Trung thu cho trẻ em nghèo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Sự quan tâm, chia sẻ với trẻ em nghèo dịp Trung thu là nguồn động viên lớn giúp các em có thêm niềm tin vươn lên trong cuộc sống.


Một mùa Trung thu lại đến. Để trẻ em tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được vui đón ngày hội của mình, các ban ngành đoàn thể, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đầm ấm, chăm lo Tết Trung thu cho các em, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu vùng xa, trẻ em mồ côi, khuyết tật. 

Những đêm hội trăng rằm với chú Cuội, chị Hằng, cùng các tiết mục văn nghệ nhiều màu sắc, hàng ngàn suất quà Trung thu ấm áp, hàng trăm suất học bổng tiếp sức đến trường được trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp này là những việc làm thiết thực được ghi nhận. 

Vui Trung thu (Ảnh: Caravanviet.com)

Tại “Đêm hội trăng rằm” do Liên đoàn lao động thành phố Bà Rịa – Vũng tàu tổ chức cho trẻ em nghèo vào đêm 26/9 vừa qua, gần 400 em thiếu nhi đã được hòa trong không khí thật sôi động với những màn biểu diễn hoạt náo của những chú lân rực rỡ sắc màu, cùng các tiết mục ca múa nhạc rộn rã, đầy ắp tiếng cười chào đón mùa Trung thu. 

Em Trần Nguyễn Tuấn Thanh, học sinh lớp 5A6 trường tiểu học Trường Sơn cho biết: “Hoàn cảnh gia đình nhà con không có tiền cho nên ba mẹ ít mua lồng đèn, bánh Trung thu cho con. Phần quà này con sẽ cố gắng học tập thật giỏi để ba mẹ vui lòng”.
 
Trong khi đó, tại các địa bàn xa xôi của tỉnh, các địa phương cũng lên kế hoạch tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi. Có mặt tại Nhà Văn hóa học tập cộng đồng xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc trong lúc các em thiếu nhi nơi đây đang say sưa tập dượt một số tiết mục chuẩn bị cho “Đêm hội trăng rằm” sẽ diễn ra vào ngày rằm Trung thu, chúng tôi mới hiểu hết niềm vui, sự háo hức trước ngày vui “hiếm hoi” trong năm của những đứa trẻ ở một địa bàn vùng sâu. 

Em Nguyễn Thị Anh Đào, tổ 4, ấp 4, xã Bưng Riềng, huyện Xuân Mộc, cho biết: “Các bạn thường ăn Tết Trung thu lớn hơn con, còn con không có gì. Ba mẹ con đi làm kiếm tiền cực khổ cho nên các bạn mua to hơn. Cái lồng đèn của con 20.000 đồng, của bạn đó 50.000 hoặc 60.000 đồng. Con ước có một cái lồng đèn thật đẹp, bánh trung thu thật to.”

Trung thu là Tết của thiếu nhi, nhưng không phải bất kì đứa trẻ nào cũng được hưởng niềm vui trọn vẹn, bởi vẫn còn nhiều trẻ em mồ côi thiếu vắng tình thương của ba mẹ, những đứa trẻ lang thang lấy hè phố làm nhà, trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật hoàn cảnh rất khó khăn. 

Trong những năm gần đây, các ban ngành đoàn thể, cộng đồng xã hội, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn dành những điều tốt đẹp nhất giúp các em có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết Trung thu đầy ý nghĩa. 

Mùa Tết Trung thu năm nay, Nhà thiếu nhi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tổ chức chương trình “Vui hội trăng rằm” và tặng quà cho 200 trẻ em nghèo tại khu bãi rác Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tặng 520 suất quà, mỗi suất 150.000 đồng cho con công nhân lao động nghèo tại khu công nghiệp Đông Xuyên và các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, phường của huyện Tân Thành và thành phố Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu. 

Dịp này Sở Lao động thương binh và xã hội cũng tổ chức trao trên 2.400 suất quà, trị giá 360 triệu đồng cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ em là nạn nhân chất độc da cam, trẻ em lang thang đường phố, trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ trẻ em, trường khiếm thính, khiếm thị, các cơ sở khuyết tật trong tỉnh, trẻ em ở lớp học tình thương.

Ngoài ra, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh cũng sẽ tặng gần 200 suất học bổng, mỗi suất 700 ngàn đồng cho trẻ em là con thương binh – liệt sỹ, trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ khuyết tật vượt khó, học giỏi. 

Ông Lê Đức Trí, Trưởng phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em, Sở Lao động tương binh xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói: “Theo thông lệ hằng năm, Đảng, Nhà nước đều quan tâm đến đối tượng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Về phía cấp tỉnh trong năm nay có trích phần kinh phí mua quà tặng cho các cháu trong mùa Trung thu này, cấp học bổng cho các em nghèo, hiếu học. Đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động chăm lo cho các em ngay tại địa phương mình, nhất là trẻ em vùng sâu vùng xa, nơi mà các em còn chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống”. 

Sự quan tâm chia sẻ của các cấp chính quyền, đoàn thể và cộng đồng xã hội trong mùa trung thu là nguồn động viên rất lớn giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có thêm niềm tin, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vui tết Trung thu với trẻ em huyện đảo Trường Sa
Vui tết Trung thu với trẻ em huyện đảo Trường Sa

(VOV) - Chương trình có sự tham gia của 300 thiếu nhi là con em của người dân, cán bộ, chiến sỹ huyện đảo Trường Sa.

Vui tết Trung thu với trẻ em huyện đảo Trường Sa

Vui tết Trung thu với trẻ em huyện đảo Trường Sa

(VOV) - Chương trình có sự tham gia của 300 thiếu nhi là con em của người dân, cán bộ, chiến sỹ huyện đảo Trường Sa.

Vui Trung thu nhận quà thú vị
Vui Trung thu nhận quà thú vị

(VOV) -Đến vui Trung thu tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng các em sẽ được vui chơi thỏa thích, xem xiếc và tham gia các trò chơi dân gian.

Vui Trung thu nhận quà thú vị

Vui Trung thu nhận quà thú vị

(VOV) -Đến vui Trung thu tại Trung tâm Văn hóa Kim Đồng các em sẽ được vui chơi thỏa thích, xem xiếc và tham gia các trò chơi dân gian.

Độc đáo lễ rước đèn Trung thu ở Tuyên Quang
Độc đáo lễ rước đèn Trung thu ở Tuyên Quang

(VOV) - Những chiếc đèn lồng cao 3-4m, hình dạng phong phú biến đường phố Tuyên Quang thành dòng sông ánh sáng rực rỡ sắc màu.

Độc đáo lễ rước đèn Trung thu ở Tuyên Quang

Độc đáo lễ rước đèn Trung thu ở Tuyên Quang

(VOV) - Những chiếc đèn lồng cao 3-4m, hình dạng phong phú biến đường phố Tuyên Quang thành dòng sông ánh sáng rực rỡ sắc màu.

Xuân Bắc, Tự Long biểu diễn cho khán giả nhí dịp Trung Thu
Xuân Bắc, Tự Long biểu diễn cho khán giả nhí dịp Trung Thu

(VOV) - "Ông Trăng ơi xuống đây chơi" là chương trình ca múa nhạc tạp kỹ với sự tham gia của danh hài Tự Long, Xuân Bắc nhân dịp Tết Trung thu.

Xuân Bắc, Tự Long biểu diễn cho khán giả nhí dịp Trung Thu

Xuân Bắc, Tự Long biểu diễn cho khán giả nhí dịp Trung Thu

(VOV) - "Ông Trăng ơi xuống đây chơi" là chương trình ca múa nhạc tạp kỹ với sự tham gia của danh hài Tự Long, Xuân Bắc nhân dịp Tết Trung thu.

Người Việt ở Canada đón Tết Trung thu
Người Việt ở Canada đón Tết Trung thu

TP Edmonton, bang Alberta đã tổ chức Tết Trung thu 2012 với nhiều hoạt động truyền thống phong phú và hấp dẫn.

Người Việt ở Canada đón Tết Trung thu

Người Việt ở Canada đón Tết Trung thu

TP Edmonton, bang Alberta đã tổ chức Tết Trung thu 2012 với nhiều hoạt động truyền thống phong phú và hấp dẫn.

Đài TNVN tặng quà trung thu cho các cháu khuyết tật
Đài TNVN tặng quà trung thu cho các cháu khuyết tật

(VOV) - Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận trao quà cho các em khuyết tật.

Đài TNVN tặng quà trung thu cho các cháu khuyết tật

Đài TNVN tặng quà trung thu cho các cháu khuyết tật

(VOV) - Ông Vũ Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận trao quà cho các em khuyết tật.

Tết Trung thu của trẻ em nghèo miền núi
Tết Trung thu của trẻ em nghèo miền núi

(VOV) -Những ngày này, trên khắp các bản làng, vùng sâu, vùng xa, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị cho trẻ đón Trung thu

Tết Trung thu của trẻ em nghèo miền núi

Tết Trung thu của trẻ em nghèo miền núi

(VOV) -Những ngày này, trên khắp các bản làng, vùng sâu, vùng xa, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị cho trẻ đón Trung thu

Các bé trường mầm non BimBon vui Tết Trung thu
Các bé trường mầm non BimBon vui Tết Trung thu

(VOV) - Các bé được thưởng thức nhiều trò chơi dân gian bổ ích như: gặp chú Cuội, gặp chị Hằng Nga, xem múa sư tử…

Các bé trường mầm non BimBon vui Tết Trung thu

Các bé trường mầm non BimBon vui Tết Trung thu

(VOV) - Các bé được thưởng thức nhiều trò chơi dân gian bổ ích như: gặp chú Cuội, gặp chị Hằng Nga, xem múa sư tử…