Quảng Ninh: Đưa du khách đến nơi tránh bão an toàn

VOV.VN -Đến chiều 17/7, vẫn còn gần 100 khách nước ngoài đang ở ngoài đảo Cô Tô.

Trước diễn biến của cơn bão số 2, sáng 17/7, tại UBND tỉnh Quảng Ninh diễn ra cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn (PCLB&TKCN) thành phố với các địa phương trong tỉnh về việc thực hiện các phương án phòng chống bão, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân và các công trình.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương, hiện nay tại TP Hạ Long đã ra công điện khẩn chỉ đạo các lực lượng, đơn vị sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi cần. Đồng thời di chuyển khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Ban chỉ huy PCLB&TKCN thành phố chỉ đạo các lực lượng, Chủ tịch UBND các phường khẩn trương thông báo cho các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và thông báo diễn biến của cơn bão để phòng, tránh. Đồng thời giữ liên lạc chặt chẽ với các chủ tàu, thuyền để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. 

Ngoài ra, UBND TP Hạ Long chỉ đạo tổ chức cảnh báo, thông báo cho nhân dân chủ động phòng tránh, đề phòng nguy cơ sạt lở đất; hướng dẫn nhân dân gia cố taluy, phân thuỷ dòng chảy chóng xói lở.

 

Cán bộ cảnh sát Hải đội 2 Biên phòng tổ chức thông báo bão và tuyên truyền vận động ngư dân vào bờ tránh bão (ảnh: báo Quảng Ninh)

Tại huyện Đông Triều,  UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động tiêu thoát nước đệm cho những cánh đồng trũng; triển khai kiểm tra công trình xung yếu, vùng lũ quét, sạt lở đất, vùng bãi thải khai thác than gần dân cư tại các xã Tràng Lương, Yên Thọ, Hoàng Quế, Hồng Thái Đông, Hồng Thái Tây và thị trấn Mạo Khê...; xây dựng phương án đối phó với bão và sơ tán dân khi có tình huống xấu xảy ra.

Ban chỉ đạo PCLB&TKCN huyện Vân Đồn đã chỉ đạo các địa phương trong huyện yêu cầu tàu thuyền khẩn trương về neo đậu tại các điểm tránh trú bão theo quy định. Đến thời điểm chiều 17/7, toàn bộ tàu đánh bắt xa bờ của huyện đã về nơi neo đậu an toàn; khoảng 80% tàu thuyền gần bờ cũng đã về điểm tránh trú bão theo quy định. Các địa phương đang tiếp tục kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn. Đối với các hộ dân đang sinh sống trên các bè, huyện tiếp tục vận động người dân di dời lên bờ để tránh bão. Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo tính mạng cho người dân, có thể sẽ tiến hành cưỡng chế người dân lên bờ. Ước tính, huyện sẽ di dời khoảng 1.000 người dân lên bờ.

Hiện nay, một số hồ, đập của Vân Đồn như: Khe Mai, Khe Bông, Voòng Tre đã tiến hành xả nước để tránh nguy cơ nứt, vỡ. Hiện vẫn còn nhiều du khách đang ở ngoài đảo Quan Lạn- Vân Đồn, UBND huyện đang tích cực vận động du khách khẩn trương di dời vào bờ trước 16h chiều cùng ngày.

Cho đến thời điểm này, Cẩm Phả đã thành lập các tổ công tác đi thông tin trên biển, nhắc nhở các xã ven biển về công tác chuẩn bị phòng, tránh bão đảm bảo hiệu quả và an toàn về tính mạng, tài sản cho nhân dân. Ngoài ra, lực lượng chức năng đang tiếp tục kiểm tra các khu vực neo đậu tàu thuyền; yêu cầu tàu, thuyền khẩn trương về nơi tránh trú bão an toàn. Ban Chỉ huy PCLB &TKCN của thành phố trực 24/24h để kịp thời nắm bắt thông tin, điều động lực lượng khi có tình huống xảy ra trong cơn bão.

Tại huyện Cô Tô tất cả các cơ quan đơn vị, lực lượng vũ trang phải thường trực 24/24h theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Việc kêu gọi tàu thuyền về tránh trú bão, các phương án phòng chống bão đang được khẩn trương triển khai thực hiện. 

Về cơ bản toàn bộ tàu thuyền đều đã nhận được thông tin về cơn bão và đang trên đường di chuyển về nơi tránh trú an toàn. Các xã, thị trấn đã triển khai tới nhân dân, lực lượng dân quân tự vệ đóng bao cát kè chống tại các tuyền đê, kè bao biển phòng chống sạt lở. 

Huyện Cô Tô đang khẩn trương rà soát số lượng khách du lịch để yêu cầu di chuyển về nơi an toàn; đồng thời, sắp xếp lại lịch chạy tàu để đảm bảo đưa được hết khách du lịch (khoảng hơn 200 khách) ra khỏi địa bàn trước 14h chiều 17/7. Theo báo cáo của huyện Cô Tô, đến chiều 17/7, vẫn còn gần 100 khách nước ngoài đang ở ngoài đảo Cô Tô.

Ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo PCLB & TKCN tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cung cấp ngay cho huyện Vân Đồn bao cát, bạt để xử lý đê điều. Riêng tìm kiếm cứu nạn, ngoài lực lượng quân đội cần có lực lượng thanh niên để khi có lệnh là có mặt để cùng phối hợp với các lực lượng cùng triển khai. Sở Giao thông Vận tải Quảng Ninh phải hỗ trợ về phương tiện xe khi cần thiết, các điều kiện để đảm bảo cho hoạt động di dời dân cư, tìm kiếm cứu nạn khắc phục mưa bão./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ đã về đến Quảng Bình
13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ đã về đến Quảng Bình

VOV.VN - 7 ngư dân Quảng Bình cùng 6 ngư dân Quảng Ngãi đã cập bến an toàn tại cửa Roòn, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ đã về đến Quảng Bình

13 ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ đã về đến Quảng Bình

VOV.VN - 7 ngư dân Quảng Bình cùng 6 ngư dân Quảng Ngãi đã cập bến an toàn tại cửa Roòn, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thực hiện lệnh cấm biển
Từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thực hiện lệnh cấm biển

VOV.VN -Các tỉnh đều tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, vùng cửa sông; sơ tán dân vùng ven biển, cửa sông.

Từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thực hiện lệnh cấm biển

Từ Quảng Ninh đến Quảng Bình thực hiện lệnh cấm biển

VOV.VN -Các tỉnh đều tăng cường kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền hoạt động ở ven biển, vùng cửa sông; sơ tán dân vùng ven biển, cửa sông.

Sẽ có mưa lớn khi bão Rammasun đổ bộ vào Việt Nam
Sẽ có mưa lớn khi bão Rammasun đổ bộ vào Việt Nam

VOV.VN - Tâm bão Rammasun có khả năng đổ bộ vào đất liền trong ngày 19/7, ở khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Sẽ có mưa lớn khi bão Rammasun đổ bộ vào Việt Nam

Sẽ có mưa lớn khi bão Rammasun đổ bộ vào Việt Nam

VOV.VN - Tâm bão Rammasun có khả năng đổ bộ vào đất liền trong ngày 19/7, ở khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng.

Bão Rammasun đã vào Biển Đông, cách Hoàng Sa 850km
Bão Rammasun đã vào Biển Đông, cách Hoàng Sa 850km

VOV.VN -Hồi 10h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông Đông Nam. 

Bão Rammasun đã vào Biển Đông, cách Hoàng Sa 850km

Bão Rammasun đã vào Biển Đông, cách Hoàng Sa 850km

VOV.VN -Hồi 10h, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 119,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 850km về phía Đông Đông Nam. 

Bão Rammasun có khả năng đổ bộ vào Nam Định và Hải Phòng
Bão Rammasun có khả năng đổ bộ vào Nam Định và Hải Phòng

VOV.VN - Sáng nay, đã có 71.000 tàu thuyền, với khoảng 300.000 lao động được thông báo về diễn biến bão Ramasun để chủ động phòng tránh kịp thời.

Bão Rammasun có khả năng đổ bộ vào Nam Định và Hải Phòng

Bão Rammasun có khả năng đổ bộ vào Nam Định và Hải Phòng

VOV.VN - Sáng nay, đã có 71.000 tàu thuyền, với khoảng 300.000 lao động được thông báo về diễn biến bão Ramasun để chủ động phòng tránh kịp thời.

Bão số 2 cách Hoàng Sa khoảng 780km về phía Đông Đông Nam
Bão số 2 cách Hoàng Sa khoảng 780km về phía Đông Đông Nam

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. 

Bão số 2 cách Hoàng Sa khoảng 780km về phía Đông Đông Nam

Bão số 2 cách Hoàng Sa khoảng 780km về phía Đông Đông Nam

VOV.VN -Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km. 

Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão số 2
Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão số 2

VOV.VN-Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện khẩn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và phải vào nơi trú ẩn an toàn trước 21h tối 17/7.

Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão số 2

Thanh Hóa kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh bão số 2

VOV.VN-Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công điện khẩn nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi và phải vào nơi trú ẩn an toàn trước 21h tối 17/7.

Tâm bão số 2 cách Hoàng Sa 390km, gió giật cấp 16
Tâm bão số 2 cách Hoàng Sa 390km, gió giật cấp 16

VOV.VN -Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.

Tâm bão số 2 cách Hoàng Sa 390km, gió giật cấp 16

Tâm bão số 2 cách Hoàng Sa 390km, gió giật cấp 16

VOV.VN -Trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 - 25km.