Quảng Ngãi: Người Hrê hiến đất xây dựng khu tái định cư

(VOV) -Sự tiên phong, gương mẫu của các đảng viên đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân địa phương.

“Đất đai là tài sản đáng giá, nhưng tính mạng của con người còn đáng quý hơn gấp nhiều lần”- với suy nghĩ đó, các đảng viên người dân tộc Hrê ở tổ làng Dều, thôn Làng Mâm, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã tự nguyện hiến đất xây dựng khu tái định cư để di dời các hộ dân trong vùng nứt núi đến nơi ở an toàn.

Mấy ngày nay, hàng chục người dân đồng bào dân tộc Hrê ở tổ Làng Dều  cùng nhau tháo dỡ nhà của ông Phạm Văn Ghi. Ông Ghi là hộ thứ 3 của tổ làng Dều tự nguyện tháo dỡ nhà và đã hiến gần 7.700 m2 đất để xây dựng khu tái định cư cho người dân vùng nứt núi.

Từ năm 2009 đến nay, tại núi Đồi Pót, thuộc xã Ba Bích, huyện Ba Tơ đã xuất hiện nhiều vết nứt dài hàng trăm mét, tạo nhiều hố sâu nguy hiểm giữa núi... đe dọa tính mạng và tài sản hàng trăm người dân thôn Làng Mâm.

Chính quyền địa phương nhiều lần đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương di dời các hộ dân trong vùng nứt núi đến nơi ở an toàn, nhưng vẫn chưa thể thực hiện do thiếu kinh phí và chưa tìm được địa điểm thích hợp.

Là đảng viên, lại là Phó công an xã, ông Phạm Văn Hoạt đã tự nguyện hiến hơn 6.000 m2 đất đang đang canh tác của gia đình, rồi xung phong tháo dỡ nhà để nhường đất cho chính quyền xây dựng khu tái định cư cho đồng bào. Đảng viên Phạm Văn Hoạt trở thành người tiên phong trong việc hiến đất xây dựng khu tái định cư ở thôn làng Mâm, xã Ba Bích.

Theo gương ông Hoạt, các đảng viên và người dân ở làng Dều sẵn sàng hiến đất, tháo dỡ nếp nhà đã gắn bó với nhiều thế hệ. Đến nay đã có 5 đảng viên và quần chúng nhân dân tự nguyện hiến hơn 3,6 ha đất, đóng góp hơn 2/3 diện tích của khu tái định cư, những mong bà con mình sớm ổn định cuộc sống.

Thời buổi “tấc đất, tất vàng”, nghĩa cử hiến đất của đảng viên và đồng bào dân tọc thiểu số Hrê thôn làng Dều, xã Ba Bích, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thực sự đáng trân trọng.

Ông Trần Như Vinh, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Ba Tơ nói: “Việc hiến đất của người dân Ba Bích là mô hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tôi đánh giá cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân ở đây, họ đã sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng tư, sẵn sàng phục vụ cho lợi ích chung. Nhờ đó huyện có cơ sở để đầu tư xây dựng khu tái định cư. Huyện rất biểu dương và nhân rộng  mô hình này trong những năm tiếp theo”.

Tỉnh Quảng Ngãi đang đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Vì vậy, rất cần những con người biết đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, biết hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung bằng hành động thiết thực như việc làm đáng trân trọng của người Hrê ở Làng Dều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Một Bí thư xã hiến đất xây Trạm y tế
Một Bí thư xã hiến đất xây Trạm y tế

Hiện nay, xã Ba Điền, tỉnh Quảng Ngãi đang làm thủ tục tiếp nhận toàn bộ số đất của ông Bút để lập dự án sớm khởi công xây dựng trạm y tế.  

Một Bí thư xã hiến đất xây Trạm y tế

Một Bí thư xã hiến đất xây Trạm y tế

Hiện nay, xã Ba Điền, tỉnh Quảng Ngãi đang làm thủ tục tiếp nhận toàn bộ số đất của ông Bút để lập dự án sớm khởi công xây dựng trạm y tế.  

Chuyện hiến đất làm đường ở Yên Bái
Chuyện hiến đất làm đường ở Yên Bái

(VOV) -Gia đình ông Nguyễn Thanh Nghiệp ở thôn Đình Xây hiến gần 300 m2 đất để xã làm con đường bê tông con đường bê tông qua thôn...

Chuyện hiến đất làm đường ở Yên Bái

Chuyện hiến đất làm đường ở Yên Bái

(VOV) -Gia đình ông Nguyễn Thanh Nghiệp ở thôn Đình Xây hiến gần 300 m2 đất để xã làm con đường bê tông con đường bê tông qua thôn...