Thanh Hóa: Phát hiện gần 200kg thuốc tân dược hết hạn

VOV.VN - Nhiều loại thuốc tân dược và thực phẩm chức năng đã hết hạn từ những năm 2011, 2012, 2013.

Chiều 24/4, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Đội quản lý thị trường số 16 (thuộc Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa) đã kiểm tra và phát hiện gần 200kg thuốc tân dược đã hết hạn sử dụng.

Số thuốc trên được phát hiện và thu giữ tại quầy kinh doanh thuốc tân dược Thảo Hà do bà Cao Thị Thảo làm chủ, địa chỉ tại thị trấn Yên Cát, huyện miền núi Như Xuân (Thanh Hóa).

Nhiều loại thuốc tân dược đã hết hạn sử dụng hàng năm trời tại quầy thuốc Thảo Hà bị phát hiện, thu giữ.

Kết quả kiểm tra cho thấy, tại quầy thuốc đã phát hiện 160 loại thuốc tân dược và 25 chủng loại thực phẩm chức năng đã hết hạn sử dụng từ năm 2011, 2012, 2013 với tổng trọng lượng gần 200 kg.

Trước đó, ngày 17/4, Công an TP. Thanh Hóa cũng đã phối hợp với Đội quản lý thị trường số 1 (thuộc Chi cục quản lý thị trường Thanh Hóa) bắt 1,2 tấn thuốc tân dược giả nhãn mác, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc của đối tượng Nguyễn Thị Thu Hương (SN 1975, trú tại quận Hoàng Mai - Hà Nội) tại số nhà 06 phố Cửa Hậu, phường Điện Biên - TP. Thanh Hóa.

Hiện cả 2 vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đau đầu - thuốc giảm đau không phải là giải pháp
Đau đầu - thuốc giảm đau không phải là giải pháp

Bạn bị stress vì công việc và ngủ không đủ giấc đêm trước, kết quả là bạn đã bị một cơn đau đầu kinh khủng. Vậy thì bạn sẽ làm gì?

Đau đầu - thuốc giảm đau không phải là giải pháp

Đau đầu - thuốc giảm đau không phải là giải pháp

Bạn bị stress vì công việc và ngủ không đủ giấc đêm trước, kết quả là bạn đã bị một cơn đau đầu kinh khủng. Vậy thì bạn sẽ làm gì?

Nông dân sử dụng thuốc giả sẽ bị xử phạt?
Nông dân sử dụng thuốc giả sẽ bị xử phạt?

VOV.VN -Ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc xử phạt chỉ thực hiện với hành vi cố ý sử dụng.

Nông dân sử dụng thuốc giả sẽ bị xử phạt?

Nông dân sử dụng thuốc giả sẽ bị xử phạt?

VOV.VN -Ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc xử phạt chỉ thực hiện với hành vi cố ý sử dụng.

Thầy thuốc giả hiệu đùa với mạng sống người dân
Thầy thuốc giả hiệu đùa với mạng sống người dân

Vụ việc ở phòng khám Maria một lần nữa cho thấy sự yếu kém trong quản lý và thanh tra, khiến người bệnh có nguy cơ rơi vào tay thầy thuốc giả hiệu.

Thầy thuốc giả hiệu đùa với mạng sống người dân

Thầy thuốc giả hiệu đùa với mạng sống người dân

Vụ việc ở phòng khám Maria một lần nữa cho thấy sự yếu kém trong quản lý và thanh tra, khiến người bệnh có nguy cơ rơi vào tay thầy thuốc giả hiệu.

Thuốc giảm cân chết người gây tranh cãi ở Pháp
Thuốc giảm cân chết người gây tranh cãi ở Pháp

(VOV) - Loại thuốc có tên Mediator đã khiến ít nhất 500 người sử dụng bị thiệt mạng do hở van tim.

Thuốc giảm cân chết người gây tranh cãi ở Pháp

Thuốc giảm cân chết người gây tranh cãi ở Pháp

(VOV) - Loại thuốc có tên Mediator đã khiến ít nhất 500 người sử dụng bị thiệt mạng do hở van tim.

Thu hồi lô thuốc giảm đau Dodextro trước ngày 5/7
Thu hồi lô thuốc giảm đau Dodextro trước ngày 5/7

Thuốc bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về Cục Quản lý Dược.

Thu hồi lô thuốc giảm đau Dodextro trước ngày 5/7

Thu hồi lô thuốc giảm đau Dodextro trước ngày 5/7

Thuốc bị thu hồi do không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định về Cục Quản lý Dược.

Thuốc giả chiếm 10% thị trường dược phẩm thế giới
Thuốc giả chiếm 10% thị trường dược phẩm thế giới

(VOV) - Hiện nay, mỗi năm trên thế giới có khoảng 200.000 người tử vong do thuốc giả.

Thuốc giả chiếm 10% thị trường dược phẩm thế giới

Thuốc giả chiếm 10% thị trường dược phẩm thế giới

(VOV) - Hiện nay, mỗi năm trên thế giới có khoảng 200.000 người tử vong do thuốc giả.

Thuốc giảm cân gây ung thư, loạn tim
Thuốc giảm cân gây ung thư, loạn tim

VOV.VN - 2 dòng sản phẩm nhãn hiệu “Quick Thin” và “Bethel Advance” vì  bị phát hiện thấy hóa chất bị cấm.

Thuốc giảm cân gây ung thư, loạn tim

Thuốc giảm cân gây ung thư, loạn tim

VOV.VN - 2 dòng sản phẩm nhãn hiệu “Quick Thin” và “Bethel Advance” vì  bị phát hiện thấy hóa chất bị cấm.