Thêm 230.000 dân ngoại thành Hà Nội được dùng nước sạch

Hè này các khu vực thiếu nước năm 2010 thuộc các quận nội thành sẽ thu hẹp và được cấp nước ổn định hơn.

Chiều 26/4, ông Nguyễn Như Hải, Tổng Giám đốc Công ty nước sạch Hà Nội cho biết, mùa hè, ngoài 100% dân số đô thị được dùng nước sạch sẽ có thêm 230.000 dân tương đương với 51.000 hộ dân, chủ yếu ở các huyện ngoại thành có nước máy dùng. Đó là các huyện: Thành Trì, Đông Anh, Gia Lâm, Sóc Sơn và quận Hoàng Mai (khu vực ngoài đê sông Hồng). Bên cạnh đó, các khu vực thiếu nước năm 2010 thuộc các quận nội thành sẽ thu hẹp và được cấp nước ổn định hơn.

Công ty đã đầu tư gần 1.300 tỷ đồng thực hiện tích cực các giải pháp đồng bộ cải tạo nâng cấp công suất các nhà máy, trong đó đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án về phát triển nguồn nước; tập trung phát triển mở rộng mạng lưới cấp nước nên sản lượng nước của toàn công ty tăng từ 585.000 m3/ngàyđêm lên 677.000m3/ngày đêm.

Tuy nhiên ông Hải cũng cảnh báo hiện nay do mực nước sông Hồng xuống thấp, lượng nước bổ cập cho các giếng nước ngầm không có, các giếng khai thác công suất bị suy giảm từ 23-30% so với thiết kế. Mực nước các giếng xuống thấp điện năng tiêu hao chạy máy cũng tốn hơn, trong khi đó cơ chế đầu vào để sản xuất theo giá điện tăng 15,6%, vật tư, hoá chất ngành nước nước tăng 22-30% nhưng giá nước không tăng gây khó khăn đến hiệu quả sản xuất và kinh doanh của Công ty; 4 tháng đầu năm 2011 lỗ 9 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên