Một thí sinh ném “phao” thi trắng cổng điểm thi trường THPT Hoằng Hóa 3

VOV.VN -Vừa ra khỏi cổng, nam thí sinh đã vung tay ném “phao” thi bay tung tóe.

Sáng 2/6, tại điểm thi trường THPT Hoằng Hóa 3 -xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  đã xảy ra hiện tượng thí sinh ném “phao” thi tung tóe, gây phản cảm.

Khi tiếng trống điểm hết giờ thi môn Ngữ văn sáng nay (2/6), trong lúc hàng trăm thí sinh ra về thì bỗng dưng có một thí sinh cầm cả nắm “phao” thi ném lên trời, bay tung tóe khắp khu vực trước cổng trường Hoằng Hóa 3 (điểm thi trường THPT Hoằng Hóa 3).

Ngay lập tức, lực lượng công an xã bảo vệ khu vực thi ở cổng trường đã lại yêu cầu nam thí sinh vừa vứt “phao” thi phải nhặt hết số “phao” thi mà thí sinh này vừa ném.

Trong khi yêu cầu nam thí sinh nhặt “phao” thi, thí sinh này liền có biểu hiện chống đối không tuân theo. Đến khi lực lượng Công an xã lấy được chứng minh thư nhân dân và thẻ dự thi thì thí sinh này mới chịu lại nhặt hết số “phao” thi mình ném.

Phao thi vứt trước cổng trường

Khi đang nhặt “phao” thi, phụ huynh thí sinh đến đón, thấy vậy cũng liền lại nhặt “phao” thi giúp con em mình.

Trao đổi sự việc với thầy Bùi Bá Xuân - Thư ký hội đồng thi Hoằng Hóa 3, thầy Xuân cho biết, trước khi vào thi Hội đồng coi thi đã quán triệt rất nghiêm ngặt việc thí sinh mang tài liệu vào phòng thi. Trong buổi thi sáng nay, điểm thi có 644 học sinh đăng ký thi, nhưng qua công tác tổng hợp thì có 7 thí sinh vắng thi. Không có trường hợp nào bị lập biên bản vi phạm qui chế thi.

Được biết, điểm thi trường THPT Hoằng Hóa 3 có các thí sinh dự thi đến từ các trường Trung cấp nghề An Nhất Vinh, Trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề huyện Hoằng Hóa và Trường THPT Hoằng Hóa 3.

VOV online sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên