TP HCM: 800 đoàn viên, thanh niên hào hứng trồng cây xanh

(VOV) -Đây là hoạt động của đề án trồng 500.000 cây xanh do Thành Đoàn thành phố phát động

Sáng 7/7, Thành Đoàn TPHCM tổ chức ra quân trồng cây xanh trên các tuyến đê bao, kênh rạch tại quận Thủ Đức.

800 đoàn viên, thanh niên đang tham gia các chiến dịch Hành quân xanh, Hoa phượng đỏ của Thành Đoàn và thanh niên tại địa phương đã trồng hơn 2 nghìn cây xanh tại khu vực Rạch Đỉa, quận Thủ Đức. Đây là một trong những tuyến kênh rạch xung yếu của quận, bảo vệ cho nhà cửa, vườn tược của người dân khi triều cường. Những cây xanh này sẽ được giao cho thanh niên địa phương chăm sóc, bảo vệ để góp phần chống sạt lở, phục hồi hệ sinh thái đặc trưng ven sông rạch của thành phố và bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, đây cũng là phần việc của thanh niên đóng góp cho phong trào xây dựng nông thôn mới.

Anh Phan Anh Việt, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên quận Thủ Đức cho biết: Trong đợt chiến dịch hành quân xanh năm nay, tại khu vực rạch Đỉa, phường Hiệp Bình, quận Thủ Đức trồng 1.400 cây chàm chua, hơn 600 cây nhạc ngựa và chia đều cho các đơn vị cùng tham gia thực hiện trồng./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Ninh tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh
Bắc Ninh tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh

(VOV)-Việc trồng cây xanh là hoạt động có ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường, tạo nhiều không gian xanh tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh

Bắc Ninh tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh

(VOV)-Việc trồng cây xanh là hoạt động có ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường, tạo nhiều không gian xanh tại Bắc Ninh.

Thanh niên Việt – Hàn cùng trồng cây xanh
Thanh niên Việt – Hàn cùng trồng cây xanh

Ngày 18/6, tại TP HCM, khoảng 180 thanh niên Việt Nam và Hàn Quốc đã ra quân trồng cây xanh “Thanh niên làm theo lời Bác”

Thanh niên Việt – Hàn cùng trồng cây xanh

Thanh niên Việt – Hàn cùng trồng cây xanh

Ngày 18/6, tại TP HCM, khoảng 180 thanh niên Việt Nam và Hàn Quốc đã ra quân trồng cây xanh “Thanh niên làm theo lời Bác”