Nhiều trẻ nhập viện do bệnh tan máu bẩm sinh

Nếu thấy trẻ có biểu hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu từng đợt kèm theo những cơn rét, gan lách to hoặc phì đại xương gây biến dạng mặt cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện để khám  

Tiến sĩ Dương Bá Lực, Trưởng khoa Huyết học, Bệnh viên Nhi Trung ương cho biết, số lượng trẻ nhập viện do bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) ngày càng gia tăng. Nếu như năm 2004 chỉ có 20 – 30 trẻ nhập viện, đến nay đã tăng lên 100 trẻ/năm. Ngoài ra, hiện tại Bệnh viện Nhi Trung ương còn 800 trẻ có hồ sơ truyền máu định kỳ.

Theo Tiến sĩ Dương Bá Trực, số trẻ mắc bệnh chủ yếu lại là trẻ em nghèo ở các vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa nên hầu hết các trẻ được đưa về nhập viện muộn, trong tình trạng bệnh đã rất nặng. Tiến sĩ Trực khuyến cáo, nếu thấy trẻ có biểu hiện vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu từng đợt kèm theo những cơn rét, gan lách to hoặc phì đại xương gây biến dạng mặt... cần đưa ngay trẻ đến bệnh viện vì khi bệnh Thalassemia tiến triển nặng, không có máu để truyền định kỳ, trẻ sẽ tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên