Nghịch rắn hổ mang chúa dài 3m, 1 thanh niên bị cắn chết

VOV.VN - Nạn nhân tưởng con rắn là trăn nên sờ vào xem thử bị rắn cắn gây từ vong sau đó vài tiếng.

Ngày 23/4, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh (tỉnh Thanh Hóa) cho biết: bệnh viện vừa mới tiếp nhận 1 bệnh nhân bị rắn hổ mang chúa cắn, nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Trước đó, ngày 21/4, gia đình anh Bắc (trú tại thôn 6 xã Yên Lạc, huyện Như Thanh) có bắt được 1 con rắn hổ mang. Đến khoảng 17h cùng ngày, anh Cao Thanh Sơn (SN 1981, hàng xóm gia đình anh Bắc) có đến xem con rắn. Nhưng khi đến, anh Sơn ngỡ con rắn là trăn nên đã sờ, nghịch vào rắn thì bị cắn.

Sau khi bị cắn vài tiếng, anh Sơn có triệu chứng bị co giật, sùi bọt mép, người dân đã đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Như Thanh nhưng khi đến nơi, nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Được biết, con rắn hổ mang gia đình anh Bắc bắt được tại khu rừng gần nhà, nặng 3,8 kg, dài 3m./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Y tế đến thăm cháu bé bị rắn cắn
Bộ trưởng Bộ Y tế đến thăm cháu bé bị rắn cắn

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã động viên gia đình bé yên tâm điều trị và không phải lo lắng đến khoản tiền viện phí.

Bộ trưởng Bộ Y tế đến thăm cháu bé bị rắn cắn

Bộ trưởng Bộ Y tế đến thăm cháu bé bị rắn cắn

VOV.VN - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã động viên gia đình bé yên tâm điều trị và không phải lo lắng đến khoản tiền viện phí.

Người đàn ông liệt tứ chi vì bị rắn cắn
Người đàn ông liệt tứ chi vì bị rắn cắn

VOV.VN - Nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, liệt tứ chi, loạn nhịp thở.

Người đàn ông liệt tứ chi vì bị rắn cắn

Người đàn ông liệt tứ chi vì bị rắn cắn

VOV.VN - Nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, liệt tứ chi, loạn nhịp thở.

Bộ trưởng Y tế kêu gọi hỗ trợ cứu chữa cháu bé bị rắn cắn
Bộ trưởng Y tế kêu gọi hỗ trợ cứu chữa cháu bé bị rắn cắn

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ cứu chữa cho cháu bé Vừ Mi Chá.

Bộ trưởng Y tế kêu gọi hỗ trợ cứu chữa cháu bé bị rắn cắn

Bộ trưởng Y tế kêu gọi hỗ trợ cứu chữa cháu bé bị rắn cắn

VOV.VN -Bộ trưởng Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai xem xét, tạo điều kiện hỗ trợ cứu chữa cho cháu bé Vừ Mi Chá.

Tin thầy lang, một bé gái suýt tử vong vì bị rắn cắn
Tin thầy lang, một bé gái suýt tử vong vì bị rắn cắn

Cháu N. bị rắn cắn, người nhà đưa cháu đến thầy lang nhưng nọc độc tiếp tục phát tán làm cháu hôn mê, ngừng thở.

Tin thầy lang, một bé gái suýt tử vong vì bị rắn cắn

Tin thầy lang, một bé gái suýt tử vong vì bị rắn cắn

Cháu N. bị rắn cắn, người nhà đưa cháu đến thầy lang nhưng nọc độc tiếp tục phát tán làm cháu hôn mê, ngừng thở.

Cháu bé bị rắn cắn được Bộ trưởng Y tế kêu gọi giúp đỡ đã xuất viện
Cháu bé bị rắn cắn được Bộ trưởng Y tế kêu gọi giúp đỡ đã xuất viện

Sáng 14/4, bệnh nhi Vừ Mí Chá bị rắn độc cắn gây rối loạn đông máu, khả năng tử vong cao đã được xuất viện tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cháu bé bị rắn cắn được Bộ trưởng Y tế kêu gọi giúp đỡ đã xuất viện

Cháu bé bị rắn cắn được Bộ trưởng Y tế kêu gọi giúp đỡ đã xuất viện

Sáng 14/4, bệnh nhi Vừ Mí Chá bị rắn độc cắn gây rối loạn đông máu, khả năng tử vong cao đã được xuất viện tại Bệnh viện Bạch Mai.