Lăng mạ học sinh, cô giáo bị đình chỉ lên lớp

Với hành động lăng mạ học sinh, cô giáo Lê Thị Nguyên (Trường Năng khiếu Trần Phú – Hải Phòng) đã bị kỷ luật đình chỉ dạy 3 – 6 tháng

Chiều nay 30/9, trong cuộc họp của Hội đồng kỷ luật của Trường Trung học phổ thông Năng khiếu Trần Phú, TP Hải Phòng, cô giáo Lê Thị Nguyên đã có lời xin lỗi tới ngành giáo dục, toàn thể phụ huynh học sinh và các em học sinh vì những lời lăng mạ đối với học sinh lớp 11 chuyên Lý.

Cũng trong chiều nay 30/9, Ban Giám hiệu nhà trường đã ra quyết định tạm đình chỉ việc lên lớp của cô Nguyên từ 3 đến 6 tháng.

Sau khoảng thời gian này, cô Nguyên tiếp tục được lên lớp nhưng chỉ còn được dạy ở một lớp (giảm hai lớp) và không được dạy lớp 11 chuyên Lý.

Sự việc xảy ra vào ngày 25/9, cô giáo bộ môn Tiếng Anh Lê Thị Nguyên đã có hành vi lăng mạ học sinh, bị ghi âm và phán tán ra ngoài.

Đoạn băng dài khoảng 20’ ghi lại chuyện xảy ra vào tiết học thứ 4, 5 (môn Tiếng Anh) hôm 25/9 tại lớp 11 chuyên Lý của trường.

Theo các học sinh, nguyên nhân gây ra mâu thuẫn quan hệ giữa thầy – trò là do cô Nguyên nhiều lần dạy sai từ mới, ngữ pháp tiếng Anh và bị học sinh trong lớp phản ứng lại.

Theo lãnh đạo trường Năng khiếu Trần Phú cho biết, cô Lê Thị Nguyên mới về trường được 2 năm. Trước đó dạy tại trường Đồng Hòa (quận Kiến An).

Sau khi sự việc xảy ra, học sinh Nguyễn Hoàng Long và mẹ đã đến xin lỗi cô Nguyên. Tổ ngoại ngữ của trường đã họp cùng với Ban Giám hiệu, yêu cầu cô Lê Thị Nguyên viết bản tường trình.

Việc một giáo viên dạy ở một trường Năng khiếu có tiếng nhất Hải Phòng hành xử thiếu văn hóa trong môi trường sư phạm rõ ràng đã ảnh hưởng xấu đến ngành giáo dục./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên