Lễ cúng Tết âm lịch của người Dao đỏ Yên Bái

VOV.VN - Người Dao đỏ thường quan niệm một năm có 3 Tết, đó là Tết âm lịch, Tết thanh minh và rằm tháng bảy.

Mỗi một Tết của người Dao đỏ đều mang một ý nghĩa riêng, và việc thực hiện các nghi lễ cúng cũng có phần khác nhau. Vậy lễ cúng Tết âm lịch của người Dao đỏ như thế nào?

Người Dao đỏ Yên Bái(Ảnh minh họa)
Lễ cúng Tết âm lịch của người Dao Đỏ, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái thường được tổ chức từ ngày 15 đến hết ngày 30 tháng Chạp, khi mùa màng đã thu hoạch xong. Khắp làng trên xóm dưới đều háo hức chuẩn bị những lễ vật quan trọng nhất để dâng cúng lên ông bà, tổ tiên. Với quan niệm Tết là dịp để cả nhà nghỉ ngơi, sum họp sau một năm lao động sản xuất và báo cáo với tổ tiên về thành quả của gia đình trong một năm.
Trước khi chọn được ngày giờ và mời được thầy cúng, người phụ nữ trong gia đình phụ trách việc làm bánh để cúng tết. Bánh cúng tết của người Dao đỏ phải là loại bánh gù và bánh dày, với quan niệm dâng lên ông bà tổ tiên loại bánh thơm ngon nhất mà tổ tiên đã phù hộ cho mùa màng trong một năm qua, còn lại phần việc mổ lợn, gà , bày lễ cúng tết do người đàn ông đảm nhiệm.
Anh Phùng Sinh Phúc, thôn Ngòi Thuồng, xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái cho biết: "Cúng tổ tiên phải có con gà luộc, con lợn sau khi được mổ sạch chỉ lấy phần gan đặt lên bàn thờ, 4 bánh gù, 6 bánh dày xếp thành hai chồng đặt cạnh hai bên bàn thờ, hoa quả, hai cây mía để cả lá. Trước khi đặt lễ vật cúng thì gia chủ phải dọn sạch bàn thờ, thay tro bát hương, gói xì chiên và 5 chén nước".
Điều đặc biệt trong lễ cúng tết âm lịch của người Dao đỏ Lục Yên là chỉ lấy bộ gan lợn đem cúng. Người Dao đỏ cho rằng bộ gan lợn thể hiện tấm lòng của gia chủ đối với ông bà tổ tiên. Phần còn lại được gia đình đem chế biến thành nhiều món ăn. Sau khi tất cả những lễ vật được bày trước bàn thờ tổ tiên, người thầy cúng được gia chủ mời về thay mặt cho gia đình cầm bộ gõ âm dương (boz cháo) gõ 2 lần để báo cáo mời tổ tiên về nhận lễ, chứng giám thành quả lao động sản xuất của gia chủ, cầu mong ông bà tổ tiên phù hộ cho gia đình trong một năm mới.
Sau khi lễ cúng kết thúc, thầy cúng đốt giấy gió (tiền giấy) cảm ơn và mời tổ tiên ở lại cùng gia đình ăn tết đón năm mới. Phần lễ cúng được gia chủ mang xuống dọn ra mâm cho con cháu cùng ăn. Người Dao đỏ quan niệm cúng Tết tức là tổng kết quá trình một năm lao động sản xuất nên rất quan trọng đối với họ, gia đình nào cũng tổ chức làm vài mâm cỗ mời anh em hàng xóm đến cùng ăn uống vui vẻ, kể lại chuyện làm ăn và định hướng cho năm tới.
Bà Lý Thị Pham, thôn làng Sài, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái phấn khởi nói: "Hôm nay gia đình làm 6 mâm cơm mời anh em hàng xóm đến chung vui cùng gia đình ăn Tết, dù to hay nhỏ cũng là tổng kết thành quả lao động sản xuất của một năm, điều quan trọng hơn nữa là tạ ơn ông bà tổ tiên đã phù hộ cho gia đình trong một năm qua, đây là nét đẹp văn hoá truyền thống của người Dao đỏ Lục Yên chúng tôi".
Lễ cúng tết âm của người Dao đỏ huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái chứa đựng nét văn hoá tâm linh sâu sắc. Vì thế, nghi lễ này đến nay vẫn được các thế hệ con cháu trong cộng đồng người Dao đỏ gìn giữ, phát huy./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch chuyển các chợ hoa Tết, đường bớt tắc, an ninh bảo đảm
Dịch chuyển các chợ hoa Tết, đường bớt tắc, an ninh bảo đảm

VOV.VN - Tết Nguyên đán 2017, một số chợ hoa mọc dọc vỉa hè như mọi năm đã được tập trung vào một điểm nhất định.  

Dịch chuyển các chợ hoa Tết, đường bớt tắc, an ninh bảo đảm

Dịch chuyển các chợ hoa Tết, đường bớt tắc, an ninh bảo đảm

VOV.VN - Tết Nguyên đán 2017, một số chợ hoa mọc dọc vỉa hè như mọi năm đã được tập trung vào một điểm nhất định.  

Thời tiết lạnh trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu
Thời tiết lạnh trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu

VOV.VN - Các tỉnh miền Bắc trong 2 ngày 25/1 và ngày 31/1 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường. Trời rét về đêm và sáng sớm.

Thời tiết lạnh trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu

Thời tiết lạnh trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu

VOV.VN - Các tỉnh miền Bắc trong 2 ngày 25/1 và ngày 31/1 chịu ảnh hưởng của không khí lạnh được tăng cường. Trời rét về đêm và sáng sớm.

Ảnh: Bến xe Thượng Lý đìu hiu trong ngày cận Tết
Ảnh: Bến xe Thượng Lý đìu hiu trong ngày cận Tết

VOV.VN -  Người dân Hải Phòng không khỏi xót xa trước cảnh đìu hiu của bến xe Thượng Lý trong những ngày cận Tết.

Ảnh: Bến xe Thượng Lý đìu hiu trong ngày cận Tết

Ảnh: Bến xe Thượng Lý đìu hiu trong ngày cận Tết

VOV.VN -  Người dân Hải Phòng không khỏi xót xa trước cảnh đìu hiu của bến xe Thượng Lý trong những ngày cận Tết.

Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết
Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết

VOV.VN - Ngoài tăng chuyến phục vụ người dân về quê ăn Tết, Bến xe khách Cà Mau còn dự phòng thêm 33 phương tiện vận chuyển để không xảy ra tình trạng ứ đọng khách.

Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết

Đảm bảo tàu xe cho người dân Đất Mũi về quê ăn Tết

VOV.VN - Ngoài tăng chuyến phục vụ người dân về quê ăn Tết, Bến xe khách Cà Mau còn dự phòng thêm 33 phương tiện vận chuyển để không xảy ra tình trạng ứ đọng khách.

Người nước​ ngoài háo hức với Tết Nguyên đán của Việt Nam
Người nước​ ngoài háo hức với Tết Nguyên đán của Việt Nam

VOV.VN - Năm thứ 3 ăn Tết ở Việt Nam, ông Brian đã nhập gia tùy tục. Ông mua cành đào và đặt ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách.

Người nước​ ngoài háo hức với Tết Nguyên đán của Việt Nam

Người nước​ ngoài háo hức với Tết Nguyên đán của Việt Nam

VOV.VN - Năm thứ 3 ăn Tết ở Việt Nam, ông Brian đã nhập gia tùy tục. Ông mua cành đào và đặt ở vị trí trang trọng nhất trong phòng khách.