TP HCM: Phá cửa giải cứu 5 người bị cháy trong nhà trọ

VOV.VN - 5 nạn nhân bị bỏng khá nặng ở phần đầu và cổ, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM)

Đến 11h30 ngày 3/12, Phòng pháp chế điều tra – xử lý về cháy nổ thuộc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Công an quận Bình Thạnh và các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM vẫn đang tiến hành phong toả, khám nghiệm hiện trường, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra vào rạng sáng nay tại phòng trọ số 11/8 đường Hồ Xuân Hương, phường 14, quận Bình Thạnh, TP HCM khiến 5 người bị bỏng nặng.

Hiện trường vụ việc

Hơn 5h sáng nay, một người dân đi tập thể dục phát hiện ngọn lửa khói bốc lên ngùn ngụt từ căn phòng trọ hơn 10m2 nên đã tri hô. Người dân xung quanh đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa.

Người dân thấy trong phòng trọ có 1 nam và 4 nữ đang kêu cứu, nhưng không thể thoát ra ngoài do cửa bị khóa trái. Khoảng 15 phút sau, lực lượng tại chỗ đã dập tắt lửa và phá cửa đưa 5 người bên trong đi cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định, sau đó chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Cơ quan chức năng cũng đến khám nghiệm hiện trường xử lý vụ việc. 

Nạn nhân bị bỏng khá nặng, phải nằm cách ly

Chiều nay, Bệnh viện Chợ Rẫy đang điều trị cho 5 nạn nhân bị bỏng khá nặng, phải nằm cách ly. Các bệnh nhân gồm: Nguyễn Đức Nam (40 tuổi) và Đỗ Thị Hồng Tuyết (39 tuổi), đều bị bỏng độ 2-3, diện tích bỏng là 67% ở mặt, thân, tứ chi; Đỗ Thị Kim Ngân (17 tuổi) bỏng độ 2, diện tích bỏng 20% cơ thể ở mặt, tứ chi; Nguyễn Ngọc Tuyết Nhi (16 tuổi), bỏng độ 2-3, diện tích bỏng 42% ở mặt, thân, tứ chi; Nguyễn Ngọc Tuyết Như (15 tuổi) bỏng độ 2-3, diện tích bỏng 29% ở mặt cổ, tứ chi.

Bác sĩ Trần Đoàn Đạo, Trưởng khoa Bỏng và phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết hầu hết 5 nạn nhân đều bị bỏng phần đầu và cổ. Theo bác sĩ Đạo, bỏng phần đầu và cổ thường gây ra bỏng đường hô hấp. Nếu dẫn đến bỏng đường hô hấp sẽ rất nặng. Tuy nhiên, các bệnh nhân đã được sơ cứu ban đầu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định nên thần kinh và tri giác của 5 bệnh nhân tạm thời ổn định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xe tải bốc cháy dữ dội giữa cầu, giao thông ùn tắc kéo dài
Xe tải bốc cháy dữ dội giữa cầu, giao thông ùn tắc kéo dài

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào lúc 9h15 ngày 27/11 trên cầu Nhị Thiên Đường (P.12, Q.8, TP HCM) khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Xe tải bốc cháy dữ dội giữa cầu, giao thông ùn tắc kéo dài

Xe tải bốc cháy dữ dội giữa cầu, giao thông ùn tắc kéo dài

VOV.VN -Vụ việc xảy ra vào lúc 9h15 ngày 27/11 trên cầu Nhị Thiên Đường (P.12, Q.8, TP HCM) khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài.

Cháy lớn tại xưởng gỗ, doanh nghiệp khóa cổng ngăn cản tiếp ứng
Cháy lớn tại xưởng gỗ, doanh nghiệp khóa cổng ngăn cản tiếp ứng

VOV.VN - Lực lượng chữa cháy đến tiếp ứng phải chờ gần 60 phút mới vào được bên trong.

Cháy lớn tại xưởng gỗ, doanh nghiệp khóa cổng ngăn cản tiếp ứng

Cháy lớn tại xưởng gỗ, doanh nghiệp khóa cổng ngăn cản tiếp ứng

VOV.VN - Lực lượng chữa cháy đến tiếp ứng phải chờ gần 60 phút mới vào được bên trong.

Clip: Cháy xưởng gỗ, bảo vệ khóa cổng ngăn lực lượng chức năng
Clip: Cháy xưởng gỗ, bảo vệ khóa cổng ngăn lực lượng chức năng

VOV.VN -Sau khi lực lượng chữa cháy đầu tiên đến hiện trường, người của công ty khóa chặt cổng khiến lực lượng tiếp viện không thể vào được bên trong.

Clip: Cháy xưởng gỗ, bảo vệ khóa cổng ngăn lực lượng chức năng

Clip: Cháy xưởng gỗ, bảo vệ khóa cổng ngăn lực lượng chức năng

VOV.VN -Sau khi lực lượng chữa cháy đầu tiên đến hiện trường, người của công ty khóa chặt cổng khiến lực lượng tiếp viện không thể vào được bên trong.

Cháy bãi rác trong trụ sở công trình ngân hàng nông nghiệp bỏ hoang
Cháy bãi rác trong trụ sở công trình ngân hàng nông nghiệp bỏ hoang

VOV.VN - Đám cháy được cho là  bùng phát từ bãi rác có nhiều mút cao su trong bãi rác ở góc trong khu đất.

Cháy bãi rác trong trụ sở công trình ngân hàng nông nghiệp bỏ hoang

Cháy bãi rác trong trụ sở công trình ngân hàng nông nghiệp bỏ hoang

VOV.VN - Đám cháy được cho là  bùng phát từ bãi rác có nhiều mút cao su trong bãi rác ở góc trong khu đất.

Hà Nội: Lửa bao trùm 5 ki ốt, 1 cụ bà chết cháy
Hà Nội: Lửa bao trùm 5 ki ốt, 1 cụ bà chết cháy

VOV.VN -Thiệt hại sơ bộ trong vụ cháy ước tính khoảng một tỷ đồng và nguyên nhân có thể do chập điện.

Hà Nội: Lửa bao trùm 5 ki ốt, 1 cụ bà chết cháy

Hà Nội: Lửa bao trùm 5 ki ốt, 1 cụ bà chết cháy

VOV.VN -Thiệt hại sơ bộ trong vụ cháy ước tính khoảng một tỷ đồng và nguyên nhân có thể do chập điện.

Phát hiện xác chết cháy đen nằm trong ngôi nhà hoang
Phát hiện xác chết cháy đen nằm trong ngôi nhà hoang

Ngôi nhà có xác người cháy cách đường quốc lộ khoảng 15m, xung quanh có hàng rào bao quanh nhưng không có cổng.

Phát hiện xác chết cháy đen nằm trong ngôi nhà hoang

Phát hiện xác chết cháy đen nằm trong ngôi nhà hoang

Ngôi nhà có xác người cháy cách đường quốc lộ khoảng 15m, xung quanh có hàng rào bao quanh nhưng không có cổng.

Hà Giang: Cháy lớn tại chợ Xín Mần, 11 gian hàng bị thiêu rụi
Hà Giang: Cháy lớn tại chợ Xín Mần, 11 gian hàng bị thiêu rụi

VOV.VN -Sáng nay (2/12), tại chợ Cốc Pài, trung tâm huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ cháy lớn.

Hà Giang: Cháy lớn tại chợ Xín Mần, 11 gian hàng bị thiêu rụi

Hà Giang: Cháy lớn tại chợ Xín Mần, 11 gian hàng bị thiêu rụi

VOV.VN -Sáng nay (2/12), tại chợ Cốc Pài, trung tâm huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang đã xảy ra vụ cháy lớn.

Hình ảnh vụ cháy xưởng, doanh nghiệp đóng cửa ngăn tiếp ứng
Hình ảnh vụ cháy xưởng, doanh nghiệp đóng cửa ngăn tiếp ứng

VOV.VN - Vụ cháy lớn xảy ra tại xã Chư Hđrông, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Hình ảnh vụ cháy xưởng, doanh nghiệp đóng cửa ngăn tiếp ứng

Hình ảnh vụ cháy xưởng, doanh nghiệp đóng cửa ngăn tiếp ứng

VOV.VN - Vụ cháy lớn xảy ra tại xã Chư Hđrông, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Sẽ xử nghiêm doanh nghiệp khóa cổng ngăn lực lượng chữa cháy tiếp ứng
Sẽ xử nghiêm doanh nghiệp khóa cổng ngăn lực lượng chữa cháy tiếp ứng

VOV.VN - Việc Công ty TNHH Trường Hải (Gia Lai) khoá cổng ngăn lực lượng chữa cháy tiếp ứng đã vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ.

Sẽ xử nghiêm doanh nghiệp khóa cổng ngăn lực lượng chữa cháy tiếp ứng

Sẽ xử nghiêm doanh nghiệp khóa cổng ngăn lực lượng chữa cháy tiếp ứng

VOV.VN - Việc Công ty TNHH Trường Hải (Gia Lai) khoá cổng ngăn lực lượng chữa cháy tiếp ứng đã vi phạm các quy định về phòng chống cháy nổ.