Tắm sông ở các “bãi biển” tự phát: Mối nguy hiểm rình rập

VOV.VN -Những ngày qua, thời tiết Hà Nội lên đến 40 độ C, nhiều người dân đã coi Hồ Tây (quận Tây Hồ) như một "bãi biển" miễn phí để bơi lội.

Mấy tuần nay, cứ 5h chiều ven Hồ Tây - đoạn qua phường Quảng An (Hà Nội) lại trở thành một “bãi biển” thu nhỏ. Các bể bơi trong phố luôn đông đúc nên nhiều phụ huynh lựa chọn Hồ Tây là điểm “giải nhiệt” cho con em trong những ngày nắng nóng. Nhiều người còn mang theo cả “thú cưng” tắm cùng.

Ở đây không hề có phao bơi, cũng không có lực lượng cứu hộ, chỉ cần một cái sẩy chân hay một chút lơ đãng của người lớn thì rất có thể các em sẽ gặp nguy hiểm.

Nhiều người tắm ở đây cho biết họ không biết bơi, nhưng vì hồ được rải cát và nông nên xuống tắm. "Chiều em thường cùng bạn ra đây tắm. Em cũng chưa biết bơi nhưng vì nắng nóng mà có nhiều người tắm cùng nên cũng xuống tắm khu vực gần bờ cho mát" - Nguyễn Thế Anh (học sinh lớp 7, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết.

Để tránh cái nóng của mùa hè, nhiều người đã coi Hồ Tây là địa điểm lí tưởng để "giải nhiệt" mặc cho những mối nguy hiểm luôn rình rập

Nhiều năm nay, khu vực này là điểm đến của nhiều người dân Hà Nội để hạ nhiệt trong những ngày hè oi bức. Sau khi ra khu vực này tập thể dục, khởi động, họ lao mình xuống dòng nước mát lạnh, có người còn mang theo cả can nhựa như một chiếc phao tự chế để bơi xa bờ.

Điều đáng nói là khu vực Hồ Tây có treo biển cấm bơi lội và nguy hiểm, nhưng người dân dường như không để ý, vẫn bơi lội một cách thích thú. Chính vì đây là khu vực cấm bơi lội nên trên mặt hồ không có bất kì phương tiện cứu hộ nào.

Bác Nguyễn Văn Sinh (54 tuổi, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội) cho biết: “Mấy năm nay, mùa hè nào tôi cũng ra đây tắm, vừa không mất tiền lại khỏe người. Người ta đặt biển cấm ở đấy nhưng cũng không ai quản lí cả nên cứ ra tắm thôi”.

Với thời tiết nắng nóng như hiện nay thì việc tắm sông trở thành thói quen không chỉ của người lớn mà còn của các em nhỏ. Tuy nhiên, những nguy hiểm luôn thường trực có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khi các em tắm trong môi trường nước bị ô nhiễm rất dễ mắc các bệnh ngoài da như: rôm sảy, mụn, chốc... Ngoài ra, cơ thể các em đang ở trên cạn, tiếp xúc với thời tiết nắng nóng, ngay sau đó lại xuống nước đột ngột rất dễ bị cảm lạnh…

Để cho các em có một mùa hè vui chơi an toàn và lành mạnh, tránh xa những mối nguy hiểm từ sông nước là điều không dễ. Vì hầu hết các bể bơi trong thành phố đều đông nghịt và thời tiết quá nắng nóng nên việc tìm đến các bãi tắm tự phát là điều khó tránh.     

Thời tiết của thành phố vẫn tiếp tục nắng nóng và oi bức. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm đến con em mình, tránh tình trạng để trẻ đi bơi hay tắm một mình ở những khu vực nguy hiểm. Như vậy mới khắc phục được tình trạng đuối nước ở trẻ, cũng như nguy cơ mắc các bệnh ngoài da.

Hình ảnh người dân Hà Nội “giải nhiệt” ở Hồ Tây:

Chiều đến, nhiều người tụ tập tắm ở Hồ Tây

Mặc dù có biển cấm nhưng dường như không ai để ý đến

Khởi động kĩ trước khi xuống tắm

Từ người lớn đến trẻ nhỏ đều ra đây tắm

Cả “thú cưng” cũng tự do bơi lội

Nhiều em nhỏ tự bơi không có sự quản lí của người lớn

Nhiều người còn bơi ra khá xa bờ


Những chiếc phao bằng lốp xe...

...hoặc chỉ là chiếc can nhựa


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên