Lũ cuốn mất tích một người ở Lào Cai

VOV.VN - Chiều 13/8, lũ dâng cao đột ngột, chảy xiết đã cuốn mất tích một người khi đánh bắt cá trên suối.

Do mưa lớn trên diện rộng, khiến lũ trên suối Ngòi Nhù chảy qua xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai lên cao. Chiều 13/8, lũ dâng cao đột ngột, chảy xiết đã cuốn mất tích một người khi đánh bắt cá trên suối.

Nạn nhân là Vàng Seo Seo, dân tộc Mông, sinh năm 1995, là người dân thôn Tam Đỉnh, xã Sơn Thủy, huyện Văn Bàn. Trước đó, anh có ra suối Ngòi Nhù bắt cá. Khi lũ lên cao, không kịp xử lý nên bị cuốn trôi mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động lực lượng và người dân địa phương tham gia tìm kiếm nạn nhân. Tuy nhiên, do nước vẫn dâng cao nên đến 19h ngày 13/8, vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân. 

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết: tại xã Nậm Chảy, huyện Văn Bàn, dông lốc làm sập một nhà dân. Tỉnh lộ 158, khu vực xã Y Tý, huyện Bát Xát bị mưa lũ làm sạt lở ta luy âm làm giao thông bị ách tắc hoàn toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Bộ mưa dông, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét
Bắc Bộ mưa dông, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét

VOV.VN - Từ ngày hôm nay (13/8), ở các tỉnh bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ chấm dứt.

Bắc Bộ mưa dông, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét

Bắc Bộ mưa dông, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét

VOV.VN - Từ ngày hôm nay (13/8), ở các tỉnh bắc Trung Bộ nắng nóng sẽ chấm dứt.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị lũ quét ở Lai Châu
Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị lũ quét ở Lai Châu

VOV.VN -Thi thể nạn nhân cuối cùng là ông Tẩn Lao U (SN 1978) được tìm thấy vào chiều tối 12/8, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 10km.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị lũ quét ở Lai Châu

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị lũ quét ở Lai Châu

VOV.VN -Thi thể nạn nhân cuối cùng là ông Tẩn Lao U (SN 1978) được tìm thấy vào chiều tối 12/8, cách nơi xảy ra tai nạn khoảng 10km.

Các tỉnh Tây Bắc chủ động ứng phó mưa lũ
Các tỉnh Tây Bắc chủ động ứng phó mưa lũ

VOV.VN - Chính quyền các địa phương đang chủ động di dời dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, kiểm tra các hồ chứa, công trình thủy lợi

Các tỉnh Tây Bắc chủ động ứng phó mưa lũ

Các tỉnh Tây Bắc chủ động ứng phó mưa lũ

VOV.VN - Chính quyền các địa phương đang chủ động di dời dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, kiểm tra các hồ chứa, công trình thủy lợi

Lai Châu: Cháu bé 11 tuổi bị lũ cuốn khi đi bắt cá
Lai Châu: Cháu bé 11 tuổi bị lũ cuốn khi đi bắt cá

VOV.VN - 10h sáng 13/8 chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình mai táng

Lai Châu: Cháu bé 11 tuổi bị lũ cuốn khi đi bắt cá

Lai Châu: Cháu bé 11 tuổi bị lũ cuốn khi đi bắt cá

VOV.VN - 10h sáng 13/8 chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình mai táng

Trung Quốc: Nhiều vùng hứng chịu lũ quét tồi tệ nhất trong 100 năm qua
Trung Quốc: Nhiều vùng hứng chịu lũ quét tồi tệ nhất trong 100 năm qua

VOV.VN - Theo cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc, điều đáng lo ngại là mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Trung Quốc: Nhiều vùng hứng chịu lũ quét tồi tệ nhất trong 100 năm qua

Trung Quốc: Nhiều vùng hứng chịu lũ quét tồi tệ nhất trong 100 năm qua

VOV.VN - Theo cơ quan dự báo thời tiết Trung Quốc, điều đáng lo ngại là mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.

Vụ lũ làm chết, mất tích 6 người: Đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích
Vụ lũ làm chết, mất tích 6 người: Đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích

VOV.VN - Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 1 người bị mất tích

Vụ lũ làm chết, mất tích 6 người: Đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích

Vụ lũ làm chết, mất tích 6 người: Đã tìm thấy thi thể 2 người mất tích

VOV.VN - Lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 1 người bị mất tích

An Giang xả đập kiểm soát lũ
An Giang xả đập kiểm soát lũ

VOV.VN - Việc xả lũ năm nay ở 2 đập Tha La và Trà Sư sớm hơn các năm hơn một tháng theo phương thức linh hoạt do nước sông Cửu Long đang lên nhanh.

An Giang xả đập kiểm soát lũ

An Giang xả đập kiểm soát lũ

VOV.VN - Việc xả lũ năm nay ở 2 đập Tha La và Trà Sư sớm hơn các năm hơn một tháng theo phương thức linh hoạt do nước sông Cửu Long đang lên nhanh.