Nắng nóng diện rộng ở ven biển Trung Bộ và đông Bắc Bộ

VOV.VN -Nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến khoảng 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: Hôm qua (27/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và các tỉnh phía đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ như Hồi Xuân 38,5 độ, Bái Thượng (Thanh Hóa); 38,7 độ Con Cuông và Đô Lương 38,3 độ, Tương Dương 39,4 độ, Hương Khê (Nghệ An) 38,8 độ… 

(Ảnh minh họa)
Hôm nay (28/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh ven biển Trung Bộ và ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày ở các tỉnh ven biển Trung Bộ phổ biến khoảng 35 - 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến khoảng 33 - 36 độ.
Phía đông Bắc Bộ từ ngày 29/6 nắng nóng có khả năng kết thúc. Các tỉnh ven biển Trung Bộ: Nắng nóng kéo dài đến ngày 29/6, sau đó sẽ dịu dần.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 28/6:

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC.
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, vùng núi đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 - 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36oC.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 – 30oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38oC.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 – 37 độ, có nơi trên 37oC.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35oC.

Hà Nội: Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng. Gió nam đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 28 – 31oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36oC./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phối hợp bảo vệ động, thực vật hoang dã với các nước ASEAN
Phối hợp bảo vệ động, thực vật hoang dã với các nước ASEAN

VOV.VN -Sự phối hợp nhằm tăng cường đấu tranh chống các tội phạm khai thác và buôn bán động vật hoang dã.

Phối hợp bảo vệ động, thực vật hoang dã với các nước ASEAN

Phối hợp bảo vệ động, thực vật hoang dã với các nước ASEAN

VOV.VN -Sự phối hợp nhằm tăng cường đấu tranh chống các tội phạm khai thác và buôn bán động vật hoang dã.

Tăng cường tái sử dụng chất thải nông nghiệp tại Việt Nam
Tăng cường tái sử dụng chất thải nông nghiệp tại Việt Nam

VOV.VN - Đó là mục đích của Hội thảo “Mô hình kinh doanh và giải pháp tái sử dụng chất thải nông nghiệp tại Việt Nam” ngày 22/5 tới.

Tăng cường tái sử dụng chất thải nông nghiệp tại Việt Nam

Tăng cường tái sử dụng chất thải nông nghiệp tại Việt Nam

VOV.VN - Đó là mục đích của Hội thảo “Mô hình kinh doanh và giải pháp tái sử dụng chất thải nông nghiệp tại Việt Nam” ngày 22/5 tới.