Miền Trung: Nắng nóng ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt

(VOV) -Thời tiết nắng nóng và hanh khô cùng với sự chủ quan của người dân đốt thực bì nên nguy cơ cháy rừng rất cao.

Mấy hôm nay, tại các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi lên đến 39 độ C, tình hình khô hạn càng thêm gay gắt. Nắng nóng đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, nước sinh hoạt của người dân, nguy cơ cháy rừng tăng cao.

Theo kế hoạch, vụ hè thu năm nay tỉnh Bình Định gieo cấy hơn 35.000 ha lúa, tuy nhiên, tình hình nắng hạn như hiện nay thì khả năng 4.000 ha lúa hè thu không thể gieo trồng do thiếu nước. Nắng nóng cũng làm nhiều diện tích rừng có nguy cơ cháy rất cao.

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định cho hay: “Ngành nông nghiệp cũng đang triển khai biện pháp phòng chống cháy rừng. Nguyên nhân cháy rừng chính là do việc người dân làm rẫy bất cẩn, do vậy đã tăng cường công tác tuyên truyền, cũng như thành lập các tổ phòng chống cháy rừng. Nghiêm cấm người dân đốt rẫy mà không có người, cũng như phải báo cho chính quyền địa phương.

Tại tỉnh Phú Yên, thời tiết nắng nóng và hanh khô trong những ngày gần đây cùng với sự chủ quan của người dân trong quá trình đốt thực bì làm rẫy nên nguy cơ cháy rừng rất cao. Vụ cháy rừng vừa xảy ra vào đầu tháng 5 này tại khu vực rừng phòng hộ thuộc xã Ea Trol, huyện Sông Hinh đã gây thiệt hại 20ha rừng trồng nhiều năm tuổi.

Ông Nguyễn Minh Huân, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên cho biết: đơn vị đang tích cực triển khai phương án phòng, chống cháy rừng; đồng thời triển khai lực lượng sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố. “Khoảng 10h cho đến 1h chiều là nắng nóng cũng tương đối gắt. Mùa này bà con hay đốt dọn nương rẫy để trồng trọt. Lực lượng kiểm lâm triển khai tăng cường quản lý các nương rẫy, phải đi đến từng hộ canh tác ven rừng, ký cam kết để địa phương quản lý hồ sơ, khi đốt dọn phải thông báo với chính quyền địa phương hoặc lực lượng kiểm lâm địa bàn để tăng cường lực lượng hoặc hướng dẫn người dân đốt thực bì cho an toàn”.

Mấy ngày nay, nắng nóng kéo dài trên địa bàn tỉnh Quảng Bình làm cho số lượng bệnh nhi tăng gấp 2 đến 3 lần so với ngày thường. Hiện khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam- Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) đang điều trị gần 90 ca bệnh liên quan đến nắng nóng, trung bình mỗi ngày có hàng chục ca nhập viện vì sốt virus, viêm đường hô hấp và tiêu chảy.

Bác sỹ Hà Công Thanh, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba cho biết: Hiện nay ở Quảng Bình do điều kiện nắng nóng nhiệt độ môi trường tăng cao, cho nên số bệnh nhân vào viện hàng ngày tăng gần gấp đôi so với thông thường, tăng vượt chi tiêu khám chữa bệnh của bệnh viện. Đặc biệt hiện nay là các bệnh về viêm nhiễm đường hô hấp của trẻ em".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Bộ nắng nóng gay gắt
Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Nhiều điểm nắng và nóng cục bộ gay gắt, người dân và chính quyền tại khu vực này cần phải đề phòng nguy cơ cháy rừng.

Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Trung Bộ nắng nóng gay gắt

Nhiều điểm nắng và nóng cục bộ gay gắt, người dân và chính quyền tại khu vực này cần phải đề phòng nguy cơ cháy rừng.

Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần
Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần

(VOV) -Nhiệt độ các tỉnh miền bắc và miền trung tăng cao, có nơi lên tới 38 đến 39 độ C.

Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần

Nắng nóng tới 39 độ kéo dài đến cuối tuần

(VOV) -Nhiệt độ các tỉnh miền bắc và miền trung tăng cao, có nơi lên tới 38 đến 39 độ C.

Hà Nội: Vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C
Hà Nội: Vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C

(VOV) - Thời tiết oi bức khiến công việc mưu sinh vất vả hơn, sinh hoạt có phần đảo lộn vì nắng nóng.

Hà Nội: Vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C

Hà Nội: Vật vã vì nắng nóng gần 40 độ C

(VOV) - Thời tiết oi bức khiến công việc mưu sinh vất vả hơn, sinh hoạt có phần đảo lộn vì nắng nóng.

Trời nắng nóng, nhiều trẻ em nhập viện
Trời nắng nóng, nhiều trẻ em nhập viện

(VOV) - Riêng Bệnh viện Nhi TW, mỗi ngày khoa khám bệnh tiếp từ 2.500-3.000 trường hợp tới khám và điều trị.

Trời nắng nóng, nhiều trẻ em nhập viện

Trời nắng nóng, nhiều trẻ em nhập viện

(VOV) - Riêng Bệnh viện Nhi TW, mỗi ngày khoa khám bệnh tiếp từ 2.500-3.000 trường hợp tới khám và điều trị.