Văn Miếu đông nghẹt thí sinh đến cầu may

VOV.VN -Nhiều thí sinh bất chấp sự nhắc nhở của sinh viên tình nguyện vẫn cố tình trèo qua hàng rào sắt để sờ đầu rùa lấy may.
 

Đến hẹn lại lên, trước kỳ thi Đại học, Cao đẳng - vốn được xem là bước ngoặt quan trọng của nhiều bạn trẻ, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám lại nhộn nhịp hơn khi hàng nghìn sĩ tử, phụ huynh đến cầu thành công, may mắn.

Sĩ tử chắp tay cầu nguyện tại Văn Miếu -Quốc Tử Giám

Đầu giờ chiều nay (2/7), tại khu vực bán vé vào cổng Văn Miếu đã đông kín người xếp hàng mua vé. Theo những người làm công tác bảo tồn, khu vực nhà bia đá là nơi tập trung đông người nhất ở Văn Miếu trong vài ngày trở lại đây, nhất là ngày hôm nay. Để hạn chế tình trạng sờ, vẽ, ngồi lên rùa đá, năm nay ban quản lý Văn Miếu đã cho dựng một hàng rào sắt cao 80 cm bao quanh khu vực bia tiến sĩ. Nhiều biển báo cũng được đặt ở vị trí nổi bật để mọi người dễ đọc được. Mỗi khu vực bia tiến sĩ đều có thanh niên tình nguyện túc trực để nhắc nhở nếu có trường hợp cố ý vi phạm.

Tuy nhiên, theo bạn Nguyễn Thế Thắng (sinh viên tình nguyện trường Đại học Bách khoa Hà Nội), có nhiều thí sinh, người nhà thiếu ý thức, bất chấp sự nhắc nhở của sinh viên tình nguyện vẫn cố tình nhoài người vào khu vực bia đá, thậm chí trèo qua hàng rào sắt để sờ đầu rùa lấy may. Đặc biệt vào giữa trưa, nhiều phụ huynh xúi giục con em mình lợi dụng lúc đông người sờ tay vào đầu rùa hoặc bia đá.

"Nhiều người lạ lắm, dù có rào chắn, biển cấm họ vẫn cố xông vào sờ đầu rùa, thậm chí có phụ huynh còn hùng hổ tới giữ chặt tay chúng em để con họ vào sờ đầu cụ rùa nữa. Ở một nơi linh thiêng mà họ có những hành động như thế thật chẳng hiểu nổi", bạn Thắng cho biết.

Tại khu điện thờ Đại Thành Môn, mặc dù Ban Quản lí đã thông báo mỗi người chỉ thắp một nén nhang nhưng nhiều người vẫn đốt hàng bó hương, chen nhau khấn vái. Để không gian không quá mù mịt bởi khói hương, các bạn tình nguyện viên phải thay nhau đứng cạnh bát nhang để rút bớt đi ngay khi các sĩ tử vừa thắp xong.

Bên ngoài, mấy gian hàng thư pháp, đồ lưu niệm cũng bị vây kín bởi các thí sinh. Nhiều bạn quan niệm, đã vào Văn Miếu thì phải mua một món đồ như vòng cầu may, bức thư pháp… để những ngày thi gặp nhiều may mắn.

Đến Văn Miếu với một tâm thế khác hẳn các sĩ tử khác, bạn Nguyễn Thu Trang (quê ở Bắc Ninh, dự thi trường Đại học Hà Nội) lại bày tỏ: “Em nghĩ không phải cứ sờ được đầu rùa là sẽ gặp may mắn, làm bài thi sẽ thuận lợi mà quan trọng là sức học của mình, những kiến thức mà mình đã ôn luyện trong thời gian qua. Vì vậy, khi đến Văn Miếu, không chỉ vãn cảnh, em còn tìm hiểu thông tin trên các tấm biển giới thiệu để hiểu hơn về trường đại học đầu tiên của nước ta, từ đó cho em động lực để phấn đấu như các tiến sĩ được ghi danh ở đây”.

Một số hình ảnh sĩ tử và phụ huynh cầu may tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám chiều 2/7:

 

Đầu giờ chiều, khu vực để xe đã chật cứng chỗ

Khu vực mua vé ở cổng khu di tích luôn có hàng trăm người xếp hàng chờ đến lượt

Dòng người mỗi lúc một đông


Bên trong điện thờ sĩ tử và phụ huynh thành tâm khấn vái

 

 

 

... có bạn mang theo đồ lễ vào điện thờ


Bên ngoài điện thờ khói hương vẫn nghi ngút. Các bạn tình nguyện viên phải thay nhau đứng cạnh bát nhang để rút bớt.

 

Để hạn chế tình trạng sờ, vẽ, ngồi lên rùa đá, năm nay ban quản lý Văn Miếu đã cho dựng một hàng rào sắt cao 80 cm bao quanh khu vực bia tiến sĩ.

 

Các sĩ tử đứng bên ngoài hàng rào sắt nhìn vào khu vực bia tiến sĩ.

 

Nhiều người không sờ được đầu rùa nhưng lại thả tiền lẻ vào bục đá xem như lấy may

 

Dịch vụ viết sớ thu hút sĩ tử

 

Mấy gian hàng đồ lưu niệm cũng rất được thí sinh quan tâm

 

Ở khu vực khác, phụ huynh và sĩ tử đi chọn chữ thư pháp mua về treo

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngôi chùa hỗ trợ 400 chỗ ở miễn phí cho sĩ tử thi ĐH, CĐ
Ngôi chùa hỗ trợ 400 chỗ ở miễn phí cho sĩ tử thi ĐH, CĐ

VOV.VN -Với tấm lòng thiện nguyện của các tang ni, Phật tử, chùa Bằng A đã trở thành địa chỉ tin cậy của sĩ tử và phụ huynh mỗi mùa thi đại học, cao đẳng.

Ngôi chùa hỗ trợ 400 chỗ ở miễn phí cho sĩ tử thi ĐH, CĐ

Ngôi chùa hỗ trợ 400 chỗ ở miễn phí cho sĩ tử thi ĐH, CĐ

VOV.VN -Với tấm lòng thiện nguyện của các tang ni, Phật tử, chùa Bằng A đã trở thành địa chỉ tin cậy của sĩ tử và phụ huynh mỗi mùa thi đại học, cao đẳng.

Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng
Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng

VOV.VN -Các bến xe Hà Nội đã nhộn nhịp cảnh sĩ tử tay xách nách mang, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ đợt 1 (4-5/7) sắp diễn ra.

Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng

Hình ảnh sĩ tử ùn ùn lên Hà Nội dự thi Đại học, Cao đẳng

VOV.VN -Các bến xe Hà Nội đã nhộn nhịp cảnh sĩ tử tay xách nách mang, chuẩn bị cho kỳ thi ĐH, CĐ đợt 1 (4-5/7) sắp diễn ra.

Thảo thơm những tấm lòng vì sĩ tử
Thảo thơm những tấm lòng vì sĩ tử

(VOV) - Trong những ngày này, không chỉ có các sinh viên tình nguyện, nhiều hộ dân, nhà chùa trên địa bàn Hà Nội giúp sĩ tử ăn, ở miễn phí.

Thảo thơm những tấm lòng vì sĩ tử

Thảo thơm những tấm lòng vì sĩ tử

(VOV) - Trong những ngày này, không chỉ có các sinh viên tình nguyện, nhiều hộ dân, nhà chùa trên địa bàn Hà Nội giúp sĩ tử ăn, ở miễn phí.

Cận ngày thi, sĩ tử vẫn “bám” lò luyện
Cận ngày thi, sĩ tử vẫn “bám” lò luyện

VOV.VN -Đúng 1 tuần lễ nữa kỳ thi ĐH, CĐ diễn ra, nhưng hiện hàng trăm sỹ tử vẫn cắp sách đến các lò luyện.

Cận ngày thi, sĩ tử vẫn “bám” lò luyện

Cận ngày thi, sĩ tử vẫn “bám” lò luyện

VOV.VN -Đúng 1 tuần lễ nữa kỳ thi ĐH, CĐ diễn ra, nhưng hiện hàng trăm sỹ tử vẫn cắp sách đến các lò luyện.

Cơm 5000 đồng hành cùng sĩ tử
Cơm 5000 đồng hành cùng sĩ tử

(VOV) - Chương trình “Cơm 5000 đồng hành cùng sĩ tử” cung cấp 70 suất cơm cho sĩ tử tại mỗi địa điểm thi đại học, cao đẳng.

Cơm 5000 đồng hành cùng sĩ tử

Cơm 5000 đồng hành cùng sĩ tử

(VOV) - Chương trình “Cơm 5000 đồng hành cùng sĩ tử” cung cấp 70 suất cơm cho sĩ tử tại mỗi địa điểm thi đại học, cao đẳng.

Hỏng xe giữa đường, sĩ tử được CSGT chở tới tận phòng thi
Hỏng xe giữa đường, sĩ tử được CSGT chở tới tận phòng thi

Thí sinh Nguyễn Đăng Dương suýt chút nữa đã phải gác lại giấc mơ bước chân vào giảng đường đại học khi lốp xe máy bị nổ giữa đường.

Hỏng xe giữa đường, sĩ tử được CSGT chở tới tận phòng thi

Hỏng xe giữa đường, sĩ tử được CSGT chở tới tận phòng thi

Thí sinh Nguyễn Đăng Dương suýt chút nữa đã phải gác lại giấc mơ bước chân vào giảng đường đại học khi lốp xe máy bị nổ giữa đường.

Ngành đường sắt giảm giá vé phục vụ sĩ tử
Ngành đường sắt giảm giá vé phục vụ sĩ tử

Học sinh đi thi và nhập học vào các trường ĐH, CĐ và thân nhân đi cùng đều được giảm 10% giá vé.

Ngành đường sắt giảm giá vé phục vụ sĩ tử

Ngành đường sắt giảm giá vé phục vụ sĩ tử

Học sinh đi thi và nhập học vào các trường ĐH, CĐ và thân nhân đi cùng đều được giảm 10% giá vé.

Sĩ tử khăn gói lên Hà Nội dự thi
Sĩ tử khăn gói lên Hà Nội dự thi

(VOV) -Hôm nay, tại các bến xe lớn của Hà Nội lượng thí sinh và người nhà tập trung đông hơn so với ngày thường.

Sĩ tử khăn gói lên Hà Nội dự thi

Sĩ tử khăn gói lên Hà Nội dự thi

(VOV) -Hôm nay, tại các bến xe lớn của Hà Nội lượng thí sinh và người nhà tập trung đông hơn so với ngày thường.

Sĩ tử thi Đại học, phụ huynh trăm mối lo
Sĩ tử thi Đại học, phụ huynh trăm mối lo

(VOV) - Ngoài việc lo lắng về sức khỏe, kết quả thi của con, nhiều bậc cha mẹ thêm nỗi băn khoăn vì chi phí đắt đỏ.

Sĩ tử thi Đại học, phụ huynh trăm mối lo

Sĩ tử thi Đại học, phụ huynh trăm mối lo

(VOV) - Ngoài việc lo lắng về sức khỏe, kết quả thi của con, nhiều bậc cha mẹ thêm nỗi băn khoăn vì chi phí đắt đỏ.