Người dân Thủ đô tăng cường tập thể dục phòng chống Covid-19

VOV.VN -  Mọi người tham gia tập thể dục thể thao nhưng vẫn nâng cao cảnh giác, đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.

Cứ vào mỗi buổi chiều, công viên Thống Nhất tại thủ đô Hà Nội mở cửa cho người dân vào tham gia các hoạt động thể dục thể thao.
Mọi người tham gia tập thể dục nhưng vẫn nâng cao cảnh giác, đeo khẩu trang phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp.
Mặc dù vậy thì vẫn có rất nhiều người không đeo khẩu trang.
Theo chia sẻ của chị Hiền, nhân viên trông xe tại công viên Thống Nhất cho biết: "Số lượng người dân vào công viên tập thể dục vào mỗi buổi chiều không đông như trước khi có dịch Covid-19."
Hai anh chàng nước ngoài đang chạy bộ và không có khẩu trang.
Anh Hiệp, cư trú tại khu vực Vân Hồ gần công viên Thống Nhất chia sẻ: "Tôi vẫn thường ra công viên tập thể dục vào mỗi buổi chiều để tăng cường sức khỏe cho bản thân. Mặc dù đeo khẩu trang cũng hơi khó chịu trong lúc tập luyện nhưng vì bảo vệ bản thân mình tôi vẫn quyết định đeo khẩu trang trong khi tập."
Có rất nhiều hoạt động thể dục thể thao diễn ra hàng chiều tại công viên Thống Nhất.
Cầu lông
Đá cầu
Hay ngồi nói chuyện với nhau sau khoảng thời gian tập luyện.
Một em nhỏ đeo khẩu trang chạy thả diều trong công viên.
Ngay cả khi trời mưa, nhiều người đã chuẩn bị sẵn ô và tiếp tục tập luyện nâng cao sức khỏe.
 
Một gia đình nhanh chóng ra về khi trời đổ mưa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuối tuần, các quán cà phê Hà Nội vắng vẻ, ảm đạm vì dịch Covid-19
Cuối tuần, các quán cà phê Hà Nội vắng vẻ, ảm đạm vì dịch Covid-19

VOV.VN -  Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lượng người lui đến các quán cafe vào dịp cuối tuần giảm đi đáng kể.

Cuối tuần, các quán cà phê Hà Nội vắng vẻ, ảm đạm vì dịch Covid-19

Cuối tuần, các quán cà phê Hà Nội vắng vẻ, ảm đạm vì dịch Covid-19

VOV.VN -  Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, lượng người lui đến các quán cafe vào dịp cuối tuần giảm đi đáng kể.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ sau khuyến cáo “hạn chế ra đường“
Phố phường Hà Nội vắng vẻ sau khuyến cáo “hạn chế ra đường“

VOV.VN -Người dân Hà Nội nghiêm túc chấp hành khuyến cáo của UBND thành phố hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng.

Phố phường Hà Nội vắng vẻ sau khuyến cáo “hạn chế ra đường“

Phố phường Hà Nội vắng vẻ sau khuyến cáo “hạn chế ra đường“

VOV.VN -Người dân Hà Nội nghiêm túc chấp hành khuyến cáo của UBND thành phố hạn chế ra đường, tụ tập nơi công cộng.

Phố cổ Hà Nội kém sôi động dịp cuối tuần vì dịch Covid-19
Phố cổ Hà Nội kém sôi động dịp cuối tuần vì dịch Covid-19

VOV.VN - Các con phố tại thủ đô Hà Nội vắng vẻ kể cả vào dịp cuối tuần do dịch bệnh Covid-19.

Phố cổ Hà Nội kém sôi động dịp cuối tuần vì dịch Covid-19

Phố cổ Hà Nội kém sôi động dịp cuối tuần vì dịch Covid-19

VOV.VN - Các con phố tại thủ đô Hà Nội vắng vẻ kể cả vào dịp cuối tuần do dịch bệnh Covid-19.

Dịch Covid-19: Cách ly không cách lòng
Dịch Covid-19: Cách ly không cách lòng

VOV.VN -14 ngày Hà Nội lo cho Trúc Bạch, vì Trúc Bạch, dìu Trúc Bạch đi qua hoạn nạn.

Dịch Covid-19: Cách ly không cách lòng

Dịch Covid-19: Cách ly không cách lòng

VOV.VN -14 ngày Hà Nội lo cho Trúc Bạch, vì Trúc Bạch, dìu Trúc Bạch đi qua hoạn nạn.