Lập lán dã chiến chống buôn lậu

Lạng Sơn đã cắt cử cán bộ chiến sĩ trực 24/24 giờ nhằm ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, đặc biệt là gia cầm, pháo…

Để quyết liệt ngăn chặn tình trạng buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép tại tỉnh Lạng Sơn, nhất là vào thời điểm gần Tết Nguyên đán, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã lập hơn 20 lán dã chiến tại những địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng buôn lậu dọc tuyến biên giới.

Hiện tất cả đường mòn, lối tắt được cắm biển báo “Khu vực cấm xuất, nhập cảnh trái phép", đồng thời, cắt cử cán bộ chiến sĩ trực 24/24 giờ nhằm ngăn chặn, đấu tranh chống buôn lậu, đặc biệt là gia cầm, pháo…

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân sinh sống dọc biên giới cùng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới, chấp hành các quy định về xuất nhập cảnh, không tham gia buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới tại Lạng Sơn
Thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới tại Lạng Sơn

(VOV) - Các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước để gian lận, trốn thuế.

Thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới tại Lạng Sơn

Thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại mới tại Lạng Sơn

(VOV) - Các đối tượng buôn lậu đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước để gian lận, trốn thuế.

Buôn lậu nghiêm trọng- trách nhiệm của Bộ Công Thương
Buôn lậu nghiêm trọng- trách nhiệm của Bộ Công Thương

(VOV) - Lời hứa của Bộ trưởng là tạo được một bước chuyển biến tích cực trong  năm 2013 trong phòng chống, buôn lậu

Buôn lậu nghiêm trọng- trách nhiệm của Bộ Công Thương

Buôn lậu nghiêm trọng- trách nhiệm của Bộ Công Thương

(VOV) - Lời hứa của Bộ trưởng là tạo được một bước chuyển biến tích cực trong  năm 2013 trong phòng chống, buôn lậu