Vietnam Airlines huỷ 61 chuyến bay vì bão số 8

(VOV) -Hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng chuyến bay sẽ được Vietnam Airlines bố trí đi trên các chuyến bay bù.

Để đảm bảo an toàn cho hành khách trong thời điểm diễn ra cơn bão số 8, trong 2 ngày 27-28/10, Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã huỷ hàng loạt chuyến bay đến và đi từ 4 sân bay miền Trung (Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh) để tránh bão. Tổng cộng, trong 2 ngày, Vietnam Airlines huỷ 61 chuyến bay do ảnh hưởng của bão số 8.

Ngày 27/10, Vietnam Airlines đã hủy 51 chuyến bay đến/đi từ 4 sân bay miền Trung gồm Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh. Hôm nay 28/10, Vietnam Airlines tiếp tục hủy 10 chuyến bay đến- đi từ Vinh và Đồng Hới, có thời gian khởi hành từ 7h15 – 12h10.

Cụ thể: Đường bay Hà Nội – Vinh hủy 2 chuyến bay; Đà Nẵng – Vinh hủy 2 chuyến bay; TP HCM – Vinh hủy 4 chuyến; Hà Nội – Đồng Hới hủy 2 chuyến bay.

Hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng chuyến bay sẽ được Vietnam Airlines bố trí đi trên các chuyến bay bù và chuyến bay thường lệ trong thời gian sớm nhất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vietnam Airlines hủy nhiều chuyến bay do bão số 8
Vietnam Airlines hủy nhiều chuyến bay do bão số 8

(VOV) - Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã quyết định hủy một số chuyến bay đến/đi từ 4 sân bay miền Trung.

Vietnam Airlines hủy nhiều chuyến bay do bão số 8

Vietnam Airlines hủy nhiều chuyến bay do bão số 8

(VOV) - Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines đã quyết định hủy một số chuyến bay đến/đi từ 4 sân bay miền Trung.

Vietnam Airlines hủy thêm 38 chuyến bay do bão số 8
Vietnam Airlines hủy thêm 38 chuyến bay do bão số 8

Vietnam Airlines hủy thêm các chuyến bay đến/đi từ 4 sân bay Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh trong các ngày từ 27-28/10.

Vietnam Airlines hủy thêm 38 chuyến bay do bão số 8

Vietnam Airlines hủy thêm 38 chuyến bay do bão số 8

Vietnam Airlines hủy thêm các chuyến bay đến/đi từ 4 sân bay Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới và Vinh trong các ngày từ 27-28/10.

Bộ Giao thông-Vận tải xin quản lý Vietnam Airlines
Bộ Giao thông-Vận tải xin quản lý Vietnam Airlines

Ngoài ra, Bộ này cũng xin quản lý trực tiếp Vinashin, Vinalines và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Bộ Giao thông-Vận tải xin quản lý Vietnam Airlines

Bộ Giao thông-Vận tải xin quản lý Vietnam Airlines

Ngoài ra, Bộ này cũng xin quản lý trực tiếp Vinashin, Vinalines và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.