Bắc Ninh tổ chức lễ ra quân trồng cây xanh

(VOV)-Việc trồng cây xanh là hoạt động có ý nghĩa trong công tác bảo vệ môi trường, tạo nhiều không gian xanh tại Bắc Ninh.

Tỉnh Đoàn Bắc Ninh vừa phối hợp với Công ty Canon Việt Nam tổ chức lễ ra quân trồng cây hưởng ứng phong trào “Hành trình xanh”.

Hưởng ứng phong trào, công ty Canon Việt Nam đã tài trợ 5.000 cây xanh gồm keo, bạch đàn, xà cừ, trị giá 100 triệu đồng cho tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Sau buổi lễ, gần 200 tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng cây xanh tại khu vực khuôn viên bệnh viên huyện Tiên Du và 3km tỉnh lộ 278 của tỉnh.

Thanh niên tỉnh Bắc Ninh ra quân bảo vệ môi trường xanh

Phong trào “Hành trình xanh” là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt thiết thực thể hiện vai trò xung kích, hình ảnh của thanh niên tình nguyện và tuổi trẻ trong công tác bảo vệ môi trường, tạo nhiều không gian xanh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Với phương châm hướng tới một môi trường xanh - sạch- đẹp và xã hội phát triển bền vững, việc hưởng ứng chương trình “Hành trình xanh”  với những hoạt động xã hội như: Trồng rừng “Vì một Việt Nam xanh”, tuyên truyền bảo vệ môi trường, nhặt rác hưởng ứng ngày môi trường thế giới…..Công ty Canon Việt Nam đã góp phần đáng kể giúp môi trường ngày càng trở nên trong lành hơn và nâng cao ý thức của mọi người về việc giữ gìn và cùng chung sức bảo vệ môi trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công bố chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia
Công bố chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

(VOV) -Mục tiêu của chiến lược là kiểm soát, hạn chế và đến năm 2030 cơ bản ngăn chặn và đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm

Công bố chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

Công bố chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia

(VOV) -Mục tiêu của chiến lược là kiểm soát, hạn chế và đến năm 2030 cơ bản ngăn chặn và đẩy lùi xu hướng gia tăng ô nhiễm

1.800 cuộc thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường
1.800 cuộc thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường

(VOV) -Trong năm 2012, Bộ TN-MT trực tiếp thanh, kiểm tra 140 cuộc với gần 1.000 tổ chức, cá nhân, xử phạt trên 10 tỷ đồng.

1.800 cuộc thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường

1.800 cuộc thanh, kiểm tra lĩnh vực tài nguyên môi trường

(VOV) -Trong năm 2012, Bộ TN-MT trực tiếp thanh, kiểm tra 140 cuộc với gần 1.000 tổ chức, cá nhân, xử phạt trên 10 tỷ đồng.

Nhiều công trình thuỷ điện ở Sơn La chưa nộp phí môi trường
Nhiều công trình thuỷ điện ở Sơn La chưa nộp phí môi trường

(VOV) -Hầu hết các nhà máy thủy điện này chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền, trong đó mới có 8 đơn vị ký hợp đồng trách nhiệm.

Nhiều công trình thuỷ điện ở Sơn La chưa nộp phí môi trường

Nhiều công trình thuỷ điện ở Sơn La chưa nộp phí môi trường

(VOV) -Hầu hết các nhà máy thủy điện này chưa thực hiện nghĩa vụ nộp tiền, trong đó mới có 8 đơn vị ký hợp đồng trách nhiệm.

Biến đổi khí hậu-mối đe dọa chỉ sau chiến tranh hạt nhân
Biến đổi khí hậu-mối đe dọa chỉ sau chiến tranh hạt nhân

(VOV) -10 năm tới, toàn thế giới sẽ thiệt hại khoảng 7.000 tỷ USD do hiện tượng biến đổi khí hậu.

Biến đổi khí hậu-mối đe dọa chỉ sau chiến tranh hạt nhân

Biến đổi khí hậu-mối đe dọa chỉ sau chiến tranh hạt nhân

(VOV) -10 năm tới, toàn thế giới sẽ thiệt hại khoảng 7.000 tỷ USD do hiện tượng biến đổi khí hậu.

Đề nghị tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2013
Đề nghị tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2013

(VOV)-Giải thưởng được xét tặng 2 năm/lần và lần tiếp theo tổ chức xét tặng và trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6/2013.

Đề nghị tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2013

Đề nghị tặng Giải thưởng Môi trường Việt Nam 2013

(VOV)-Giải thưởng được xét tặng 2 năm/lần và lần tiếp theo tổ chức xét tặng và trao giải vào dịp kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6/2013.

Công nghệ thông tin gây 2% phát thải CO2 toàn cầu
Công nghệ thông tin gây 2% phát thải CO2 toàn cầu

(VOV) - Phát thải CO2 trong khu vực CNTT sẽ tăng lên 15% vào năm 2025. Vấn đề xây dựng CNTT xanh đang được nhiều quốc gia quan tâm

Công nghệ thông tin gây 2% phát thải CO2 toàn cầu

Công nghệ thông tin gây 2% phát thải CO2 toàn cầu

(VOV) - Phát thải CO2 trong khu vực CNTT sẽ tăng lên 15% vào năm 2025. Vấn đề xây dựng CNTT xanh đang được nhiều quốc gia quan tâm

Biến đổi khí hậu có thể làm tê liệt hệ thống năng lượng
Biến đổi khí hậu có thể làm tê liệt hệ thống năng lượng

(VOV) -Việc thiết lập hệ thống an ninh năng lượng Việt Nam đang giai đoạn hình thành, đa dạng nguồn cung năng lượng chưa rõ rệt.

Biến đổi khí hậu có thể làm tê liệt hệ thống năng lượng

Biến đổi khí hậu có thể làm tê liệt hệ thống năng lượng

(VOV) -Việc thiết lập hệ thống an ninh năng lượng Việt Nam đang giai đoạn hình thành, đa dạng nguồn cung năng lượng chưa rõ rệt.

Việt Nam hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới
Việt Nam hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới

(VOV)_Bảo vệ các vùng đất ngập nước là bảo vệ nguồn nước của chúng ta.

Việt Nam hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới

Việt Nam hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới

(VOV)_Bảo vệ các vùng đất ngập nước là bảo vệ nguồn nước của chúng ta.