Bệnh viện tăng cường phòng chống rét cho bệnh nhân

(VOV) -Bác sĩ Tạ Hữu Ánh, Bệnh viện lão khoa Quốc gia cho biết: Việc giữ ấm cho bệnh nhân được quan tâm hàng đầu 

Miền Bắc đang trải qua những đợt rét nhất từ đầu mùa đông tới nay. Nhiệt độ ngoài trời có lúc xuống dưới 10 độ C. Tỷ lệ người già và trẻ em nhập viện tăng cao. Trước tình hình đó, các bệnh viện đã có nhiều biện pháp phòng chống rét cho bệnh nhân.

Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Lão khoa Quốc gia một tuần nay luôn trong tình trạng quá tải. Số người đến khám và nhập viện tăng gấp 2-3 lần so với bình thường. Trong các phòng khám đều có hệ thống lò sưởi đảm bảo sức khỏe cho bệnh nhân. Bà Đỗ Thị Ngữ, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội cho biết:“Các khoa phòng như siêu âm hay điện tim thì đều có lò sưởi, đảm bảo rất ấm. Ngoài này không có lò sưởi nhưng khuất gió hơn. Ngoài trời thì lạnh nhưng vào trong này ấm hẳn. Chúng tôi nhiều tuổi rồi, đi khám toàn những bệnh về huyết áp đến bệnh viện đây thì trang bị về độ ấm cho bệnh nhân thì rất đảm bảo”.

Tại các phòng điều trị, bệnh nhân đều có đủ chăn ấm, cửa kính kín gió. Với các khoa phòng đặc biệt điều trị cho các bệnh nhân nặng, khoa Hồi sức cấp cứu còn có hệ thống lò sưởi hoặc điều hòa 2 chiều. Bác sĩ Tạ Hữu Ánh, Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện lão khoa Quốc gia cho biết: Việc giữ ấm cho bệnh nhân được quan tâm hàng đầu trong những ngày này, vì nếu bệnh nhân bị lạnh thì ngoài bệnh chính đang điều trị sẽ dễ bị mắc thêm các bệnh khác. Còn với bệnh nhân đang điều trị viêm phổi thì nếu nhiễm lạnh, bệnh sẽ càng thêm trầm trọng: “Phía bệnh viện trang bị thêm cửa kéo kín hơn, không có gió lùa vào bên trong, xung quanh đều là cửa kính, tăng cường chăn, mua thêm các thiết bị sưởi cho bệnh nhân, ví như máy sưởi, quạt sưởi và điều hòa cho bệnh nhân. Việc giữ ấm rất quan trọng. Hiện tại ở khoa có 32 giường, khối lượng bệnh nhân từ 36 đến 40 bệnh nhân. Khối lượng chăn ấm phát đủ cho bệnh nhân sử dụng”.

Cũng như nhiều bệnh viện khác, ngay từ đầu đợt rét này, bệnh viện Bạch Mai cũng có nhiều biện pháp chủ động phòng chống rét cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong quá trình đến viện khám, chữa bệnh. Ngoài việc cung cấp đủ chăn, đệm cho bệnh nhân, che chắn chống gió lùa qua hệ thống cửa kính, các biện pháp cách nhiệt, bệnh viện đã tạo điều kiện cho người bệnh và người nhà bệnh nhân được mang thêm chăn ấm vào viện; các suất ăn trong bệnh viện được phục vụ tận buồng bệnh, thức ăn đủ ấm và đảm bảo dinh dưỡng. Tại các phòng mổ, hồi sức tích cực, cấp cứu… luôn có máy điều hòa để bệnh nhân không bị lạnh trong quá trình tiến hành các thủ thuật. Phó Giáo sư. Tiến sĩ Mai Trọng Khoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết:“Trong quá trình thực thi các kỹ thuật, như phòng mổ hoặc thủ thuật, ngoài các biện pháp che chắn gió cũng như mặc ấm cho bệnh nhân thì còn có lò sưởi, điều hòa 2 chiều giữ chênh lệch nhiệt độ cơ thể với nhiệt độ bên ngoài không quá lớn giúp cho người bệnh không bị mất nhiệt để bác sĩ có cơ hội tốt thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật. Việc này chúng tôi làm thường quy, chưa có trường hợp nào xảy ra do quá trình phòng chống rét với người bệnh trong quá trình thực thi nhiệm vụ”.

Thời tiết đang diễn biến bất thường, có các đợt rét đậm, rét hại kéo dài gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ của nhân dân, đặc biệt là người già và trẻ em, những người có bệnh mạn tính về hô hấp, xương khớp…. Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần tăng cường các biện pháp giữ ấm thích hợp, tránh những trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra do nhiễm lạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khởi công giai đoạn 2 tổ hợp bệnh viện lớn nhất Việt Nam
Khởi công giai đoạn 2 tổ hợp bệnh viện lớn nhất Việt Nam

Bệnh viện có quy mô 1.400 giường bệnh, với chất lượng dịch vụ khi đưa vào sử dụng tương đương với các bệnh viện lớn trong khu vực Đông Nam

Khởi công giai đoạn 2 tổ hợp bệnh viện lớn nhất Việt Nam

Khởi công giai đoạn 2 tổ hợp bệnh viện lớn nhất Việt Nam

Bệnh viện có quy mô 1.400 giường bệnh, với chất lượng dịch vụ khi đưa vào sử dụng tương đương với các bệnh viện lớn trong khu vực Đông Nam

Cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đi vào hoạt động
Cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đi vào hoạt động

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có quy mô 400 giường bệnh, trên diện tích hơn 15.800m2.

Cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đi vào hoạt động

Cơ sở mới của Bệnh viện Nội tiết Trung ương đi vào hoạt động

Bệnh viện Nội tiết Trung ương có quy mô 400 giường bệnh, trên diện tích hơn 15.800m2.

Bệnh viện Nhi Trung ương ghép gan thành công cho bé 4 tuổi
Bệnh viện Nhi Trung ương ghép gan thành công cho bé 4 tuổi

(VOV) -Đây là ca ghép gan trẻ em thứ 3 trong tình trạng cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương.

Bệnh viện Nhi Trung ương ghép gan thành công cho bé 4 tuổi

Bệnh viện Nhi Trung ương ghép gan thành công cho bé 4 tuổi

(VOV) -Đây là ca ghép gan trẻ em thứ 3 trong tình trạng cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương.