Ung thư xếp thứ nhì trong những bệnh gây tử vong nhiều nhất

VOV.VN -Hiện tại, cả nước có khoảng 250.000 người mắc bệnh ung thư, trong đó, chủ yếu là ung thư phổi, dạ dày, đại tràng.

Chiều 25/4, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức hội thảo về các giải pháp phòng chống ung thư với sự tham gia của nhiều giáo sư, bác sĩ đầu ngành ở Việt Nam. 

Theo thống kê của Hội Ung thư Việt Nam, mỗi năm, số bệnh nhân mới mắc ung thư ở Việt Nam là 150.000 người, trong đó có 75.000 người tử vong, tỷ lệ tử vong xếp thứ hai sau bệnh tim mạch. Hiện tại, cả nước có khoảng 250.000 người mắc bệnh ung thư, trong đó, chủ yếu là ung thư phổi, dạ dày, đại tràng, ung thư gan, vú, buồng trứng và cổ tử cung.

Tại bệnh viện Ung bướu TP HCM, số bệnh nhân mắc ung thư tăng đều hàng năm với tỷ lệ 10%. Đặc biệt, các loại ung thư hàng đầu như phổi, gan, đại trực tràng, vú, cổ tử cung đều tăng nhanh ở người sau tuổi 40. Một khảo sát năm 2013 cho thấy, tỷ lệ lo lắng về bệnh ung thư của người dân Việt Nam lên đến 69%, cao hơn cả lo lắng về bệnh tiểu đường hay tim mạch.

Trẻ em bị mắc các bệnh về máu điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương

Tại hội thảo, các đại biểu cho rằng, trong các giải pháp để phòng chống ung thư hiện nay, có nhiều người chọn các sản phẩm thực phẩm chức năng. Tuy nhiên, việc sử dụng các sản phẩm này còn khá nhiều bất cập do qui định bác sĩ không được kê thực phẩm chức năng trong toa thuốc, đồng thời có nhiều sản phẩm trôi nổi, chưa được phép lưu hành và không đảm bảo về nguồn gốc, chất lượng, nhiều quảng cáo nói quá lên về tác dụng chữa bệnh của thực phẩm chức năng… Điều này vừa ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân vừa ảnh hưởng đến công tác quản lý của nhà nước.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đáng, nguyên Cục trưởng Cục an toàn thực phẩm, Chủ tịch Hiệp hội thực phẩm chức năng Việt Nam khẳng định: Đối với bệnh ung thư thì thực phẩm chức năng ngày càng khẳng định vai trò của mình. Thực phẩm chức năng có 3 cơ chế tác động vào ung thư, đó là làm tăng sức đề kháng, tăng miễn dịch lên. Ngoài ra, bản thân thực phẩm chức năng cũng có những hoạt chất tấn công trực tiếp vào ung thư, tiêu diệt tế bào ung thư.

Tại buổi hội thảo cũng diễn ra Lễ ký kết hợp đồng giữa Tập đoàn Labiofam của Cuba và công ty dược HT trong phân phối độc quyền sản phẩm Vidatox plus – thực phẩm chức năng phòng chống ung thư chiết xuất từ nọc bọ cạp xanh. Như vậy, thị trường Việt Nam với khoảng dưới 10 sản phẩm thực phẩm chức năng điều trị ung thư  sẽ có thêm 1 sản phẩm nữa, tăng thêm 1 cơ hội giành lại sự sống cho những bệnh nhân ung thư./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhân ung thư
Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhân ung thư

(VOV) -Trong 5 năm qua, các nhà hảo tâm cả nước đã ủng hộ được 7 tỉ đồng để giúp đỡ các bé mắc bệnh ung thư.

Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhân ung thư

Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhân ung thư

(VOV) -Trong 5 năm qua, các nhà hảo tâm cả nước đã ủng hộ được 7 tỉ đồng để giúp đỡ các bé mắc bệnh ung thư.

Phát động Chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo
Phát động Chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo

VOV.VN - Chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư diễn ra từ 1/9-31/10 với cú pháp NMTS gửi 1405, mỗi tin nhắn có giá trị 10.000 đồng.

Phát động Chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo

Phát động Chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư nghèo

VOV.VN - Chiến dịch nhắn tin ủng hộ bệnh nhân ung thư diễn ra từ 1/9-31/10 với cú pháp NMTS gửi 1405, mỗi tin nhắn có giá trị 10.000 đồng.

“Giáng sinh yêu thương” cho các cháu ung thư máu
“Giáng sinh yêu thương” cho các cháu ung thư máu

VOV.VN - Các cháu nhỏ được ông già Noel tặng bóng bay, được xem biểu diễn xiếc, ảo thuật, múa, hát và tham gia chơi trò chơi.

“Giáng sinh yêu thương” cho các cháu ung thư máu

“Giáng sinh yêu thương” cho các cháu ung thư máu

VOV.VN - Các cháu nhỏ được ông già Noel tặng bóng bay, được xem biểu diễn xiếc, ảo thuật, múa, hát và tham gia chơi trò chơi.

Đem xuân yêu thương đến với bệnh nhân ung thư nghèo
Đem xuân yêu thương đến với bệnh nhân ung thư nghèo

VOV.VN -Chương trình nhằm hỗ trợ một phần vật chất và tinh thần cho bệnh nhân nghèo, giúp họ vượt qua nỗi đau chiến đấu với bệnh tật.

Đem xuân yêu thương đến với bệnh nhân ung thư nghèo

Đem xuân yêu thương đến với bệnh nhân ung thư nghèo

VOV.VN -Chương trình nhằm hỗ trợ một phần vật chất và tinh thần cho bệnh nhân nghèo, giúp họ vượt qua nỗi đau chiến đấu với bệnh tật.

Hơn 96% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá
Hơn 96% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá

(VOV) - Hiên nay, Việt Nam có khoảng 15,3 triệu người hút thuốc lá, mỗi năm có khoảng 40.000 người chết vì thuốc lá.

Hơn 96% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá

Hơn 96% bệnh nhân ung thư phổi có hút thuốc lá

(VOV) - Hiên nay, Việt Nam có khoảng 15,3 triệu người hút thuốc lá, mỗi năm có khoảng 40.000 người chết vì thuốc lá.

Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống
Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống

VOV.VN -Mặc dù đón Trung thu trên giường bệnh nhưng các bệnh nhi bị ung thư máu vẫn nuôi hy vọng sẽ sớm được chữa khỏi.

Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống

Bệnh nhi Ung thư máu và hành trình kiếm tìm sự sống

VOV.VN -Mặc dù đón Trung thu trên giường bệnh nhưng các bệnh nhi bị ung thư máu vẫn nuôi hy vọng sẽ sớm được chữa khỏi.