Tài xế xe "điên" gây tai nạn liên hoàn vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy

VOV.VN -Xe ô tô 4 chỗ đâm hàng loạt xe máy khiến nhiều người bị thương, tài xế vẫn tăng ga bỏ chạy nhưng bị người dân chặn bắt.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 9h50 sáng nay (7/6), trên đường Lý Tự Trọng thuộc phường Bến Thành, quận 1, TP HCM.

Gây tai nạn cho 4 xe máy làm nhiều người bị thương nhưng tài xế vẫn tăng ga bỏ chạy

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô hiệu KIA loại 4 chỗ ngồi BKS 54U – 4568 lưu thông trên đường Lý Tự Trọng từ đường ngã sáu Phù Đổng về đường Hai Bà Trưng. Khi vừa qua giao lộ Trương Định thì đâm vào một xe máy do hai thanh niên điều khiển khiến xe này bị văng lên lề đường. Chiếc xe 4 chỗ không dừng lại mà tiếp tục bỏ chạy, đi được vài chục mét thì đâm vào 3 xe máy BKS 59D1 – 655.63 do anh Hà Tôn Hiếu (44 tuổi) chở con là Hà Châu Phương (15 tuổi), xe máy 59C1 – 548.05 do chị Nguyễn Thị Mai Hương (38 tuổi) chở theo con nhỏ và một xe máy khác không rõ biển số.

Bỏ mặc nạn nhân bị thương nằm trên đường, tài xế tiếp tục tăng ga bỏ chạy. Lúc này, nhiều người đi đường bức xúc liền truy đuổi theo xe ô tô. Sau khi vượt đèn đỏ bỏ chạy tại giao lộ Lý Tự Trọng – Thủ Khoa Huân, “xe điên” này bị một ô tô khác ép vào lề đường mới dừng lại.

Vụ tai nạn khiến chị Hương cùng con nhỏ và cháu Phương bị thương nhanh chóng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa Sài Gòn.

Ngay khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT quận 1 và công an phường nhanh chóng có mặt xử lý vụ việc. Tài xế xe ô tô 4 chỗ được xác định tên là Trịnh Trung Hiếu (36 tuổi, ngụ quận 1).

Nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên