Tình trạng hối lộ trong khu vực công có xu hướng tăng

(VOV) - 44% người dân cho rằng, phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước.

Sáng nay (14/5), tại Hà Nội, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) đã được công bố. Hoạt động này do Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức.

Khảo sát được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu khoa học, thu thập ý kiến của gần 14.000 người được chọn ngẫu nhiên tại 63 tỉnh, thành phố nhằm đánh giá về hiệu quả công tác quản trị, hành chính công và cung ứng dịch vụ công tại địa phương dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của người dân khi tiếp xúc với các cấp chính quyền và trong sử dụng dịch vụ công như: y tế, giáo dục, giấy tờ, nhà đất…

Theo kết quả khảo sát, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nam Định, Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc nhóm tỉnh, thành phố có chỉ số tổng hợp hiệu quả quản trị và hành chính công cao nhất cả nước. Trong khi đó, Hà Nội chỉ đứng thứ 18/63 tỉnh, thành phố được khảo sát; thành phố Hồ Chí Minh đứng vị trí thứ 9.

Kết quả chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công 2012 cho thấy, tình trạng hối lộ vẫn phổ biến trong khu vực công và có xu hướng gia tăng. 44% người dân cho rằng, phải hối lộ mới xin được việc làm trong khu vực nhà nước, tăng 15% so với năm 2011; 42% người dân cho rằng phải hối lộ mới được chăm sóc y tế, tăng 11% so với năm 2011...

Đáng lưu ý, đất đai vẫn là lĩnh vực bị người dân đánh giá là gây nhiều khó khăn khi thiếu tính công khai, minh bạch trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thu hồi và giá đền bù đất chưa hợp lý; việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề và có điểm số thấp nhất trong 4 loại thủ tục hành chính được đo lường./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Doanh nghiệp đưa hối lộ tăng lên đáng kể
Doanh nghiệp đưa hối lộ tăng lên đáng kể

(VOV) -“Doanh nghiệp miền Bắc chi hối lộ cao hơn miền Nam”, theo kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2011.

Doanh nghiệp đưa hối lộ tăng lên đáng kể

Doanh nghiệp đưa hối lộ tăng lên đáng kể

(VOV) -“Doanh nghiệp miền Bắc chi hối lộ cao hơn miền Nam”, theo kết quả điều tra doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2011.

Nên miễn trách nhiệm hình sự cho người đưa hối lộ
Nên miễn trách nhiệm hình sự cho người đưa hối lộ

(VOV) -Theo qui định hiện hành, người đưa hối lộ nếu tố cáo sẽ đồng thời tố cáo chính mình.

Nên miễn trách nhiệm hình sự cho người đưa hối lộ

Nên miễn trách nhiệm hình sự cho người đưa hối lộ

(VOV) -Theo qui định hiện hành, người đưa hối lộ nếu tố cáo sẽ đồng thời tố cáo chính mình.