Nổ đầu đạn ở Vĩnh Long, 4 em nhỏ thiệt mạng

Vụ nổ khiến 4 người chết và 4 người bị thương, trong đó có 6 em nhỏ.

Khoảng 13h15 ngày 2/12, tại ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa (H.Vũng Liêm, Vĩnh Long) xảy ra một vụ nổ đầu đạn, khiến 4 người chết và 4 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, cách đây vài năm, trong lúc đào kênh ở gần nhà, ông Nguyễn Văn Lật (49 tuổi, ngụ ấp Hiếu Trung A, xã Hiếu Nghĩa) phát hiện một trái đạn pháo cối và đã đem về bỏ ở bụi trúc trước nhà.

Trưa nay, hàng xóm cạnh nhà ông Luật tổ chức đám giỗ có đông khách đến dự. Khi mọi người đang ăn uống thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ bụi trúc trước nhà ông Lật.

Ngay sau đó, mọi người phát hiện các em Nguyễn Hải Đăng (11 tuổi), Phạm Đăng Khoa (7 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc (4 tuổi) chết tại chỗ; riêng cháu Lê Minh Thành (6 tuổi) chết tại bệnh viện.

Vụ nổ kinh hoàng còn làm 4 người đứng gần đó bị thương khá nặng gồm Ngô Ngọc Phương, Nguyễn Văn Tâm (cùng 42 tuổi) và hai cháu Nguyễn Văn Trường (12 tuổi), Nguyễn Ngọc Duy (5 tuổi).

Trong số các nạn nhân, Đăng và Ngọc ngụ H.Trà Ôn, Vĩnh Long, số còn lại cùng ngụ tại địa phương.

Theo những người chứng kiến, trước khi nghe tiếng nổ, nhiều người thấy các cháu nhỏ đang đùa giỡn phía trước nhà, cạnh bụi trúc.

Công an H.Vũng Liêm đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đào móng nhà phát hiện quả bom phá nặng 350kg
Đào móng nhà phát hiện quả bom phá nặng 350kg

Loại bom này không lớn nhưng rất nguy hiểm, lại nằm sát khu dân cư nên người dân địa phương rất lo lắng.

Đào móng nhà phát hiện quả bom phá nặng 350kg

Đào móng nhà phát hiện quả bom phá nặng 350kg

Loại bom này không lớn nhưng rất nguy hiểm, lại nằm sát khu dân cư nên người dân địa phương rất lo lắng.