Trẻ sơ sinh chết, gia đình tố bệnh viện tắc trách

Gia đình sản phụ Huỳnh Thị Diệu Thảo đang mong mỏi các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa thiên- Huế làm rõ sự thiếu trách nhiệm của các y, bác sĩ ở bệnh viện GTVT Huế.

Chiều 15/6, anh Lê Văn Tùng, chồng sản phụ Huỳnh Thị Diệu Thảo (23 tuổi, trú TT. Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đã làm đơn gửi đến Công an TP Huế các cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của bệnh viện Giao thông vận tải Huế (địa chỉ ở phường Đúc, TP Huế) khi các y, bác sĩ làm việc tắc trách, khiến con của họ bị tử vong sau khi sinh.

Người thân của sản phụ Huỳnh Thị Diệu Thảo tiếc thương bé gái tử vong sau khi sinh (Ảnh: CAND)

Anh Tùng cho biết, ngày 6/6, gia đình đưa vợ anh (chị Thảo) đến bệnh viện GTVT Huế để chờ sinh con. Qua kiểm tra, các bác sĩ cho biết chị Thảo sức khỏe tốt nên để sinh thường. Đến 17h ngày 11/6, chị Thảo chuyển dạ với tình trạng khó sinh nên đã đến gặp bác sĩ tên Châu (người đỡ sinh cho chị Thảo) để yêu cầu được sinh mổ nhưng không được chấp nhận.

Thấy chị Thảo sức khỏe yếu, mặt mày tím tái, người nhà một lần nữa xin Bệnh viện Giao thông vận tải Huế chuyển lên tuyến trên nhưng vẫn bị từ chối. “Thấy vợ tôi khó sinh, tôi yêu cầu được chuyển viện nhưng bác sĩ Châu không đồng ý lại còn quát mắng. Cô Châu bảo: Nếu đi thì gia đình tự túc mà đi, có chuyện gì xảy ra thì bệnh viện không chịu trách nhiệm. Vì nghe bác sĩ nói thế nên gia đình đành chuyển vợ tôi vào phòng sinh nên mới dẫn đến hậu quả đau lòng như vậy!”, anh Tùng bức xúc kể lại.

Đến 23h30 ngày 11/6, chị Thảo sinh được một bé gái nhưng cháu bé có biểu hiện chết lâm sàng. Lúc này, các bác sĩ ở Bệnh viện GTVT Huế mới tiến hành điều xe đưa cháu bé lên Bệnh viện TW Huế để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bé gái bị ngạt thở, ngưng tim, không khóc... Dù Bệnh viện TW Huế tích cực hồi sức, cứu chữa nhưng đến chiều 14/6 thì bé gái sơ sinh tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, chúng tôi cùng nhiều PV báo chí khác liên hệ với ông Lý Văn Thắng, Giám đốc bệnh viện GTVT Huế để nắm thêm thông tin nhưng ông Thắng từ chối tiếp xúc và hẹn làm việc khi có câu trả lời chính thức?

Hiện gia đình sản phụ Huỳnh Thị Diệu Thảo đang mong mỏi các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa thiên- Huế vào cuộc, làm rõ sự thiếu trách nhiệm của các y, bác sĩ ở bệnh viện GTVT Huế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trẻ tử vong tại Quảng Trị không liên quan đến vaccine
Trẻ tử vong tại Quảng Trị không liên quan đến vaccine

VOV.VN -Căn cứ vào kết quả giải phẫu tử thi của cơ quan pháp y tỉnh, trẻ tử vong là do viêm phổi nặng.

Trẻ tử vong tại Quảng Trị không liên quan đến vaccine

Trẻ tử vong tại Quảng Trị không liên quan đến vaccine

VOV.VN -Căn cứ vào kết quả giải phẫu tử thi của cơ quan pháp y tỉnh, trẻ tử vong là do viêm phổi nặng.

Bộ trưởng Y tế: Ba trẻ tử vong là do tiêm nhầm thuốc
Bộ trưởng Y tế: Ba trẻ tử vong là do tiêm nhầm thuốc

VOV.VN - Ba trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa vào tháng 7/2013 là do tiêm nhầm thuốc.

Bộ trưởng Y tế: Ba trẻ tử vong là do tiêm nhầm thuốc

Bộ trưởng Y tế: Ba trẻ tử vong là do tiêm nhầm thuốc

VOV.VN - Ba trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine viêm gan B tại Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa vào tháng 7/2013 là do tiêm nhầm thuốc.

Dịch sởi bùng phát tại Nghệ An, 3 trẻ tử vong
Dịch sởi bùng phát tại Nghệ An, 3 trẻ tử vong

VOV.VN  - Tình hình dịch sởi biến chuyển phức tạp, đã có 3 trẻ em tử vong và 158 trẻ mắc bệnh sởi tại Nghệ An.

Dịch sởi bùng phát tại Nghệ An, 3 trẻ tử vong

Dịch sởi bùng phát tại Nghệ An, 3 trẻ tử vong

VOV.VN  - Tình hình dịch sởi biến chuyển phức tạp, đã có 3 trẻ em tử vong và 158 trẻ mắc bệnh sởi tại Nghệ An.

Thêm 3 trẻ tử vong liên quan đến sởi
Thêm 3 trẻ tử vong liên quan đến sởi

VOV.VN -Trong ngày 24/4 ghi nhận 3 trường hợp tử vong liên quan đến sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Thêm 3 trẻ tử vong liên quan đến sởi

Thêm 3 trẻ tử vong liên quan đến sởi

VOV.VN -Trong ngày 24/4 ghi nhận 3 trường hợp tử vong liên quan đến sởi tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Ít nhất 25 trẻ tử vong do bệnh sởi
Ít nhất 25 trẻ tử vong do bệnh sởi

VOV.VN - Hiện nay, cả nước phát hiện 6.611 trường hợp sốt phát ban dạng sởi chủ yếu tại miền Bắc và Nam.

Ít nhất 25 trẻ tử vong do bệnh sởi

Ít nhất 25 trẻ tử vong do bệnh sởi

VOV.VN - Hiện nay, cả nước phát hiện 6.611 trường hợp sốt phát ban dạng sởi chủ yếu tại miền Bắc và Nam.

Chưa kết luận 3 trẻ tử vong do sốc phản vệ sau tiêm vaccine
Chưa kết luận 3 trẻ tử vong do sốc phản vệ sau tiêm vaccine

VOV.VN - Theo Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, phải chờ kết quả giám định pháp y, giải phẫu đại thể cũng như về mặt y học tế bào.

Chưa kết luận 3 trẻ tử vong do sốc phản vệ sau tiêm vaccine

Chưa kết luận 3 trẻ tử vong do sốc phản vệ sau tiêm vaccine

VOV.VN - Theo Phó Viện trưởng Viện Pasteur Nha Trang, phải chờ kết quả giám định pháp y, giải phẫu đại thể cũng như về mặt y học tế bào.

Trẻ tử vong sau tiêm vaccine: Phải xử lý trách nhiệm cá nhân
Trẻ tử vong sau tiêm vaccine: Phải xử lý trách nhiệm cá nhân

VOV.VN -‘Việc xử lý trách nhiệm đương nhiên phải làm nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe cho người dân’

Trẻ tử vong sau tiêm vaccine: Phải xử lý trách nhiệm cá nhân

Trẻ tử vong sau tiêm vaccine: Phải xử lý trách nhiệm cá nhân

VOV.VN -‘Việc xử lý trách nhiệm đương nhiên phải làm nhưng quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe cho người dân’

3 trẻ tử vong ở Quảng Trị là hy hữu và rất nghiêm trọng
3 trẻ tử vong ở Quảng Trị là hy hữu và rất nghiêm trọng

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời chia buồn và sự cảm thông sâu sắc tới gia đình ba trẻ.

3 trẻ tử vong ở Quảng Trị là hy hữu và rất nghiêm trọng

3 trẻ tử vong ở Quảng Trị là hy hữu và rất nghiêm trọng

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời chia buồn và sự cảm thông sâu sắc tới gia đình ba trẻ.

Thêm một trẻ tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem
Thêm một trẻ tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem

Bé V. là trường hợp tử vong thứ tư sau tiêm Quinvaxem kể từ khi vaccine này được sử dụng lại.

Thêm một trẻ tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem

Thêm một trẻ tử vong sau tiêm vaccine Quinvaxem

Bé V. là trường hợp tử vong thứ tư sau tiêm Quinvaxem kể từ khi vaccine này được sử dụng lại.

Trẻ tử vong tại Bình Thuận không liên quan đến vaccine
Trẻ tử vong tại Bình Thuận không liên quan đến vaccine

Trẻ tử vong đột tử chưa rõ nguyên nhân, không có các triệu chứng biểu hiện sốc do vaccine.

Trẻ tử vong tại Bình Thuận không liên quan đến vaccine

Trẻ tử vong tại Bình Thuận không liên quan đến vaccine

Trẻ tử vong đột tử chưa rõ nguyên nhân, không có các triệu chứng biểu hiện sốc do vaccine.

Khởi tố vụ làm 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine
Khởi tố vụ làm 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine

VOV.VN - Đây là bước tiếp theo để cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật, làm rõ vụ án.

Khởi tố vụ làm 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine

Khởi tố vụ làm 3 trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine

VOV.VN - Đây là bước tiếp theo để cơ quan cảnh sát điều tra áp dụng các biện pháp điều tra theo quy định của pháp luật, làm rõ vụ án.

3 trẻ tử vong ở Quảng Trị: Loại trừ nguyên nhân do vaccine
3 trẻ tử vong ở Quảng Trị: Loại trừ nguyên nhân do vaccine

Về thông tin báo chí phản ánh nguyên nhân do tiêm nhầm thuốc, cơ quan điều tra cho biết chưa có kết luận chính thức.

3 trẻ tử vong ở Quảng Trị: Loại trừ nguyên nhân do vaccine

3 trẻ tử vong ở Quảng Trị: Loại trừ nguyên nhân do vaccine

Về thông tin báo chí phản ánh nguyên nhân do tiêm nhầm thuốc, cơ quan điều tra cho biết chưa có kết luận chính thức.

Một năm, 2 trẻ tử vong tại phòng khám tư Hương Sơn
Một năm, 2 trẻ tử vong tại phòng khám tư Hương Sơn

Cảnh sát đã đem số thuốc bác sĩ Sơn giao nộp đi giám định và khi có kết quả thì mới có thể định tội một cách rõ ràng được.

Một năm, 2 trẻ tử vong tại phòng khám tư Hương Sơn

Một năm, 2 trẻ tử vong tại phòng khám tư Hương Sơn

Cảnh sát đã đem số thuốc bác sĩ Sơn giao nộp đi giám định và khi có kết quả thì mới có thể định tội một cách rõ ràng được.

Sơn La: Một trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine “Hib 5 trong 1”
Sơn La: Một trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine “Hib 5 trong 1”

VOV.VN -Một ngày sau khi tiêm vaccine "Hib 5 trong 1", cháu Quàng Thị Nhàn (3 tuổi) đã tử vong.

Sơn La: Một trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine “Hib 5 trong 1”

Sơn La: Một trẻ tử vong sau khi tiêm vaccine “Hib 5 trong 1”

VOV.VN -Một ngày sau khi tiêm vaccine "Hib 5 trong 1", cháu Quàng Thị Nhàn (3 tuổi) đã tử vong.

3 trẻ tử vong ở Quảng Trị: Do y tá tiêm nhầm thuốc giãn cơ
3 trẻ tử vong ở Quảng Trị: Do y tá tiêm nhầm thuốc giãn cơ

VOV.VN - Thay vì lấy vaccine viêm gan B, y tá Thuận đã lấy nhầm thuốc Esmeron là loại thuốc giãn cơ dùng trong gây mê để tiêm cho 3 trẻ.

3 trẻ tử vong ở Quảng Trị: Do y tá tiêm nhầm thuốc giãn cơ

3 trẻ tử vong ở Quảng Trị: Do y tá tiêm nhầm thuốc giãn cơ

VOV.VN - Thay vì lấy vaccine viêm gan B, y tá Thuận đã lấy nhầm thuốc Esmeron là loại thuốc giãn cơ dùng trong gây mê để tiêm cho 3 trẻ.