Tàu chở khách đâm tàu hàng

Tàu hỏa chở hàng chưa kịp đi hết đường ray thì bị tàu chở khách tông thẳng vào đuôi.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 12h50’ ngày 5/6, tại khu vực ga Gia Huynh thuộc địa bàn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Vụ va chạm giao thông đường sắt xảy ra giữa tàu khách TN2 lưu thông tuyến Sài Gòn – Hà Nội với tàu hàng HPN1 lưu thông tuyến Hà Nội – Bình Dương.

Theo một nhân viên ga Gia Huynh, theo lịch tránh tàu tại ga Gia Huynh thì tàu hàng HPN1 sẽ đến ga Gia Huynh vào lúc 12h52’ và chạy vào đường ray tránh tàu để trả đường tàu khách TN1 qua ga. Nhưng do tàu hàng HPN1 chưa kịp vào hết đường ray tránh tàu thì đã bị tàu khách TN2 đâm vào phần đuôi của tàu hàng.

Hậu quả của vụ va chạm đã khiến phần đuôi của tàu hàng hư hỏng và biến dạng, phần đầu của tàu khách bị bóp, rất may không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi xảy ra vụ va chạm, Công an huyện Tánh Linh đã phối hợp với Công an xã Gia Huynh và Ban quản lý ga Gia Huynh tổ chức khám nghiệm hiện trường và giải quyết vụ việc.

Sau đó, Ban quản lý ga Gia Huynh cũng đã huy động lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả để đưa tuyến đường sắt Bắc Nam lưu thông trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên