Xử lý 3,6 triệu vụ liên quan đến hàng giả, hàng nhái

Tổng số tiền phạt thu được hơn 28.000 tỷ đồng, cho thấy thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại ngày càng gia tăng.  

Nhân ngày Phòng chống hàng giả, hàng nhái 29/11, ngày 26/11, tại TP HCM, Cục Quản lý Thị trường Bộ Công thương và Công ty phát triển khoa học và công nghệ Vina cùng báo Đối ngoại Việt Nam tổ chức hội thảo phòng chống hàng giả và gian lận thương mại.

Theo số liệu đưa ra tại hội thảo, 10 năm qua, các lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 3,6 triệu vụ việc, trong đó xử lý gần 2 triệu vụ vi phạm, tổng số tiền phạt thu được hơn 28.000 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy thực trạng hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại ngày càng gia tăng. Trên thực tế thì còn rất nhiều vụ việc chưa được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý do hàng giả, hàng nhái ngày càng tinh vi, phức tạp và diễn ra trong nhiều lĩnh vực. Trong khi đó các cơ quan chức năng lực lượng còn mỏng, khó có thể kiểm tra, kiểm soát và xử lý triệt để.

Tại hội thảo nhiều đại biểu cho rằng, để công cuộc chống hàng giả, hàng nhái mang lại hiệu quả thiết thực cần có sự kết nối ba lực lượng gồm: Nhà nước, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Bên cạnh việc các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát và thông tin tuyên truyền cho người tiêu dùng hiểu và tích cực ủng hộ Hàng Việt Nam, Nhà nước cũng cần đưa ra một chế tài mạnh, đủ sức răn đe thì mới có thể hạn chế nạn hàng giả, hàng nhái một cách hữu hiệu.

Ông Nguyễn Tấn Vĩnh, Phó Chi Cục trưởng, Chi Cục Quản lý Thị trường tỉnh Long An nói: Theo tôi chúng ta cần có một biện pháp xử lý kiên quyết hơn. Những quy định hiện tại mức xử phạt hành chính như hiện nay cũng ko đủ sức răn đe. Theo chúng tôi cần phải mạnh hơn, nếu cần thiết, khởi tố hình sự với mức án tương ứng gây thiệt hại lớn cho người tiêu dùng mà có thể gây ảnh hưởng đến tính mạng.

Hội thảo cũng là dịp để lãnh đạo Bộ, ban, ngành, các doanh nghiệp và người tiêu dùng gặp gỡ trao đổi trực tiếp, tổng kết, đánh giá tình hình thực thi các công tác liên quan đến hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu và các hành vi gian lận thương mại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên