Quảng Ninh: Liên tiếp 3 vụ ngộ độc rượu làm 4 người chết

VOV.VN - Các nạn nhân đã sử dụng loại rượu có nhãn Rượu nếp 29 Hà Nội, dung tích 2 lít, sản xuất ngày 12/10/2013.

Từ ngày 2 - 4/12, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh liên tiếp xảy ra 3 vụ ngộ độc rượu Methanol làm 4 người chết. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, chiều nay (5/12), Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh tổ chức buổi họp báo để làm rõ nguyên nhân của các vụ ngộ độc này, cũng như đưa ra khuyến cáo đối với người tiêu dùng.

Sở Y tế Quảng Ninh họp báo về vụ việc

Theo điều tra ban đầu, 3 vụ ngộ độc xảy ra tại các địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh, nhưng cùng sử dụng một loại rượu có nhãn Rượu nếp 29 Hà Nội, dung tích 2 lít, sản xuất ngày 12/10/2013, với số lượng lớn.

Tiến hành xét nghiệm hai mẫu rượu còn lại và một mẫu rượu mua ngẫu nhiên tại chợ Hà Trung- thành phố Hạ Long, kết quả cho thấy hàm lượng Methanol cao gấp gần 2.000 lần so với tiêu chuẩn cho phép.

Hiện nay, Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh đang tiến hành kiểm tra nguồn gốc của toàn bộ các loại rượu có nhãn mác Rượu nếp 29 Hà Nội, đang được bán trên địa bàn và tiến hành tạm giữ toàn bộ lô hàng sản xuất ngày 12/10/2013 ghi trên nhãn mác để xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Sở Y tế Quảng Ninh cũng liên hệ với nhà sản xuất có đăng ký nhãn hiệu loại rượu này và phối hợp với ngành công an, các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ông Vũ Xuân Diện, Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho biết: Điều đáng tiếc trong sự việc này là sau khi có triệu chứng của ngộ độc rượu, người dân không biết để tiến hành tự cứu chữa, nên khi đưa đến cơ sở y tế để xử lý đã quá muộn. 

Theo ông Diện, triệu chứng ngộ độc xuất hiện khoảng 40 phút sau khi uống rượu, nặng là thường sau 24 tiếng, với biểu hiện đau đầu, nôn và dẫn đến mờ mắt, đôi khi chỉ có một trong các triệu chứng này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ăn giỗ, hàng chục người ngộ độc phải nhập viện
Ăn giỗ, hàng chục người ngộ độc phải nhập viện

VOV.VN -Sáng 17/11, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận 8 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm nặng.

Ăn giỗ, hàng chục người ngộ độc phải nhập viện

Ăn giỗ, hàng chục người ngộ độc phải nhập viện

VOV.VN -Sáng 17/11, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh tiếp nhận 8 bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm nặng.

Hoàn cảnh đáng thương của 4 bé nghi bị ngộ độc thuốc trừ cỏ
Hoàn cảnh đáng thương của 4 bé nghi bị ngộ độc thuốc trừ cỏ

VOV.VN -Mẹ cháu Dung hiện đang rất nguy hiểm, không đi lại, ăn uống được và sức khỏe ngày càng yếu đi...

Hoàn cảnh đáng thương của 4 bé nghi bị ngộ độc thuốc trừ cỏ

Hoàn cảnh đáng thương của 4 bé nghi bị ngộ độc thuốc trừ cỏ

VOV.VN -Mẹ cháu Dung hiện đang rất nguy hiểm, không đi lại, ăn uống được và sức khỏe ngày càng yếu đi...

Bố tử vong, 2 con nhập viện do nghi ngộ độc cá nóc
Bố tử vong, 2 con nhập viện do nghi ngộ độc cá nóc

VOV.VN -Sau khi ăn xong món cá và lòng cá, cả 3 bố con có biểu hiện đau đầu, đau bụng dữ dội kèm nôn mửa, tê tay chân.

Bố tử vong, 2 con nhập viện do nghi ngộ độc cá nóc

Bố tử vong, 2 con nhập viện do nghi ngộ độc cá nóc

VOV.VN -Sau khi ăn xong món cá và lòng cá, cả 3 bố con có biểu hiện đau đầu, đau bụng dữ dội kèm nôn mửa, tê tay chân.

4 cháu bé bị ngộ độc do nghi ăn rau có thuốc diệt cỏ
4 cháu bé bị ngộ độc do nghi ăn rau có thuốc diệt cỏ

VOV.VN -Mẹ cháu Dung đang trong tình trạng nguy kịch, còn 4 chị em cháu sáng nay đã được đưa xuống bệnh viện Bạch Mai chữa trị...

4 cháu bé bị ngộ độc do nghi ăn rau có thuốc diệt cỏ

4 cháu bé bị ngộ độc do nghi ăn rau có thuốc diệt cỏ

VOV.VN -Mẹ cháu Dung đang trong tình trạng nguy kịch, còn 4 chị em cháu sáng nay đã được đưa xuống bệnh viện Bạch Mai chữa trị...

Xử phạt cơ sở bánh mỳ liên quan vụ 380 người bị ngộ độc
Xử phạt cơ sở bánh mỳ liên quan vụ 380 người bị ngộ độc

VOV.VN -Ngày 23/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị thông báo kết luận chính thức về nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Xử phạt cơ sở bánh mỳ liên quan vụ 380 người bị ngộ độc

Xử phạt cơ sở bánh mỳ liên quan vụ 380 người bị ngộ độc

VOV.VN -Ngày 23/10, Sở Y tế tỉnh Quảng Trị thông báo kết luận chính thức về nguyên nhân vụ ngộ độc thực phẩm trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Không để thiếu thuốc điều trị bệnh nhân bị ngộ độc
Không để thiếu thuốc điều trị bệnh nhân bị ngộ độc

VOV.VN -Cục Quản lý Dược đã cam kết giải quyết ngay các dự trù, đơn hàng nhập khẩu thuốc trong trường hợp đặc biệt.

Không để thiếu thuốc điều trị bệnh nhân bị ngộ độc

Không để thiếu thuốc điều trị bệnh nhân bị ngộ độc

VOV.VN -Cục Quản lý Dược đã cam kết giải quyết ngay các dự trù, đơn hàng nhập khẩu thuốc trong trường hợp đặc biệt.

Ăn thịt heo, hàng trăm công nhân bị ngộ độc
Ăn thịt heo, hàng trăm công nhân bị ngộ độc

Hàng trăm công nhân công ty Pou Yuen có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, choáng váng…

Ăn thịt heo, hàng trăm công nhân bị ngộ độc

Ăn thịt heo, hàng trăm công nhân bị ngộ độc

Hàng trăm công nhân công ty Pou Yuen có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, choáng váng…