Ngày rét, “hàng thùng” lên ngôi

(VOV) -Nhiều người đã quyết định lựa chọn đồ cũ thay vì bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều lần để mua những bộ quần áo mới.

Hà Nội vào mùa rét, nhu cầu sắm quần áo ấm của người dân tăng đột biến. Thời buổi kinh tế khó khăn, nhà nhà thắt chặt chi tiêu, vì vậy nhiều người đã quyết định lựa chọn đồ cũ thay vì bỏ ra số tiền lớn hơn nhiều lần để mua những bộ quần áo mới. Những địa điểm bán quần áo hàng thùng (hay còn gọi là hàng quần áo cũ, hàng second hand), vì thế lúc nào cũng tấp nập người mua, kẻ bán.

Những ngày này, quanh các khu chợ đồ cũ nổi tiếng ở Hà Nội như chợ Đông Tác, chợ Hàng Da… lúc nào cũng sôi động. Quần áo ở các khu chợ này khá phong phú, đa dạng, đủ chủng loại: Quần áo nam, nữ, quần áo trẻ em… Các loại khăn len, mũ len… cũng không thiếu. Người mua thì đủ mọi thành phần: người già, thanh niên, đến các phụ nữ đã có gia đình.

Cứ tầm 7, 8h tối ở khu Xuân Thủy (Cầu Giấy- Hà Nội), hay khu Nguyễn Trãi (Thanh Xuân- Hà Nội), quần áo ấm hàng thùng được bày bán la liệt. Vì là hàng cũ, hàng dùng rồi nên giả cả ở đây khá mềm. Một chiếc áo len trung bình chỉ từ 20.000-50.000 đồng một chiếc, áo khoác từ 50.000 – 200.000 đồng, áo dạ, áo da từ 100.000-300.000 đồng một chiếc. Còn khăn len, mũ len chỉ từ 10.000-20.000 đồng một cái.


Quần áo hàng thùng đủ chủng loại nên khách hàng tha hồ chọn lựa


Tại các cửa hàng đồ cũ thì giá cả cao hơn, vì hàng ở đây đã được “lọc”qua một lần, những đồ quá cũ, hỏng đã được loại ra. Những chiếc quần áo “hàng loại” này sẽ được đóng bì riêng và bán với giả rẻ cho một số người mua buôn. Chúng thường được bày bán ở vỉa hè và giá chỉ từ 5000-20.000 đồng một chiếc.

Vừa mải mê lựa chọn chiếc áo len ưng ý từ đống hàng cũ, bạn Ngọc Minh (Sinh viên năm 2 - ĐH Sư phạm HN) chia sẻ: “Từ hồi lên học đại học mình biết đến loại quần áo này. Đồ hàng thùng nhiều kiểu trông lạ mắt và đẹp, giá thành lại rẻ hơn nhiều”.

Bạn Ngọc Anh (ĐH Quốc Gia HN) thì chia sẻ, sinh viên nên kinh tế eo hẹp, bỏ vài trăm nghìn ra mua một chiếc quần áo mới xót tiền lắm. Cho nên, bạn thường rủ các bạn cùng phòng đi lựa đồ cũ. Bạn còn cho biết, nếu chịu khó chọn lựa, sẽ tìm được chiếc áo còn mới, chất liệu tốt, giá rẻ

Không chỉ các bạn sinh viên, nhiều người phụ nữ đã có gia đình cũng tìm đến với hàng thùng để sắm cho chồng hoặc con mình. Chị Minh, một khách hàng tại chợ Đông Tác (Kim Liên- Hà Nội) cho biết: “Chị thường xuyên đến khu chợ này để tìm mua quần áo cho gia đình mình. Chỉ với vài trăm ngàn đồng chị có thể mua vài chiếc quần áo ưng ý, trong khi với số tiền ấy, chưa đủ để mua một chiếc áo ấm còn mới”.

Về nguồn gốc của các loại hàng này, chị Vũ Nguyệt (chủ cửa hàng đồ cũ chợ đêm sinh viên Dịch Vọng - Cầu Giấy) cho biết: “Hàng này chủ yếu được nhập từ nước ngoài về, như từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông... Một kiện hàng thường đóng bì 100kg và có giá từ 3-5 triệu đồng/ kiện. Sau khi đóng hàng về, chủ cửa hàng sẽ tự phân loại hàng và bán với giá khác nhau tùy vào chất lượng quần áo”.

Bác sỹ Nguyễn Việt Hùng

Phó giáo sư - tiến sỹ Nguyễn Việt Hùng, trưởng khoa Chống nhiễm khuẩn bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Quần áo nếu không được khử khuẩn có thể chứa nhiều vi khuẩn, nấm và là nguyên nhân của nhiều căn bệnh như: các bệnh về da, bệnh lao…”. Vì vậy, bác sỹ khuyên những người sử dụng quần áo cũ, quần áo hàng thùng nên giặt sạch bằng xà phòng, chất tẩy, giặt bằng nước nóng và phơi dưới ánh nắng mặt trời để loại bỏ các vi khuẩn gây bệnh. Bác sỹ cũng nhấn mạnh những người buôn bán hàng thùng có nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao, vì vậy phải chú ý bịt khẩu trang, đeo găng tay và rửa tay sau khi tiếp xúc với các loại quần áo cũ./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Thủ đô đổ xô đi sắm hàng chống rét
Người dân Thủ đô đổ xô đi sắm hàng chống rét

(VOV) - Các mặt hàng chống rét như quạt sưởi, túi sưởi, quần áo, phụ kiện chống rét, chăn đệm… trở nên đắt khách hơn bao giờ hết.

Người dân Thủ đô đổ xô đi sắm hàng chống rét

Người dân Thủ đô đổ xô đi sắm hàng chống rét

(VOV) - Các mặt hàng chống rét như quạt sưởi, túi sưởi, quần áo, phụ kiện chống rét, chăn đệm… trở nên đắt khách hơn bao giờ hết.

Đề phòng đột quỵ trong những ngày rét đậm
Đề phòng đột quỵ trong những ngày rét đậm

Bệnh nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, ngộ độc khí CO2 là nguyên nhân gây gia tăng bệnh nhân đột quỵ những ngày gần đây

Đề phòng đột quỵ trong những ngày rét đậm

Đề phòng đột quỵ trong những ngày rét đậm

Bệnh nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, ngộ độc khí CO2 là nguyên nhân gây gia tăng bệnh nhân đột quỵ những ngày gần đây

Bệnh viện tăng cường phòng chống rét cho bệnh nhân
Bệnh viện tăng cường phòng chống rét cho bệnh nhân

(VOV) -Bác sĩ Tạ Hữu Ánh, Bệnh viện lão khoa Quốc gia cho biết: Việc giữ ấm cho bệnh nhân được quan tâm hàng đầu 

Bệnh viện tăng cường phòng chống rét cho bệnh nhân

Bệnh viện tăng cường phòng chống rét cho bệnh nhân

(VOV) -Bác sĩ Tạ Hữu Ánh, Bệnh viện lão khoa Quốc gia cho biết: Việc giữ ấm cho bệnh nhân được quan tâm hàng đầu