Ngày hội hoa hướng dương vì bệnh nhân ung thư

(VOV) -Trong 5 năm qua, các nhà hảo tâm cả nước đã ủng hộ được 7 tỉ đồng để giúp đỡ các bé mắc bệnh ung thư.

Nhân kỷ niệm 5 năm chương trình “Ước mơ của Thúy” và 5 năm ngày mất của Công dân trẻ TP.HCM - “đóa hướng dương” Lê Thanh Thúy, Ngày hội Hoa hướng dương – vì bệnh nhân ung thư lần thứ 5 đã được tổ chức tại cung Thể thao Quần Ngựa, TP Hà Nội vào ngày 11/11/2012.

Ngày hội quy tụ nhiều nhà tài trợ, nhà hảo tâm, các cơ quan thông tấn báo chí, đông đảo sinh viên tình nguyện trên toàn Thủ đô và các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện K, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương...

Triển lãm tranh do bệnh nhân ung thư vẽ.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Ông Dương Đức Đà Trang – Trưởng văn phòng đại diện báo Tuổi Trẻ tại Hà Nội, cho biết: Hưởng ứng Ngày hội hoa hướng dương, trong 5 năm qua, các nhà hảo tâm cả nước đã ủng hộ được 7 tỉ đồng để chi trả viện phí cho các bé mắc bệnh ung thư đang điều trị tại bệnh viện.

Nhiều hoạt động đã diễn ra trong ngày như: Cộng đồng làm 15.000 hoa hướng dương mang thông điệp yêu thương nối thành bản đồ Việt Nam dài 20m; bán hoa hướng dương gây quỹ ủng hộ bệnh nhân ung thư; triển lãm tranh do các bệnh nhân ung thư vẽ; giới thiệu và bán tập sách “Xin hãy cho con thêm thời gian”; album ca nhạc "Én nhỏ tung bay" do bệnh nhi Võ Hoàng Ngân thể hiện cùng 14 ca sĩ tình nguyện, hiến máu giúp bệnh nhân ung thư, chợ phiên Mặt trời …

Bản đồ Việt Nam bằng hoa hướng dương.

Ban tổ chức chương trình đã trao học bổng cho 48 bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trở lại trường học. Học bổng trị giá 5 triệu đồng/suất từ nguồn đóng góp của Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư – Ngày mai tươi sáng, đêm nhạc Thương 14/2 của ca sĩ Thanh Lam và Tùng Dương.

Sau tiết mục song ca cùng con gái Thiện Thanh, nữ ca sĩ Thanh Lam chia sẻ: “Cuộc sống xung quanh còn rất nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn. Tôi hy vọng có nhiều những dịp chức các buổi từ thiện, nhằm tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân ung thư”.

Mặc dù trời mưa nhưng hàng ngàn bạn trẻ trong câu lạc bộ Chắp cánh ước mơ vẫn nhiệt tình tham gia các vũ điệu flashmob, đăng ký hiến máu cho bệnh nhân ung thư... Sự lan tỏa của sức trẻ đã làm ấm thêm không khí của ngày hội.

Chị Nguyễn Thị Thúy – mẹ của cháu bé Nguyễn Thúy Hà (một bệnh nhi ung thư đang điều trị tại Bệnh viện K) xúc động: “Tôi thực sự thấy ấm lòng trước tình cảm của các bạn trẻ, xin cảm ơn các ban, ngành, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã giúp đỡ để gia đình tôi có thêm sự lạc quan vào cuộc sống”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo động về bệnh ung thư vú ở phụ nữ độ tuổi 30
Báo động về bệnh ung thư vú ở phụ nữ độ tuổi 30

Viện nghiên cứu Y học toàn Ấn Độ cho biết, ung thư vú đã trở thành căn bệnh phổ biến ở phụ nữ độ tuổi 30.

Báo động về bệnh ung thư vú ở phụ nữ độ tuổi 30

Báo động về bệnh ung thư vú ở phụ nữ độ tuổi 30

Viện nghiên cứu Y học toàn Ấn Độ cho biết, ung thư vú đã trở thành căn bệnh phổ biến ở phụ nữ độ tuổi 30.

Giấu tin mẹ bị ung thư để con giành HCV Olympic
Giấu tin mẹ bị ung thư để con giành HCV Olympic

Cha đẻ VĐV nhảy cầu Trung Quốc Wu Minxia vừa giành HCV thú nhận ông đã giấu tin vợ mình bị ung thư để con gái tập trung thi đấu.

Giấu tin mẹ bị ung thư để con giành HCV Olympic

Giấu tin mẹ bị ung thư để con giành HCV Olympic

Cha đẻ VĐV nhảy cầu Trung Quốc Wu Minxia vừa giành HCV thú nhận ông đã giấu tin vợ mình bị ung thư để con gái tập trung thi đấu.

Chữa bệnh ung thư miễn phí cho người nghèo
Chữa bệnh ung thư miễn phí cho người nghèo

(VOV) - Bệnh viện sẽ giúp bệnh nhân phát hiện sớm bệnh ung thư, điều trị bệnh, khi điều trị không phải mất phí.

Chữa bệnh ung thư miễn phí cho người nghèo

Chữa bệnh ung thư miễn phí cho người nghèo

(VOV) - Bệnh viện sẽ giúp bệnh nhân phát hiện sớm bệnh ung thư, điều trị bệnh, khi điều trị không phải mất phí.