Sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ: Sẽ xử lý nghiêm đơn vị sai phạm

Ông Dương Ngọc Long, Chủ tịch tỉnh UBND Thái Nguyên khẳng định, sau khi kiểm tra toàn bộ vụ việc sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân cán bộ ở cơ quan, đơn vị có sai phạm.

Ông Long cho biết, trước mắt tỉnh sẽ dồn mọi nguồn lực để tập trung vào công tác tìm kiếm cứu nạn. Từ khi xảy ra vụ sạt lở, các lực lượng đã huy động 10 máy xúc, 2 máy ủi, 5 ô tô tải, 6 chó nghiệp vụ, 1 máy địa bức xạ…để tham gia tìm kiếm nạn nhân trong đống đất đá.

“Sau khi việc tìm kiếm nạn nhân kết thúc, lãnh đạo tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan đến bãi thải Phấn Mễ. Nếu phát hiện sai phạm ở cấp nào, cơ quan nào, chúng tôi sẽ sẽ xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân cán bộ ở cơ quan, đơn vị có sai phạm”, ông Dương Ngọc Long khẳng định.

Do đất nền yếu nên khi bãi thải số 3 bị sạt lở đã xô phần đất mềm trên mặt di chuyển vài trăm mét.

Giải thích lý do vì sao tỉnh chưa tổ chức họp báo, ông Long nói: “Chúng tôi đang yêu cầu các ngành chức năng tập hợp hồ sơ, báo cáo vụ việc. Việc này cũng cần một thời gian nhất định nên chưa thể họp báo ngay được. Sau khi thực hiện xong công tác tìm kiếm, cứu nạn, có đủ hồ sơ vụ việc, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ, công khai cho các cơ quan báo chí. Hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết của tỉnh là tìm kiếm cứu nạn”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, bãi thải số 3 của mỏ than Phấn Mễ sạt lở là do đất nền ở khu vực này quá yếu nên khi bị đè nặng sẽ bị sụt lún gây ra sạt lở./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên