện Nam Đồng cách Huế khoảng 100 km để tìm kiếm và hái hơn 10.000 chiếc lá xanh. Sau đó, các nghệ nhân mới tuyển lựa lại những chiếc lá tốt và đều để việc chằm nón mới có thể đồng nhất.

Chiếc nón đặc biệt này có tới 52 vành và phải dùng hết 6 cây tre. Bên trong nón, nghệ nhân lồng ghép hình ảnh của những thắng cảnh nổi tiếng xứ Huế và sông Hương nằm giữa hai lớp lá. Dưới ánh đèn, những nét hoa văn này hiện lên rõ hơn với 4 thắng cảnh nổi tiếng của Huế là Sông Hương , Phú Văn Lâu, Chùa Thiên Mụ và Cầu Trường tiền cùng 2 câu thơ lục bát được nằm chìm giữa hai lớp lá của chiếc nón từ từ lung linh ẩn hiện. Nội dung 2 câu thơi là “Sông Hương uốn khúc trữ tình/Trường Tiền soi bóng, Ngự Bình thông reo”; “Tiếng chuông Linh Mụ ngân dài/Vân Lâu thơ mộng chờ ai một mình”.

Nghệ nhân Thái Đô cho biết, thực hiện chiếc nón  lá bài thơ khổng lồ, ông đã mời 10 cộng sự  cùng ông ra sức thực hiện không ngừng nghỉ trong vòng 40 ngày thì hoàn thành.  Trong đó, phần  hoa văn viền  của đường diềm nón, hình ảnh và các câu thơ (riêng  độ lớn của chữ là 10cm) đã  bao trùm đến  ¾ nón.

Hiện chiếc nón bài thơ xứ Huế lớn nhất Việt Nam, đặt tại nhà hàng Nón lá-  số 19 Nguyễn Đình Chiểu- Phường Đa Kao, quận 1 TP HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên