Thanh Hóa điều tra nguyên nhân 735 công nhân ngộ độc

VOV.VN - Hiện phần lớn số người bị ngộ độc đã xuất viện, cơ quan chức năng đang tiến hành xác định nguyên nhân vụ việc.

Liên quan đến vụ ngộ độc xảy ra với công nhân vào sáng 15/5, tại Công ty TNHH Hong Fu Việt Nam và Công ty TNHH Hồng Mỹ, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo công bố những thông tin chính xác nhất về vụ việc.

Trong buổi họp báo, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, số người bị ngộ độc phải nhập viện là 735 công nhân.

Về nguyên nhân ban đầu, theo tường trình, sáng cùng ngày, sau khi uống nước tại công ty, nhiều công nhân bị buồn nôn, ói mửa, ngứa họng.

Phần lớn công nhân bị ngộ độc đã xuất viện

Đến 12h, Công ty cùng với các cơ quan chức năng đã phân loại, đưa 735 công nhân bị ngộ độc đi cấp cứu tại các bệnh viện đa khoa: Hợp Lực, Thanh Hà, Hàm Rồng, Hoằng Hóa, TP Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ông Đỗ Quang Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa, cho biết, đến 16h30 ngày 15/5, khoảng 505 công nhân đã xuất viện. Số công nhân còn lại được xuất viện vào cuối giờ chiều 15/5.

Các bệnh viện chỉ giữ lại một số công nhân bị ngộ độc đang mang thai hoặc có các bệnh mãn tính để tiếp tục theo dõi. Chưa có công nhân nào tử vong.

Hiện, cơ quan chức năng đã lấy mẫu đồng thời niêm phong nguồn nước để phân tích độc lập, xác định nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm ban đầu chưa phát hiện kim loại nặng trong các mẫu nước. Thử nghiệm trên chuột cũng không có biểu hiện bất thường. Riêng xét nghiệm vi sinh chưa có kết quả.

Phía công an cũng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cũng tại buổi họp báo, Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, qua diễn biến lâm sàng và kết quả điều tra sơ bộ, nghi ngờ nguyên nhân dẫn tới vụ ngộ độc là do công nhân uống nước tại các phân xưởng.

Được biết, hệ thống nước uống của hai nơi nêu trên lấy từ giếng khoan, xử lý qua bể lọc rồi chuyển về các xưởng cũng như khối văn phòng sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngộ độc cá nóc, 3 người nhập viện cấp cứu
Ngộ độc cá nóc, 3 người nhập viện cấp cứu

VOV.VN -Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói liên tục, tê môi, tê hai tay, đau nhói vùng mặt, đau bụng.

Ngộ độc cá nóc, 3 người nhập viện cấp cứu

Ngộ độc cá nóc, 3 người nhập viện cấp cứu

VOV.VN -Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nôn ói liên tục, tê môi, tê hai tay, đau nhói vùng mặt, đau bụng.

Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc
Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc

Do được sơ cứu ban đầu tại tuyến cơ sở nên khi nhập viện không có nạn nhân nào trong tình trạng nguy kịch.

Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc

Ăn nấm rừng, gia đình 9 người bị ngộ độc

Do được sơ cứu ban đầu tại tuyến cơ sở nên khi nhập viện không có nạn nhân nào trong tình trạng nguy kịch.

TP HCM:Phần lớn vụ ngộ độc thực phẩm từ suất ăn chế biến sẵn
TP HCM:Phần lớn vụ ngộ độc thực phẩm từ suất ăn chế biến sẵn

VOV.VN -Trong các vụ ngộ độc thực phẩm tại TP HCM, 58% số vụ là từ các suất thức ăn sẵn và 36% do bếp ăn tập thể.

TP HCM:Phần lớn vụ ngộ độc thực phẩm từ suất ăn chế biến sẵn

TP HCM:Phần lớn vụ ngộ độc thực phẩm từ suất ăn chế biến sẵn

VOV.VN -Trong các vụ ngộ độc thực phẩm tại TP HCM, 58% số vụ là từ các suất thức ăn sẵn và 36% do bếp ăn tập thể.

12 công nhân nhập viện vì nghi ngộ độc khí gas
12 công nhân nhập viện vì nghi ngộ độc khí gas

VOV.VN-12 bệnh nhân vào viện trong tình trạng khó thở, buồn nôn, chóng mặt.

12 công nhân nhập viện vì nghi ngộ độc khí gas

12 công nhân nhập viện vì nghi ngộ độc khí gas

VOV.VN-12 bệnh nhân vào viện trong tình trạng khó thở, buồn nôn, chóng mặt.

Hải Phòng: Một người tử vong do ngộ độc táo tây?
Hải Phòng: Một người tử vong do ngộ độc táo tây?

Theo kết luận của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, anh Thành đã qua đời do “ngộ độc thuốc diệt cỏ giờ thứ 13”.

Hải Phòng: Một người tử vong do ngộ độc táo tây?

Hải Phòng: Một người tử vong do ngộ độc táo tây?

Theo kết luận của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, anh Thành đã qua đời do “ngộ độc thuốc diệt cỏ giờ thứ 13”.

Hơn 60 người ngộ độc sau khi ăn đám hỏi
Hơn 60 người ngộ độc sau khi ăn đám hỏi

VOV.VN -Số thức ăn trong lễ ăn hỏi này được cung cấp bởi một nhà hàng ở Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

Hơn 60 người ngộ độc sau khi ăn đám hỏi

Hơn 60 người ngộ độc sau khi ăn đám hỏi

VOV.VN -Số thức ăn trong lễ ăn hỏi này được cung cấp bởi một nhà hàng ở Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.