TP HCM tăng cường ứng phó với dịch Ebola ở các cửa khẩu quốc tế

VOV.VN -Ngoài sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Y tế TP HCM cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát phòng chống dịch Ebola tại các cảng biển quốc tế 

Kiểm tra y tế tại các cửa khẩu là một trong những hoạt động trọng tâm của TP HCM trong phòng chống dịch Ebola. Sáng nay (12/8), Sở Y tế TP HCM đã kiểm tra công tác ứng phó với virus Ebola tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Sở Y tế TP HCM kiểm tra công tác phòng chống dịch Ebola tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. 

Với lưu lượng khách quốc tế đông đúc, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trở thành điểm đặc biệt được chú trọng trong việc phòng ngừa virus Ebola tại TP HCM. Tại đây, từ ngày 11/8, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế TP HCM đã triển khai quy trình kiểm tra y tế đối với hành khách quốc tế như: đặt 2 máy đo thân nhiệt từ xa tại cửa ra vào, làm tờ khai y tế đối với hành khách đến từ 4 nước có dịch là Guine, Liberia, Sierra Leone, Nigeria. Việc áp dụng tờ khai y tế tại đây được xem là sớm nhất cả nước, trước cả thời điểm Bộ Y tế yêu cầu là ngày 15/8 tới đây.

Từ việc giám sát này, khi hành khách bị nghi ngờ nhiễm bệnh sẽ được mời vào khu vực cách ly để khám sàng lọc. Ngoài ra, Ban chỉ đạo phòng chống dịch gồm: đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất và Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã được thành lập để thống nhất quy trình và sự phối hợp phòng chống dịch.

Theo ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TP HCM, vật tư trang thiết bị, hóa chất, khu cách ly, khu khai báo đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để ứng phó với các tình huống dịch.

Ngoài sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Sở Y tế TP HCM cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường giám sát các cảng biển quốc tế như ở Cảng Sài Gòn. Từ 11/8, Sở Y tế  đã có văn bản phân công nhiệm vụ cho các đơn vị. Cụ thể là: Trung tâm truyền thông giáo dục sức khỏe tuyên truyền về dịch bệnh Ebola và các biện pháp phòng tránh; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới thành phố làm đầu mối điều trị các ca bệnh Ebola; Trung tâm y tế dự phòng thành phố lập các đội phản ứng nhanh, chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất, các cơ sở điều trị chuẩn bị khu vực cách ly. Ngoài ra, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẽ phối hợp với các bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi Đồng 2 tập huấn cho các cơ sở điều trị về chẩn đoán, phát hiện sớm, điều trị cách ly, chuyển viện kịp thời, cách lấy mẫu bệnh phẩm gửi về Viện Pasteur…

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết: “Việc giám sát tại các cửa khẩu không phải là biện pháp duy nhất mà phải tiếp tục giám sát tại bệnh viện, khu vực dân cư thông qua mạng lưới y tế cơ sở, tuyên truyền cho người dân biết triệu chứng dịch tễ của bệnh. Hiện chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng chống dịch”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám sát virus Ebola với các lao động từ Lybia trở về
Giám sát virus Ebola với các lao động từ Lybia trở về

VOV.VN - Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, 184 lao động trở về từ Lybia (châu Phi) đã được giám sát chặt chẽ và hướng dẫn khai tờ khai y tế.

Giám sát virus Ebola với các lao động từ Lybia trở về

Giám sát virus Ebola với các lao động từ Lybia trở về

VOV.VN - Theo đại diện Sở Y tế Hà Nội, 184 lao động trở về từ Lybia (châu Phi) đã được giám sát chặt chẽ và hướng dẫn khai tờ khai y tế.

Bộ Y tế bác bỏ thông tin Việt Nam có bệnh nhân nhiễm virus Ebola
Bộ Y tế bác bỏ thông tin Việt Nam có bệnh nhân nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Ông Masaya Kato, Chuyên gia Bệnh truyền nhiễm của WHO nhận định như vậy tại cuộc họp báo sáng 12/8.

Bộ Y tế bác bỏ thông tin Việt Nam có bệnh nhân nhiễm virus Ebola

Bộ Y tế bác bỏ thông tin Việt Nam có bệnh nhân nhiễm virus Ebola

VOV.VN - Ông Masaya Kato, Chuyên gia Bệnh truyền nhiễm của WHO nhận định như vậy tại cuộc họp báo sáng 12/8.

Chữa trị cho người nhiễm Ebola như thế nào?
Chữa trị cho người nhiễm Ebola như thế nào?

VOV.VN - Biểu hiện bệnh do virus Ebola gồm: sốt, đau đầu, đau mỏi cơ, nôn/buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban, xuất huyết.

Chữa trị cho người nhiễm Ebola như thế nào?

Chữa trị cho người nhiễm Ebola như thế nào?

VOV.VN - Biểu hiện bệnh do virus Ebola gồm: sốt, đau đầu, đau mỏi cơ, nôn/buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, phát ban, xuất huyết.

Thành lập Văn phòng đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh Ebola
Thành lập Văn phòng đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh Ebola

VOV.VN -Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo giám sát tất cả những hành khách đến từ Châu Phi rải rác tại tại tất cả các chuyến bay quốc tế đến.

Thành lập Văn phòng đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh Ebola

Thành lập Văn phòng đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh Ebola

VOV.VN -Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo giám sát tất cả những hành khách đến từ Châu Phi rải rác tại tại tất cả các chuyến bay quốc tế đến.

Bộ Công an triển khai hoạt động phòng chống bệnh Ebola
Bộ Công an triển khai hoạt động phòng chống bệnh Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, dù bệnh do virus Ebola chưa phát hiện tại Việt Nam nhưng có nguy cơ lớn.

Bộ Công an triển khai hoạt động phòng chống bệnh Ebola

Bộ Công an triển khai hoạt động phòng chống bệnh Ebola

VOV.VN - Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, dù bệnh do virus Ebola chưa phát hiện tại Việt Nam nhưng có nguy cơ lớn.

Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới
Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola ngày càng lan rộng ở các nước Tây Phi và đang có nguy cơ lan đến các khu vực khác trên thế giới.

Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới

Dịch Ebola có nguy cơ lan rộng trên toàn thế giới

VOV.VN - Dịch bệnh Ebola ngày càng lan rộng ở các nước Tây Phi và đang có nguy cơ lan đến các khu vực khác trên thế giới.

Phác đồ điều trị bệnh do virus Ebola của Bộ Y tế Việt Nam
Phác đồ điều trị bệnh do virus Ebola của Bộ Y tế Việt Nam

VOV.VN - Hiện nay, chưa có vaccine phòng bệnh đặc hiệu với virus Ebola.

Phác đồ điều trị bệnh do virus Ebola của Bộ Y tế Việt Nam

Phác đồ điều trị bệnh do virus Ebola của Bộ Y tế Việt Nam

VOV.VN - Hiện nay, chưa có vaccine phòng bệnh đặc hiệu với virus Ebola.