Phú Yên: Tàu nước ngoài chìm có thể gây sự cố tràn dầu

Sáng 17/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Phú Yên cho biết chiếc tàu mang quốc tịch Parama bị tai nạn trên vùng biển Phú Yên đang chìm và có nguy cơ gây sự cố tràn dầu

Khoảng 8 giờ 30 sáng 2/10, tàu New Orieantal (quốc tịch Panama) với 29 thuỷ thủ đều là người Trung Quốc chở 11.500 tấn quặng sắt từ Thái Lan đi Trung Quốc. Trên đường tránh bão đã bị hỏng một máy và bị thủng hầm mũi tàu do va vào bãi đá ngầm cách vị trí thắng cảnh gành Đá Đĩa huyện Tuy An ( Phú Yên) khoảng 2 hải lý về phía Đông.

Sau khi nghe tin, Cảng vụ Quy Nhơn đã điều phương tiện ra cứu hộ và chở được 1.350 tấn quặng sắt nhưng sau đó do sóng lớn nên phải dừng lại. Tuy nhiên, việc cứu hộ  tàu gặp nạn tỏ ra lúng túng khi cảng vụ Quy Nhơn đưa 5 máy bơm  nước ra nhưng chỉ 2 trong số đó hoạt động; đồng thời cảng vụ cũng phải “mượn” dầu của tàu New Oriental mới hoạt động được.

Đến chiều 16/10, tất cả 29 thủy thủ trên tàu đã được ngư dân và Đồn biên phòng 348 (BCH Bộ đội biên phòng Phú Yên) giúp đỡ đưa vào bờ an toàn; đồng thời Viet Facht Quy Nhơn cho biết trước khi rời tàu các thủy thủy đã khóa các van dầu nhưng nhận định nguy cơ tàu chìm và tràn dầu vẫn có thể xảy ra.

Sáng 17/10, đại lý hàng hải Việt Nam mới đưa phương tiện cứu hộ tiếp cận được vị trí tàu New Oriental bị nạn do va phải đá ngầm. Hiện tại trên tàu vẫn còn khoảng 11.150 tấn quặng sắt và hơn 480 tấn dầu cần phải được giải phóng để tránh nguy cơ xảy ra ô nhiễm.

Được biết tàu New Oriental hoạt động đã hơn 25 năm và khi bị nạn cả 2 xuồng cứu hộ cũng không hoạt động được./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên