Làm rõ việc sản phụ chết bất thường ở Bình Dương

Theo kết luận ban đầu sản phụ bị đột tử. "Nguyên nhân tử vong phù phổi cấp/hậu sản giờ 2, nghi bệnh lý van tim chưa loại trừ thuyên tắc ối.”

Ngày 8/9, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành lập hồ sơ điều tra nguyên nhân sản phụ Vũ Thị Thúy sinh năm 1985, quê Ninh Bình đã chết sau khi sinh tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi bán công Bình Dương, thuộc phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Lực lượng chức năng gồm công an và lãnh đạo Sở Y tế địa phương đã đến Bệnh viện Phụ sản-Nhi bán công Bình Dương tiến hành điều tra về cái chết của chị Thúy. Vụ việc khiến người thân của chị Thúy bức xúc kéo đến bao vây bệnh viện.

Anh Lê Mã Lương sinh năm 1981, quê Ninh Bình, chồng sản phụ Thúy cho biết lúc 20 giờ tối 7/9, chị Thúy đã nhập viện và sinh một cháu trai. Sau khi đưa về phòng nghỉ hậu sản trong đêm, chị Thúy có biểu hiện mệt và khó thở nên anh Lương gọi bác sỹ đến kiểm tra. Bác sỹ đã đến khám nhưng chị Thúy vẫn mệt nên anh Lương đã yêu cầu chuyển chị lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu. 

Tuy nhiên, bác sỹ trong ca trực của Bệnh viện Phụ sản-Nhi bán công Bình Dương cho rằng bệnh viện có khả năng xử lý được nên không cho chuyển viện. Ít giờ sau đó thì chị Thúy tử vong.

Theo kết luận ban đầu của Bệnh viện Phụ sản-Nhi bán công Bình Dương, sản phụ Thúy bị đột tử. "Nguyên nhân tử vong phù phổi cấp/hậu sản giờ 2, nghi bệnh lý van tim chưa loại trừ thuyên tắc ối.”

Theo anh Lương, nhiều tháng qua vợ anh thường đến khám thai ở bệnh viện này cho đến ngày sinh tại đây, nhưng bác sỹ không phát hiện dấu hiệu bất thường nào. 

“Trước khi nhập viện vợ tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không bệnh lý về tim phổi,” anh Lương cho hay.

Tháng 9/2012, sản phụ khác là cô giáo Lê Thanh Thủy (ngụ phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một) cũng đã chết sau khi sinh mổ cũng tại Bệnh viện Phụ sản-Nhi bán công Bình Dương. Bệnh viện đã phải bồi thường 600 triệu đồng cho gia đình nạn nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ
Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) khẳng định sản phụ tử vong do tắc mạch ối.

Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ

Nghệ An: Kết luận nguyên nhân tử vong của hai mẹ con sản phụ

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) khẳng định sản phụ tử vong do tắc mạch ối.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Bệnh viện bồi thường 350 triệu
Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Bệnh viện bồi thường 350 triệu

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến hai mẹ con chị Vinh tử vong vẫn chưa được tiết lộ.

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Bệnh viện bồi thường 350 triệu

Vụ mẹ con sản phụ tử vong: Bệnh viện bồi thường 350 triệu

VOV.VN - Nguyên nhân dẫn đến hai mẹ con chị Vinh tử vong vẫn chưa được tiết lộ.

Hai mẹ con sản phụ tử vong: Vẫn chưa biết nguyên nhân
Hai mẹ con sản phụ tử vong: Vẫn chưa biết nguyên nhân

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết khi mổ tử thi mới biết được chính xác nguyên nhân tử vong của thai phụ.

Hai mẹ con sản phụ tử vong: Vẫn chưa biết nguyên nhân

Hai mẹ con sản phụ tử vong: Vẫn chưa biết nguyên nhân

VOV.VN -Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết khi mổ tử thi mới biết được chính xác nguyên nhân tử vong của thai phụ.

Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện
Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện

Cho rằng cán bộ y tế tắc trách khiến, sản phụ chết oan, hàng chục người thân của người này bao vây bệnh viện.

Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện

Sản phụ tử vong, người nhà "bao vây" bệnh viện

Cho rằng cán bộ y tế tắc trách khiến, sản phụ chết oan, hàng chục người thân của người này bao vây bệnh viện.