Mứt Trung Quốc đội lốt đặc sản mứt Đà Lạt

(VOV) - Hàng hóa Trung Quốc đội lốt đặc sản Đà Lạt là hành vi đánh tráo thương hiệu nghiêm trọng cần phải được chấn chỉnh.

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng liên tiếp phát hiện nhiều lô hàng mang danh đặc sản mứt Đà Lạt nhưng có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc được bày bán cho du khách tại thành phố này. Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, lực lượng chức năng tỉnh này đã và đang tăng cường kiểm tra, xử lý.
Theo kết quả kiểm tra của cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, mứt Trung Quốc được vận chuyển đến Đà Lạt bằng đường bộ, sau đó một số chủ cửa hàng, lò mứt ở Đà Lạt thay nhãn mác của cơ sở mình để biến trở thành đặc sản Đà Lạt và chào bán cho du khách. Cụ thể, qua kiểm tra đột xuất 95 cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng đặc sản tại Đà Lạt, đoàn công tác liên ngành thành phố Đà Lạt đã phát hiện đến 91 cơ sở vi phạm các quy định về nhãn mác, không công bố chất lượng hàng hóa và một số cơ sở kinh doanh hàng lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc. Lực lượng quản lý thị trường Lâm Đồng cũng đã phát hiện 55 vụ vi phạm gian lận thương mại, trong đó có 3 vụ bày bán hàng hóa có xuất xứ từ Trung Quốc với tổng lượng hàng lên đến gần 3 tấn nhưng không xuất được hóa đơn chứng từ.
Ông Kiều Xuân Việt, Phó giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng chi cục quản lý thị trường Lâm Đồng cho biết, hàng hóa Trung Quốc đội lốt đặc sản Đà Lạt là hành vi đánh tráo thương hiệu nghiêm trọng cần phải được chấn chỉnh: “Tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng liên quan như công an tỉnh, ngành thuế và đặc biệt là Sở y tế và thành phố Đà lạt tăng cường công tác kiểm tra, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương lại để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật trong quá trình kinh doanh các mặt hàng đặc sản này. Đảm bảo quyền lời người tiêu dung, nhất là với khách du lịch đến thành phố du lịch. Chúng tôi sẽ cung cấp đường giây nóng, hễ có khách hàng báo thì sẽ kịp thời xử lý các đối tượng kinh doanh không đúng”./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng giả, hàng nhái: Những chiêu thức mới
Hàng giả, hàng nhái: Những chiêu thức mới

Hiện nay, không những ở các chợ mà trong các siêu thị cũng xuất hiện hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng.

Hàng giả, hàng nhái: Những chiêu thức mới

Hàng giả, hàng nhái: Những chiêu thức mới

Hiện nay, không những ở các chợ mà trong các siêu thị cũng xuất hiện hàng kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng.

Tiêu huỷ hàng nhái nhãn hiệu Louis Vuitton
Tiêu huỷ hàng nhái nhãn hiệu Louis Vuitton

Số tang vật trên bị thu giữ từ 21 cửa hàng thuộc các phố Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội).

Tiêu huỷ hàng nhái nhãn hiệu Louis Vuitton

Tiêu huỷ hàng nhái nhãn hiệu Louis Vuitton

Số tang vật trên bị thu giữ từ 21 cửa hàng thuộc các phố Hàng Đào, Đinh Tiên Hoàng, Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Quán Thánh (quận Ba Đình, Hà Nội).

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái
Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái

Bất cứ mặt hàng nào, từ thông thường đến cao cấp, không phân biệt giá trị nhỏ hay lớn cũng có thể bị làm giả, làm nhái

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái

Gian nan cuộc chiến chống hàng giả, hàng nhái

Bất cứ mặt hàng nào, từ thông thường đến cao cấp, không phân biệt giá trị nhỏ hay lớn cũng có thể bị làm giả, làm nhái

Phát hiện 2 cửa hàng bán sản phẩm hàng nhái kềm Nghĩa
Phát hiện 2 cửa hàng bán sản phẩm hàng nhái kềm Nghĩa

Số hàng nhái này được thu giữ tại cửa hàng mỹ phẩm Đức Anh  (quận Hai Bà Trưng) và cửa hàng mỹ phẩm Phương Thắng (quận Long Biên)

Phát hiện 2 cửa hàng bán sản phẩm hàng nhái kềm Nghĩa

Phát hiện 2 cửa hàng bán sản phẩm hàng nhái kềm Nghĩa

Số hàng nhái này được thu giữ tại cửa hàng mỹ phẩm Đức Anh  (quận Hai Bà Trưng) và cửa hàng mỹ phẩm Phương Thắng (quận Long Biên)

Xử lý 3,6 triệu vụ liên quan đến hàng giả, hàng nhái
Xử lý 3,6 triệu vụ liên quan đến hàng giả, hàng nhái

Tổng số tiền phạt thu được hơn 28.000 tỷ đồng, cho thấy thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại ngày càng gia tăng.  

Xử lý 3,6 triệu vụ liên quan đến hàng giả, hàng nhái

Xử lý 3,6 triệu vụ liên quan đến hàng giả, hàng nhái

Tổng số tiền phạt thu được hơn 28.000 tỷ đồng, cho thấy thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại ngày càng gia tăng.