Mưa lớn tại TP.HCM, nhiều tuyến đường ngập trong biển nước

Chiều ngày 1/6, cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ khiến nhiều cây xanh bị đổ, nhiều tuyến đường TP.HCM ngập nặng.

Khoảng 16h00 hôm nay (1/6), một cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống Tp. HCM, chỉ sau thời gian ngắn, nhiều tuyến đường ở quận 6, quận 11, Bình Chánh, Bình Tân... đã lênh láng nước.

Tại quận Bình Tân, hàng loạt tuyến đường ngập nặng từ 40 đến 60cm như: Kinh Dương Vương, đường số 55, quốc lộ 1 (đoạn qua khu công nghiệp Tân Tạo).

Cơn mưa lớn vào chiều ngày 1/6 khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn Tp.HCM lênh láng nước

Trong đó, toàn tuyến đường Kinh Dương Vương mênh mông nước. Nước đen ngòm bốc mùi hôi thối từ dưới cống trào lên. Để tránh ngập, người chạy xe máy phải di chuyển vào làn dành cho ôtô. Tuy nhiên, nhiều đoạn mặt đường ngập sâu gần nửa mét khiến các phương tiện bị chết máy phải dắt bộ.

Đường Kinh Dương Vương ngập sâu khiến nhiều phương tiện xe máy phải di chuyển hẳn sang làn đường ôtô

Đường Tân Hóa (quận 11) cũng ngập một đoạn dài, cộng với đường xấu, đá lởm chởm nên nhiều người đã bị ngã.

Trên quốc lộ 1, qua địa bàn huyện Bình Chánh mưa lớn khiến giao thông từ giao lộ Hưng Nhơn về tới cầu Bình Điền di chuyển hết sức khó khăn, ùn ứ kéo dài.

Càng về tối lượng mưa có giảm nhưng chưa dứt hẳn, nước rút chậm, giao thông vẫn bị ảnh hưởng qua các khu vực này.

Nhiều xe chết máy sau khi đi vào đường Kinh Dương Vương

Tại góc ngã tư Nguyễn Trãi – Phùng Hưng (P. 14, quận 5) một cây lim bất ngờ gãy giữa thân, rất may vào thời điểm cây đổ nhiều người đi đường đã né tránh kịp thời. Tuy nhiên, một tiệm ăn nhanh ven đường đã bị đè sập, đường dây cáp bị kéo đứt, cây choán hết đường đã khiến giao thông qua khu vực bị phong tỏa, xung quanh đó cũng có nhiều nhà dân, công trình bị tốc mái…

Mưa lớn khiến nhiều cây xanh gãy đổ

Tại góc đường Tản Đà – An Dương Vương, một cây xanh bị bật gốc chắn giữa đường, theo ghi nhận gốc cây xanh này đã mục nát, rễ bám rất cạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên