Mưa lớn, nữ sinh lớp 5 bị gió hất xuống cống tử vong

VOV.VN -Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, đêm 14/11 và sáng 15/11, tại các tỉnh miền Trung liên tục có mưa vừa đến mưa to.

Nhiều địa phương miền núi bị cô lập. Đến thời điểm này đã có 1 học sinh bị chết đuối do bị nước lũ cuốn trôi. Tại Phú Yên từ đêm qua và sáng nay có mưa to ở vùng núi. Từ chiều tối qua, tỉnh này đã yêu cầu gần 3.000 lao động trên tất cả các lồng bè nuôi trồng thủy sản, ngư dân trên các tàu thuyền lên bờ tránh trú.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên thực hiện lệnh cấm biển, không cho tàu thuyền xuất bến.

Tại TP Tuy Hòa, mưa rất to kéo dài từ tối hôm qua khiến hệ thống thoát nước không kịp rút, làm nhiều tuyến đường và khu dân cư ở khu vực trũng thấp bị ngập sâu, nước tràn vào nhà dân, có nơi ngập sâu đến nửa mét.

Các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là xe máy rất khó khăn khi đi lại do nước ngập cao chết máy.

Nhiều khu vực ở tỉnh Quảng Ngãi bị ngập sâu trong nước

Tại tỉnh Bình Định đến sáng 15/11, tàu cá BĐ 96682 TS do ông Phạm Văn Tường làm thuyền trưởng bị hỏng máy thả trôi đã được tàu cá cùng địa phương lai dắt về cảng Cam Ranh.

Riêng trường hợp ngư dân Nguyễn Văn Thường, 36 tuổi ở tỉnh Tiền Giang, đi trên tàu cá BĐ 30294 của ông Phù Phi Thăng, huyện Phù Cát bị rơi xuống biển đến nay vẫn chưa tìm thấy.

Ông Phan Xuân Hải - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCLB và TKCN tỉnh Bình Định cho biết, hiện ngành chức năng tỉnh Bình Định liên tục phát tín hiệu hàng hải để nhờ các cơ quan chức năng tìm kiếm.

Từ đêm qua đến sáng nay, các huyện miền núi như: Ba Tơ, Minh Long của tỉnh Quảng Ngãi lượng mưa xấp xỉ 250mm.

Mưa to khiến mực nước trên các sông suối ở tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục dâng cao, chia cắt nhiều xã của huyện Nghĩa Hành khiến người dân đi lại khó khăn.

Lúc 6h30’ ngày 15/11, tại địa phương này xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là em Võ Thị Thu Thảo (ở xã Hành Phước, học sinh lớp 5, trường Tiểu học Hành Minh).

Trong lúc đến trường bằng xe đạp, em Thảo bị gió lớn đẩy ngã xuống cống nước sâu gần khu vực cầu Dài.

Mặc dù người dân địa phương phát hiện và nỗ lực cứu vớt nhưng do cống nước quá sâu nên em Thảo đã tử vong.

Hiện nhiều tuyến đường lên miền núi huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi bị chia cắt do mưa lũ và sạt lở núi.

Ông Lê Hàn Phong - Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Ban PCLB của huyện đang khẩn trương triển khai lực lượng xuống các điểm sạt lở, cô lập để kịp thời hỗ trợ người dân.

Mưa lớn ở miền núi tỉnh Quảng Nam, khiến mực nước Thủy điện Sông Tranh 2 đạt cao trình 161m.

Ban quản lý Thuỷ điện Sông Tranh 2 đang xả tràn tự do, đồng thời thông báo cho vùng hạ du khu vực sông Tranh và sông Thu Bồn về mực nước hồ và phương án xả lũ để người dân chủ động ứng phó.

Sáng nay, các hồ thủy điện khác như ĐăkMi 4, A Vương cũng đồng loạt xả lũ với lưu lượng trên 1.000 m3/giây, 53 hồ chứa thủy lợi khác cũng đã đầy nước và đang xả tràn tự do.

UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện khẩn gửi tất cả các địa phương, đặc biệt là vùng hạ du của sông Vu Gia và Thu Bồn chủ động ứng phó với lũ ống, lũ quét có thể xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên phòng Hà Tĩnh ủng hộ đồng bào bị lũ lụt
Biên phòng Hà Tĩnh ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

VOV.VN -Tổng số tiền ủng hộ của chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh đối với bà con vùng lũ là 170 triệu đồng.

Biên phòng Hà Tĩnh ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

Biên phòng Hà Tĩnh ủng hộ đồng bào bị lũ lụt

VOV.VN -Tổng số tiền ủng hộ của chiến sỹ Biên phòng Hà Tĩnh đối với bà con vùng lũ là 170 triệu đồng.

Gần 70 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vũng lũ lụt
Gần 70 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vũng lũ lụt

VOV.VN-Tổng số tiền các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Ban Cứu Trung ương và Ban Cứu trợ 9 tỉnh, thành bị thiệt hại là 69,525 tỷ đồng

Gần 70 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vũng lũ lụt

Gần 70 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vũng lũ lụt

VOV.VN-Tổng số tiền các tổ chức, đơn vị, cá nhân ủng hộ qua Ban Cứu Trung ương và Ban Cứu trợ 9 tỉnh, thành bị thiệt hại là 69,525 tỷ đồng

Bộ Ngoại giao ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt
Bộ Ngoại giao ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao đã quyên góp được 260 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bão và lũ lụt.

Bộ Ngoại giao ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Bộ Ngoại giao ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

VOV.VN - Bộ Ngoại giao đã quyên góp được 260 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bão và lũ lụt.

Hơn 30 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt
Hơn 30 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

VOV.VN - Riêng trong ngày 4/10, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận gần 1,2 tỷ đồng từ các đơn vị, tập thể, cá nhân. 

Hơn 30 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

Hơn 30 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do lũ lụt

VOV.VN - Riêng trong ngày 4/10, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận gần 1,2 tỷ đồng từ các đơn vị, tập thể, cá nhân. 

Tặng 700 suất quà cho đồng bào bị lũ lụt ở Quảng Nam
Tặng 700 suất quà cho đồng bào bị lũ lụt ở Quảng Nam

VOV.VN -Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM và Tổng Công ty Gas Petrolimex tại Đà Nẵng tặng quà cho đồng bào vùng lũ lụt.

Tặng 700 suất quà cho đồng bào bị lũ lụt ở Quảng Nam

Tặng 700 suất quà cho đồng bào bị lũ lụt ở Quảng Nam

VOV.VN -Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP HCM và Tổng Công ty Gas Petrolimex tại Đà Nẵng tặng quà cho đồng bào vùng lũ lụt.

VN hỗ trợ Campuchia 1.000 tấn gạo khắc phục hậu quả lũ lụt
VN hỗ trợ Campuchia 1.000 tấn gạo khắc phục hậu quả lũ lụt

VOV.VN -Món quà này là một minh chứng cho tình đoàn kết vô giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Campuchia

VN hỗ trợ Campuchia 1.000 tấn gạo khắc phục hậu quả lũ lụt

VN hỗ trợ Campuchia 1.000 tấn gạo khắc phục hậu quả lũ lụt

VOV.VN -Món quà này là một minh chứng cho tình đoàn kết vô giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Campuchia