Mưa lũ tại Quảng Ngãi làm 13 người chết và mất tích

VOV.VN -Mưa lũ cũng đã nhấn chìm gần 10.000 ngôi nhà, ngập sâu từ 1 đến 2 m, làm sập đổ, cuốn trôi 203 nhà

Theo tổng hợp của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi,  mưa lũ đã làm 9 người chết, 4 người mất tích và 19 người bị thương. Mưa lũ cũng đã nhấn chìm gần 10.000 ngôi nhà, ngập sâu từ 1 đến 2 m, làm sập đổ, cuốn trôi 203 nhà; tốc mái, hư hỏng gần 700 nhà. Các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán được 17.344 hộ, với trên 70.000 nhân khẩu.

Khắc phục giao thông tuyến tỉnh lộ 625  Minh Long

Mưa lũ cũng đã làm thiệt hại trên 650 ha hoa màu, 18.700 tấn lương thực bị ướt, hư hỏng, 1.148 con gia súc bị chết, 214.000 con gia cầm bị chết và nước lũ cuốn trôi. Giếng bị ngập 63.700 cái và 54 công trình cấp nước bị hư hỏng. Đặc biệt, nước lũ đã gây thiệt hại nặng nề hạ tầng giao thông, thuỷ lợi và một số công trình khác. Tuyến Quốc lộ 1A, 24 bị ngập nhiều đoạn, sạt lở 52 điểm. Nền đường bị hư hỏng 11 km. Khối lượng đất đá bị sạt lở khoảng 40.000 m3. 13 tuyến Tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh bị sạt lở nhiều điểm với khối lượng trên 58.000 mét khối. Tuyến giao thông từ Sơn Hà đi Sơn Tây và Trà Bồng đi Tây Trà vẫn đang ách tắc. Do vậy, UBND tỉnh chỉ đạo ngành giao thông-vận tải và các địa phương liên quan phải tập trung phương tiện thiết bị và nhân lực để khắc phục.

Huyện Nghĩa Hành là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng do đợt lũ vừa qua. Hiện nay, huyện Nghĩa Hành huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả cơn lũ lịch sử. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là cả huyện Nghĩa Hành chưa có điện nên việc xử lý môi trường sau bão gặp khó khăn. Ông Võ Đình Thành, Chỉ tịch UBND xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành cho biết, hiện nay bà con cần nhất là lương thực và nước uống, nhất là các xã còn bị cô lập. Do đó địa phương tích cực vận chuyển mì tôm và nước đóng chai cung cấp kịp thời cho dân.

Cõng gạo vượt suối cứu đói cho bà con Suối Tranh

Còn tại huyện Minh Long, tuyến đường Tỉnh lộ 625 từ Thanh An đi Long Môn có 11 điểm sạt lở; trong đó tại điểm Km27+800 hàng ngàn mét khối đất đá đổ ra đường, sạt lở ta-luy âm. Hiện nay xã Long Môn bị chia cắt hoàn toàn; đáng chú ý là 117 hộ dân thôn Làng Ren – vùng cao xã Long Môn vẫn chưa tiếp cận được. Riêng tại xã Long Sơn, tuyến đường từ trung tâm xã đến thôn Gò Tranh nước lũ cuốn trôi cầu tràn nên 2 thôn Gò Na và Gò Tranh trên bị cắt đứt, 107 hộ dân ở đây bị cô lập. Ngoài ra, một số thôn của huyện Minh Long vẫn còn bị cô lập. Chính vì vậy, giải pháp khẩn cấp của huyện Minh Long trong việc khắc phục hậu quả của cơn lũ này là huy động lương thực, thực phẩm tại chỗ cung cấp cho bà con. Ngoài ra, huyện cũng tìm mọi biện pháp vận chuyển lương thực cho những hộ dân nhà còn bị nước bao vây. Ông Nguyễn Văn Thuần, Chủ tịch UBND huyện Minh Long cho biết: “ Những vùng này chúng tôi tiếp tục phân công UBND xã tổ chức cứu trợ mỗi khẩu 15 ký gạo và sau đó hỗ trợ sau...”.

Phó Chủ tịch tỉnh thăm 1 gia đình bị thiệt hại do lũ ở  huyện Nghĩa Hành

Sau lũ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều đoàn công tác về các địa phương thăm hỏi, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Tỉnh Quảng Ngãi đã huy động các lực lượng Quân đội, công an, thanh niên và các hội đoàn thể Chính trị - Xã hội tập trung cứu hộ, cứu nạn, cứu trợ, giúp dân khắc phục nhà, đồng thời đã hỗ trợ trước mắt cho các địa phương 30 tấn gạo, 50.000 thùng mì tôm, 200.000 lít nước uống, 200 cơ số thuốc chữa bệnh, 5.000 kg Cloramin B bột, 50.000 viên Cloramin B viên; 2.000 lít  Benkocid để khử trùng, sát trùng môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm chiến sỹ Hải quân giúp dân khắc phục mưa lũ
Hàng trăm chiến sỹ Hải quân giúp dân khắc phục mưa lũ

VOV.VN -Nhiều chiến sỹ phương tiện của Hải quân Vùng đã được điều động giúp dân

Hàng trăm chiến sỹ Hải quân giúp dân khắc phục mưa lũ

Hàng trăm chiến sỹ Hải quân giúp dân khắc phục mưa lũ

VOV.VN -Nhiều chiến sỹ phương tiện của Hải quân Vùng đã được điều động giúp dân

Gia Lai bị lũ tàn phá nặng nề
Gia Lai bị lũ tàn phá nặng nề

VOV.VN - Mưa lớn cùng việc xả lũ của thủy điện An Khê – Ka Nak những ngày qua khiến nhiều công trình, tuyến đường tại Gia Lai bị ảnh hưởng.

Gia Lai bị lũ tàn phá nặng nề

Gia Lai bị lũ tàn phá nặng nề

VOV.VN - Mưa lớn cùng việc xả lũ của thủy điện An Khê – Ka Nak những ngày qua khiến nhiều công trình, tuyến đường tại Gia Lai bị ảnh hưởng.

Miền Trung tập trung nguồn lực cứu trợ người dân
Miền Trung tập trung nguồn lực cứu trợ người dân

VOV.VN -Ngày 17/11, chính quyền các tỉnh đã tập trung nguồn lực, trích ngân sách hỗ trợ ban đầu cho người dân chịu ảnh hưởng do lũ

Miền Trung tập trung nguồn lực cứu trợ người dân

Miền Trung tập trung nguồn lực cứu trợ người dân

VOV.VN -Ngày 17/11, chính quyền các tỉnh đã tập trung nguồn lực, trích ngân sách hỗ trợ ban đầu cho người dân chịu ảnh hưởng do lũ

Giao thông ở bắc Tây Nguyên bị thiệt hại nặng do mưa lũ
Giao thông ở bắc Tây Nguyên bị thiệt hại nặng do mưa lũ

VOV.VN - Trong những ngày qua, bão số 15 đã gây mưa lớn tại nhiều địa phương của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Giao thông ở bắc Tây Nguyên bị thiệt hại nặng do mưa lũ

Giao thông ở bắc Tây Nguyên bị thiệt hại nặng do mưa lũ

VOV.VN - Trong những ngày qua, bão số 15 đã gây mưa lớn tại nhiều địa phương của 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum.

Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Ngày 17/11, tại miền Trung mưa đã giảm, mực nước trên các sông, suối đã rút nhưng nhiều địa phương vẫn bị chia cắt. 

Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

Miền Trung khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Ngày 17/11, tại miền Trung mưa đã giảm, mực nước trên các sông, suối đã rút nhưng nhiều địa phương vẫn bị chia cắt. 

Mưa lũ làm 40 người chết và mất tích
Mưa lũ làm 40 người chết và mất tích

VOV.VN - Mưa lũ đã làm 31 người chết, 9 người mất tích và 20 người bị thương...

Mưa lũ làm 40 người chết và mất tích

Mưa lũ làm 40 người chết và mất tích

VOV.VN - Mưa lũ đã làm 31 người chết, 9 người mất tích và 20 người bị thương...