Lý Sơn: Nhiều diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang vì khô hạn

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến 130 ha hành tỏi trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi có nguy cơ bị khô hạn.

Thời điểm này, hồ Thới Lới, hồ chứa nước duy nhất trên đảo đang ở mực nước chết. Nhiều tháng qua, ở đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trời không mưa, nhiều diện tích hành, tỏi thiếu nước sản xuất nghiêm trọng. 

Tại đảo Bé, xã An Bình, Lý Sơn,  gần 2 tháng qua, 26 ha đất sản xuất nông nghiệp bị bỏ hoang vì không có nước. Huyện Lý Sơn đã  hỗ trợ nông dân 225 triệu đồng nạo vét và tu sửa lại 56 giếng nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

 

 

 Người dân đảo Lý Sơn đào giếng nước 

Ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Hiện nay, huyện đã khảo sát, nghiên cứu và đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép UBND huyện thực hiện dự án xây bể chứa nước phục vụ sản xuất. 

Dự án đang tính khái toán có dung tích 3.000 m3 mức  đầu tư khoảng 7 tỉ đồng nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước cho trên 10 ha cây nông nghiệp trong mùa khô. Dự án này sẽ giải quyết cơ bản số diện tích ở khu vực lân cận để bà con yên tâm sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nắng nóng kéo dài, người dân Lý Sơn thiếu nước sinh hoạt
Nắng nóng kéo dài, người dân Lý Sơn thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN -Thời tiết nắng nóng kéo dài còn làm cho một nửa diện tích hành trồng đứng trước nguy cơ mất mùa, giảm năng suất.

Nắng nóng kéo dài, người dân Lý Sơn thiếu nước sinh hoạt

Nắng nóng kéo dài, người dân Lý Sơn thiếu nước sinh hoạt

VOV.VN -Thời tiết nắng nóng kéo dài còn làm cho một nửa diện tích hành trồng đứng trước nguy cơ mất mùa, giảm năng suất.