Những lời chúc ý nghĩa nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

VOV.VN - Người ta vẫn thường cho rằng phụ nữ “yêu bằng tai”. Vì thế, việc bày tỏ tình yêu qua ngôn ngữ chính là thứ khiến nhiều chị em cảm thấy hạnh phúc nhất. Ngoài những món quà ý nghĩa, đừng ngần ngại dành cho phái đẹp lời yêu ngọt ngào để ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thêm trọn vẹn.

Lời chúc dành cho bà, cho mẹ

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, cháu chúc bà luôn khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi và an dưỡng tuổi già bên con cháu. 

- Điều hạnh phúc nhất của cuộc đời cháu là được sống trong sự dạy dỗ và bao bọc của bà kể từ khi còn nhỏ. Cháu chúc bà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Cháu yêu bà nhiều lắm!

- Hôm nay ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cháu chúc bà luôn luôn mạnh khỏe, ngày càng vui vẻ và bình an. Điều hạnh phúc nhất của con là hàng ngày được ở bên bà. Vì vậy, bà phải thật khỏe mạnh để mãi ở bên cháu nhé!

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cháu kính chúc bà luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi và mãi mãi ở bên cháu nhé!

- Cháu cảm ơn bà vì đã vất vả cả một đời để lo cho con cháu. Nhân ngày 8/3, cháu chúc bà luôn khỏe mạnh, hạnh phúc để ở bên cháu và cùng cháu chứng kiến thêm nhiều sự kiện hạnh phúc của cuộc đời.

- Cảm ơn mẹ đã sinh con ra và nuôi nấng con nên người. Nhân dịp 8/3, con chúc mẹ luôn xinh đẹp, khỏe mạnh và rạng rỡ như những đóa hoa tươi thắm.

- Con chúc mẹ nhân ngày 8/3 sẽ thật xinh đẹp, hạnh phúc và luôn nở nụ cười trên môi.

- Mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất của cuộc đời con. Cảm ơn mẹ vì những vất vả, lo toan mà mẹ dành cho gia đình mình. Con chúc mẹ luôn xinh đẹp, rạng rỡ suốt 365 ngày. Con yêu mẹ rất nhiều! 

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con cầu chúc mọi điều tốt lành sẽ đến với mẹ của con. 

- So với bó hồng này, vẻ đẹp của mẹ lại càng kiều diễm hơn bao giờ hết. Con mong rằng trong suốt những ngày sắp tới, mẹ luôn tươi cười, hạnh phúc và khỏe mạnh. Mẹ mãi mãi là người phụ nữ tuyệt vời nhất cuộc đời của con. Chúc mẹ ngày 8/3 thật vui vẻ. 

- Con cảm ơn mẹ vì đã luôn sát cánh, đồng hành cùng con trên mọi chặng đường. Nhân ngày 8/3, con kính chúc mẹ luôn luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Lời chúc dành cho vợ

- Cảm ơn vợ vì đã yêu thương anh và gia đình nhỏ của chúng mình. Chúc vợ luôn luôn xinh đẹp, rạng rỡ. Con đường phía trước hai đứa cùng nhau bước qua anh sẽ luôn đồng hành cùng em. Yêu em!

- Nếu có một điều ước thì anh mong rằng mỗi ngày với em đều là ngày hạnh phúc. Chúc vợ ngày 8/3 luôn vui vẻ, xinh đẹp, khỏe mạnh và mãi mãi ở cạnh bố con anh nhé!

- Cuộc sống hôn nhân không thể tránh khỏi những cãi vã, nhưng cảm ơn em vì vẫn luôn ở đây để lắng nghe và thấu hiểu cho anh. Hãy luôn thật hạnh phúc, xinh đẹp và khỏe mạnh, em nhé! Anh yêu em!

- Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh vào những lúc vui vẻ, hạnh phúc và cả những lúc khó khăn nhất. Cuộc đời của anh thật ý nghĩa biết bao khi được gặp em. Nhân ngày 8/3, anh chúc vợ luôn xinh đẹp và khỏe mạnh. 

- Với anh, em là tài sản vô giá mà anh luôn muốn được yêu thương, chăm sóc, bảo vệ. Nhân dịp 8/3, chúc em luôn xinh đẹp, thành công và khỏe mạnh.

- Những ngày tháng được ở bên cạnh em đều là những giờ phút ngọt ngào và nhiều niềm vui. Vợ hãy mãi ở cạnh anh và cùng anh xây dựng tổ ấm hạnh phúc nhé! Chúc em 8/3 có được tất cả mọi điều em mong muốn!

- Cảm ơn những vất vả mà em đã dành tặng cho gia đình nhỏ của mình. Yêu tặng em bó hồng này vì em xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất.

- Vợ à, em là điều đặc biệt nhất của cuộc đời anh. Anh yêu em và luôn mong muốn được cùng em xây đắp tình yêu viên mãn mãi mãi. Hãy cho anh được dành cả đời mình để yêu thương và chăm sóc em. Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, anh chúc vợ luôn xinh đẹp, hạnh phúc, khỏe mạnh. Mong mọi điều may mắn, tốt lành sẽ đến với em.

- Hãy luôn tươi cười vợ nhé, vì với anh, em luôn xinh đẹp nhất mỗi khi cười. Chúc em 8/3 luôn khỏe mạnh, xinh đẹp, rạng rỡ và yêu đời!

- Đối với anh, hạnh phúc lớn nhất là có em trong cuộc đời này. Anh mong rằng mỗi ngày thức giấc đều có em ở cạnh bên, trọn kiếp này và cả kiếp sau nữa. Happy Women’s Day! Chúc em có ngày 8/3 thật hạnh phúc.

Lời chúc dành cho cô giáo 

- Nhân ngày 8/3, con chúc cô luôn khỏe mạnh, xinh đẹp và thành công hơn trong sự nghiệp trồng người. 

- Cảm ơn cô vì đã luôn quan tâm, dạy bảo con trong suốt những năm học vừa qua. Đây cũng là ngày 8/3 cuối cùng mà con được làm học sinh dưới mái trường này. Nhưng con sẽ mãi mãi là học trò của cô. Con chúc cô luôn xinh đẹp, khỏe mạnh để dìu dắt thêm nhiều chuyến đò tri thức hơn nữa. 

- Con chúc cô ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và bình an! Cảm ơn cô đã luôn cống hiến cho sự nghiệp phát triển tương lai của các thế hệ trẻ.

- Những ngày được làm học trò của cô đã giúp con hiểu biết thêm nhiều kiến thức hữu dụng và bổ ích. Đó sẽ là bài học quý giá mà con sẽ mang theo trên đường đời tương lai phía trước. Con chúc cô ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 thật vui vẻ và đầy ý nghĩa!

- Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, con xin gửi tới tất cả các cô những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc các cô mãi xinh đẹp, vui vẻ để vững bước chèo lái con thuyền “trồng người” đến bờ bến thành công.

Lời chúc dành cho người yêu, bạn gái

- Chúc em 8/3 luôn xinh đẹp, thành công và yêu thương anh thật nhiều.

- Dù chúng ta đang yêu xa, anh không thể gửi tặng em hoa và quà nhưng anh mong em hiểu rằng anh yêu và thương em rất nhiều. Mong sớm ngày được gặp em, anh nhất định sẽ bù đắp những gì tốt nhất cho em.

- Em chính là món quà tuyệt vời nhất của cuộc đời anh. Cảm ơn em vì đã luôn ở đây và yêu thương anh. Nhân ngày 8/3, anh chúc em luôn thật hạnh phúc, tươi trẻ và xinh đẹp.

- Chặng đường dài phía trước sẽ có nhiều khó khăn, thử thách khi em bước vào tuổi trưởng thành. Nhưng mong em hãy luôn nhớ rằng anh lúc nào cũng ở bên cạnh ủng hộ em. Yêu em rất nhiều!

- Chúc em một ngày 8/3 thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn, thành công trong công việc.

- Khoảng cách không thể nào ngăn được tình yêu của anh dành cho em, của chúng ta dành cho nhau. Hôm nay là ngày Quốc tế Phụ nữ, anh chúc người phụ nữ của cuộc đời anh sẽ luôn vui vẻ, khỏe mạnh và xinh đẹp. Mong cho tình yêu của đôi mình có được hạnh phúc trọn vẹn. 

- Hy vọng rằng em thích món quà mà anh dành tặng cho em. Anh luôn trân trọng mối quan hệ này và luôn muốn dành tặng mọi điều tốt đẹp cho em. Nhân ngày 8/3, chúc em luôn thật xinh đẹp và hạnh phúc với tình yêu của hai chúng ta. 

Mong rằng các chị em phụ nữ trên thế giới này, dẫu không phải là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, cũng vẫn luôn được yêu thương, bảo vệ và trân trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thử ngay mẹo “hâm nóng tình cảm” với nửa kia nhân ngày Quốc tế Phụ nữ
Thử ngay mẹo “hâm nóng tình cảm” với nửa kia nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

VOV.VN - Quốc tế Phụ nữ là một ngày cực kì đặc biệt đối với một nửa thế giới, do đó, hãy sự quan tâm của bạn đối với người thương của mình với những hoạt động dưới đây để khiến họ cảm thấy thực sự hạnh phúc trong ngày của họ.

Thử ngay mẹo “hâm nóng tình cảm” với nửa kia nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Thử ngay mẹo “hâm nóng tình cảm” với nửa kia nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

VOV.VN - Quốc tế Phụ nữ là một ngày cực kì đặc biệt đối với một nửa thế giới, do đó, hãy sự quan tâm của bạn đối với người thương của mình với những hoạt động dưới đây để khiến họ cảm thấy thực sự hạnh phúc trong ngày của họ.

Biến sân vườn thành một ốc đảo thư giãn
Biến sân vườn thành một ốc đảo thư giãn

VOV.VN - Sau khi dịch bệnh qua đi, bảo vệ sức khỏe đã trở thành ưu tiên hàng đầu của rất nhiều người trong vài năm qua. Cùng với đó, việc xây dựng không gian sống gắn với lợi ích này cũng được đẩy mạnh trong những năm qua.

Biến sân vườn thành một ốc đảo thư giãn

Biến sân vườn thành một ốc đảo thư giãn

VOV.VN - Sau khi dịch bệnh qua đi, bảo vệ sức khỏe đã trở thành ưu tiên hàng đầu của rất nhiều người trong vài năm qua. Cùng với đó, việc xây dựng không gian sống gắn với lợi ích này cũng được đẩy mạnh trong những năm qua.

Làm thế nào để thấu hiểu con cái?
Làm thế nào để thấu hiểu con cái?

VOV.VN - Thấu hiểu con mình là điều mà cha mẹ nào cũng phải làm để tạo dựng và nuôi dưỡng môi trường tốt nhất để con nhỏ lớn lên hạnh phúc và khỏe mạnh. Cho dù đây là đứa con đầu lòng hay con út, điều quan trọng tất cả trẻ em đều khác nhau. Do đó, bạn cần thấu hiểu chúng để nuôi dạy chúng lớn khôn.

Làm thế nào để thấu hiểu con cái?

Làm thế nào để thấu hiểu con cái?

VOV.VN - Thấu hiểu con mình là điều mà cha mẹ nào cũng phải làm để tạo dựng và nuôi dưỡng môi trường tốt nhất để con nhỏ lớn lên hạnh phúc và khỏe mạnh. Cho dù đây là đứa con đầu lòng hay con út, điều quan trọng tất cả trẻ em đều khác nhau. Do đó, bạn cần thấu hiểu chúng để nuôi dạy chúng lớn khôn.