Làm đường lánh nạn trên đèo Lò Xo

Một đường lánh nạn rộng 7m, dài trên 200m đang được thi công xây dựng tại đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc địa phận xã Đắk Man, huyện Đắk Glei, tỉnh Kon Tum. Đây là địa điểm thường xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm chết và bị thương hơn 30 người trong 5 năm qua.

Vị trí xây dựng đường lánh nạn tại km 1419+ 342. Công trình do Tổng cục đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối tháng 8/2010.

Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông qua đèo, cùng với việc xây dựng đường lánh nạn, Công ty cổ phần quản lý và khai thác đường bộ Kon Tum, đơn vị thi công cũng đã tiến hành lắp đặt 14 gương cầu lồi, 28 đèn cảnh báo và mở cắt 2 cua tại các vị trí xung yếu trên đèo Lò Xo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên