Vụ cháy ở cây xăng: Xử lý cháy đúng quy trình nghiệp vụ

(VOV) - Đó là khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội tại cuộc họp báo chiều 4/6.

Thông tin về vụ cháy tại cây xăng số 2B Trần Hưng Đạo, Hà Nội xảy ra vào chiều 3/6, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hà Nội cho biết, đây là trạm xăng của Tổng Công ty xăng dầu Quân đội có phục vụ kinh doanh.

Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi

Lực lượng xử lý cháy đúng quy trình nghiệp vụ

"Vào lúc 13h32, trung tâm 114 của Sở Cảnh sát PCCC nhận được tin và điều động ngay 5 xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC Hoàn Kiếm đến hiện trường để xử lý. Tại hiện trường nhận thấy vụ cháy có diễn biến phức tạp, chúng tôi điều động thêm 10 xe nữa tập trung chữa cháy, ngoài ra là các xe chở phương tiện. Sau đó, các đồng chí ở Bộ Tư lệnh Quân khu thủ đô điều động thêm 2 xe chữa cháy nữa" - ông Nghi nói.

Điểm cháy ngay cạnh cột xăng dầu số 2B Trần Hưng Đạo, còn điểm cháy chính là từ một chiếc xe téc để tiếp cho bồn xăng ngầm cố định. Phụ trách cửa hàng xăng này cho biết xe chứa 22.000 lít xăng (tương đương 22m3), và hầm có sức chứa 75.000 lít. Tuy nhiên lúc ấy chưa rõ trong hầm chứa còn bao nhiêu hiện giờ vẫn chưa thể kiểm tra được.

Xe bồn đang thực hiện bổ sung 22.000 lít xăng. Tuy nhiên, xăng đang được bơm xuống bể khoảng 10 phút thì phát cháy. Với khối lượng xăng lớn như vậy nên lửa bốc cháy dữ dội từ 4 ống dẫn từ xe đưa xuống bể xăng.

Người đứng đầu Sở Cảnh sát PCCC khẳng định việc dập lửa được thực hiện đúng quy trình. "Yêu cầu đặt ra là dập xăng không gây phát nổ là quan trọng. Đầu tiên phải khống chế không gây cháy lan (dập nước). Chiến thuật, biện pháp nghiệp vụ, huy động tổng lực phương tiện để dập lựa, sử dụng tối đa các loại bọt tốt nhất. Chúng tôi cũng liên hệ với bên quân đội để xem có chất hóa học nào để hỗ trợ dập lửa. Phải làm mát để không nổ, vì thế phải bơm nước, chứ nếu phát nổ sẽ như một quả bom khổng lồ.  Liên tục cứu chữa đến 16h thì dập tắt được lửa".

"Trách nhiệm xử lý xăng dầu của chủ cửa hàng nhưng họ cũng không thực hiện… buộc anh em chữa cháy phải tự vào hứng xăng đổ vào xô mang ra cho vào thùng để vô hiệu hóa. Nhưng được khoảng 10 phút do sức nóng thì lửa lại bùng lên trở lại, một số anh em bị bỏng. Chúng tôi phải huy động các xe ben chở cát vây lấy khu vực điểm cháy. Phía dưới phải có ống, xăng nhẹ đi lên còn nước nặng đi xuống, nếu bất cẩn xăng chảy vào cống của thành phố thì rất nguy hiểm. Huy động xe ủi đến, chở cát lấn dần vào. Bốn, năm người bê một vòi tập trung 4 ống, lấp đầy cát vào 4 ống xả. Vào khoảng 18h thì lửa dập tắt. Chúng tôi không cho rằng lửa tắt ngay nên vẫn cẩn thận tiếp tục sử dụng bọt và làm mát khống chế lửa… đến 18h thì khống chế hoàn toàn".

Đánh giá về nguyên nhân thiệt hại, theo Thiếu tướng Nghi thiệt hại thì chưa có thống kê, "Chúng tôi có cho anh em lên mở nắp thùng xăng, bơm nước vào và yêu cầu hút xăng ra để chở đi. Có 9 đồng chí cảnh sát PCCC đang nằm tại Bệnh viện St Paul, Hà Nội, có 2 đồng chí nặng nhất bỏng độ 3, còn lại 7 đồng chí bỏng độ 1. Đồng chí Bí thư Thành ủy và Phó Chủ tịch thành phố đã đến thăm động viên anh em kịp thời".

Chưa có kết luận chính thức nguyên nhân cháy

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cho biết “Về nguyên nhân hiện giờ vẫn chưa kết luận được. Tuy nhiên, chúng tôi đã mời Cơ quan điều tra hình sự của quân đội, Viện kiểm sát, Công an thành phố phối hợp điều tra. Sau khi kết luận nguyên nhân sẽ thông báo tới công luận. Tuy nhiên, sáng nay vào bệnh viện Saint Paul thăm nạn nhân của vụ cháy, tôi hỏi người giúp việc cho quán cơm, cậu ta cho biết, lúc đang dọn dẹp thì thấy bùng lên chỗ lò than (điểm của nhà bán cơm), nhưng chạy không kịp".

Vụ cháy ở cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo (Hà Nội) chiều 3/6

“Do tắc trách của cửa hàng xăng dầu, lúc xả xuống không chấp hành các quy tắc nên xăng rỉ ra (chưa rõ bị thủng ống hay rò), chảy xuống rãnh rồi chảy đến chỗ quán cơm bắt vào lò than tổ ong, lửa theo dòng chảy quay ngược lại xe chở xăng. Đây là nhận định ban đầu của chúng tôi sau khi có được thông tin của người bán cơm. Qua đây phải thấy rằng việc cấp phép và thực hiện quy định về kinh doanh xăng dầu có nhiều điểm cần phải xem lại, phải có hướng dẫn, kiểm tra xử lý. Thậm chí có những vụ việc cần thiết thì phải tước giấy phép” - Thiếu tướng Nghi kết luận.

6 tháng năm 2013, cháy nổ giảm cả 3 tiêu chí

Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội thành lập ngày 1/7/2011 là một đơn vị mới nên từ cơ sở vật chất, phương tiện, con người lực lượng còn nhiều vấn đề cần phải phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn để sớm ổn định phục vụ tốt yêu cầu nhiệm vụ Bộ Công an cũng như lãnh đạo thành phố Hà Nội giao, đáp ứng lòng tin của nhân dân Thủ đô trong công tác phòng chống cháy nổ.

Về tình hình cháy nổ, theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, trước đây khi chưa thành lập Sở Cảnh sát PCCC theo thống kê của Công an Hà Nội, trung bình một năm trên địa bàn thành phố xảy ra từ 220-250 vụ cháy nổ thiệt hại khá lớn. Sau khi thành lập, Sở đặt mục tiêu kiềm chế mức thấp nhất các vụ cháy nổ trên địa bàn trong điều kiện mới. Trong năm 2012, thành phố đã giảm được 13% số vụ cháy chỉ còn 197 vụ. Đặc biệt những vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản trong thành phố cũng đã giảm đi rất nhiều. Một số những địa phương có những vụ cháy rất lớn gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng hay chết nhiều người đã sớm hạn chế mức thấp nhất.

"Năm 2013, chúng tôi đang cố gắng phấn đấu đặt mục tiêu bằng các biện pháp sẽ tiếp tục kiềm chế mức thấp nhất số vụ cháy nổ trong thành phố. Chúng tôi cũng đặt mục tiêu giảm từ 5-10% số vụ, đặc biệt không để xảy ra các vụ cháy lớn nghiêm trọng gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản và làm ảnh hưởng an ninh trật tự trong thành phố"- Thiếu tướng Nghi nói.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cũng cho biết, 6 tháng năm 2013, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã để xảy ra 76 vụ cháy nổ, trong đó có 1 vụ nổ, làm chết 3 người bị thương 11 người, tài sản thiệt hại ước tính hơn 16 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2012 giảm được 49 vụ cháy, giảm 5 người chết, 2 người bị thương và tài sản thiệt hại trên 8 tỷ đồng. “Như vậy 6 tháng đầu năm đã giảm được cả 3 tiêu chí như mục tiêu đặt ra”- ông Nghi đánh giá.

"Từ đầu năm đến nay rất nhiều các biện pháp giải pháp cùng sự phối hợp đồng bộ với các đơn vị hữu quan và sự hỗ trợ của các đơn vị đóng trên địa bàn. Tuy nhiên gần đây trên địa bàn xảy ra 3 vụ cháy lớn Về trách nhiệm, chúng tôi cho rằng cần phải nghiên cứu để xử lý. Gần đây nhất là vụ cháy kho ở Cổ Bi, huyện Gia Lâm, tiếp đến là vụ cháy ở khu Đầm Trấu, quận Hai Bà Trưng và cây xăng ở 2B Trần Hưng Đạo… có diễn biến phức tạp. Qua công tác điều tra, kiểm tra lại sẽ xử lý nguyên nhân để có biện pháp phòng ngừa. Không thể nói trước, mọi sơ xuất là có thể dẫn đến hậu quả khó lường”, vị Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC nhấn mạnh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cảnh báo vào mùa nóng bao giờ chu kỳ hay quy luật cháy, nổ cũng phát triển do nguyên nhân dùng điện nhiều, quá tải đường dây gây chập cháy và một số nguyên nhân khác do quá trình sử dụng lửa bất cẩn.

"Chúng tôi đang nghiên cứu để làm sao triệt tiêu được những vụ do thợ hàn của các đơn vị, công ty thuê vào sửa chữa gia công trong các công trình rất sơ suất mà trong quy định luật rất chặt chẽ trong việc thuê mướn người phải có chứng chỉ, hướng dẫn… Thế nhưng người chủ lại không chú ý đến việc thuê lao động có ý thức chấp hành quy định về cháy nổ. Điển hình là vụ cháy ở Tây Hồ, chủ nhà đã thuê thợ hàn vào để cải tạo nhà, lắp chỗ treo rèm, nội thất sơ suất để lửa hàn bén vào gây cháy từ tầng 1 đến tầng 5” - Thiếu tướng Nghi dẫn chứng.

Theo Thiếu tướng Nghi: "Chúng tôi cũng đang triển khai để cán bộ, chiến sĩ đi xử lý ở những kho hàng. Do tình hình sản xuất khó khăn nên các đơn vị có diện tích kho rộng không dùng đến đã cho khách thuê để hàng hóa. Một đơn vị có khi cho 5-7 đơn vị khác thuê diện tích mặt bằng nhà kho. Kiểm tra cho thấy, người cho thuê chỉ biết ký hợp đồng cho thuê, thậm chí qua một trung gian đứng ra thuê rồi cho thuê lại còn không có ý thức chung về phòng cháy nên đã để xảy ra những việc rất đáng tiếc do nguyên nhân chủ yếu là bất cẩn. Một khó khăn hiện nay của Sở là chưa có cơ quan điều tra chuyên ngành riêng. Vấn đề này, chúng tôi cũng xin Bộ Công an tới đây thành lập một cơ quan điều tra chuyên ngành của Cảnh sát PCCC để điều tra sâu hơn và kỹ hơn còn hiện nay chúng tôi đang phải phối hợp với các lực lượng điều tra khác như Công an Hà Nội, các đơn vị liên quan để có điều tra kết luận về vụ việc cháy, nổ để truy tố trước pháp luật".

“Có thông tin và qua nắm tình hình dư luận, chúng tôi đang hết sức chú ý anh em làm điều tra, đó là hiện tượng, có thể có những người kinh doanh, trong điều kiện khó khăn kinh tế hiện nay, thực tế làm ăn bị thua lỗ nhưng họ lại dùng cách mua bảo hiểm 100%, với chứng nhận hàng hóa hóa đầy đủ sau đó rút ruột rồi tạo sự cố gây cháy. Qua nắm tình hình chúng tôi thấy rằng có những người không xót lắm với tài sản của mình, có nghĩa là rất có vấn đề. Chúng tôi cho rằng, hiện tượng này nếu có thì phải kiên quyết đấu tranh”- Thiếu tướng Nghi cảnh báo.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cũng cho biết, thời gian tới Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội sẽ tập trung đột phá vào công tác tuyên truyền, cảnh báo và thực hiện Luật PCCC trên địa bàn thành phố. "Chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị liên quan để tiếp tục chuyển tải những quy định về Luật PCCC đối với người đứng đầu cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và cụm dân cư, nhất là chú ý vào khu cao tầng, đông người để có phương pháp tuyên truyền".

Thiếu tướng Nghi cho biết, thành phố cũng nhắc nhở Sở tập trung chú ý những khu nhà ở cao tầng, nhắc nhở người dân cẩn trọng.

“Qua kiểm tra chúng tôi thấy nhiều cơ quan thực hiện PCCC đối phó, nhiều cơ quan kêu khó khăn tài chính nên không đáp ứng đúng quy định PCCC… tự chữa cháy và biết cách thoát nạn khi xảy ra cháy. Than tổ ong, hóa vàng chưa cháy hết và chưa tắt lửa nhưng đã đổ vào đống rác của khu chung cư. Đó là nguy cơ dẫn tới cháy".

"Công tác quản lý chỗ này chỗ khác còn lỏng lẻo, nên ý thức chấp hành Luật PCCC chưa tốt. Tới đây chúng ta cần phải nâng cao công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là xử lý vi phạm phòng cháy chữa cháy. Số tiền xử lý phạt vi phạm PCCC năm trước lên tới gần 3 tỷ đồng, 6 tháng đầu năm nay đã xử phạt hơn 2 tỷ đồng. Mức xử phạt rất nghiêm nhưng vi phạm còn rất nhiều. Cần phải nâng cao và xử phạt nghiêm khắc để nâng cao việc chấp hành nghiêm Luật PCCC”, ông Nghi nói.

Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC cũng cho rằng, lực lượng Cảnh sát PCCC của thành phố chỉ là lực lượng nòng cốt, để tạo ra sức mạnh đồng bộ trong công tác PCCC cần phải có sự tham gia của các ban, ngành, cơ quan TP và nhân dân. Ngay vụ cháy cây xăng Trần Hưng Đạo phải có nhiều lực lượng phối hợp để dập lửa, nếu không thì cũng không thể xử lý nhanh được.

Phương tiện thiết bị của lực lượng PCCC còn mỏng

Trao đổi với báo chí về phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng chữa chat của lực lượng chữa cháy thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi cho hay: "Hiện, trong kho của lực lượng PCCC thành phố có 50 bộ quần áo chuyên dụng, chúng tôi đều đã phát hết cho anh em, mỗi bộ giá trên 300 triệu đồng. Ở trong nước chúng ta chưa sản xuất được nên nhập khẩu là chủ yếu.

Hiện chúng tôi đang xin mua thêm bộ dò tìm âm thanh hình ảnh. Ngân sách mua có hai nguồn, một là Bộ Công an cấp (chủ yếu là lương, sinh hoạt), nhưng không được bao nhiêu, hai là từ thành phố. Giá một xe thang trên dưới 30 tỷ, chưa kể còn các thiết bị khác, cho nên cũng cần khá nhiều kinh phí. Vụ cháy ở trạm xăng số 2B Trần Hưng Đạo, chúng tôi cũng sử dụng bọt chữa cháy, mình không sản xuất được, trong đó có công nghệ 17 của Pháp mua cũng rất đắt, 1 lít bọt giá vài chục đô la. Vụ hôm qua đổ ra phun chữa cháy rất tốn kém. Trong khi ngân sách có hạn, chúng tôi chỉ mong có đủ điều kiện cơ bản để trang bị cho anh em được an toàn, đảm bảo cho công tác chữa cháy"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin thêm về vụ cháy tại Trạm xăng trên đường Trần Hưng Đạo
Tin thêm về vụ cháy tại Trạm xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) - Lực lượng chức năng đã phải huy động gần 200 người tham gia chữa cháy trong gần 6 tiếng....

Tin thêm về vụ cháy tại Trạm xăng trên đường Trần Hưng Đạo

Tin thêm về vụ cháy tại Trạm xăng trên đường Trần Hưng Đạo

(VOV) - Lực lượng chức năng đã phải huy động gần 200 người tham gia chữa cháy trong gần 6 tiếng....

Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng
Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng

Trong vụ cháy, có 10 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải nhập viện do bị bỏng và ngạt khói...

Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng

Biểu dương lực lượng kịp thời dập tắt vụ cháy tại cây xăng

Trong vụ cháy, có 10 chiến sỹ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải nhập viện do bị bỏng và ngạt khói...

Thời tiết oi bức, chiều tối xuất hiện mưa dông
Thời tiết oi bức, chiều tối xuất hiện mưa dông

(VOV) -Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

Thời tiết oi bức, chiều tối xuất hiện mưa dông

Thời tiết oi bức, chiều tối xuất hiện mưa dông

(VOV) -Khu vực Hà Nội, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 35 độ C.

Ảnh chiến sĩ PCCC trong biển lửa gây xúc động mạnh
Ảnh chiến sĩ PCCC trong biển lửa gây xúc động mạnh

“Vì bức ảnh này mà chúng ta yêu quý công an hơn”, đó là một trong những dòng bình luận của một bạn trẻ trên mạng xã hội.

Ảnh chiến sĩ PCCC trong biển lửa gây xúc động mạnh

Ảnh chiến sĩ PCCC trong biển lửa gây xúc động mạnh

“Vì bức ảnh này mà chúng ta yêu quý công an hơn”, đó là một trong những dòng bình luận của một bạn trẻ trên mạng xã hội.

Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy
Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy

(VOV) - Đến sáng nay (4/6), một chiến sĩ bị thương nặng khi chữa cháy vẫn đang phải thở ô xy tại Bệnh viện Saint Paul.

Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy

Cháy tại cây xăng ở Hà Nội: Một chiến sĩ phải thở ô xy

(VOV) - Đến sáng nay (4/6), một chiến sĩ bị thương nặng khi chữa cháy vẫn đang phải thở ô xy tại Bệnh viện Saint Paul.

Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội
Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội

(VOV) -Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được nhận định là xảy ra trong quá trình xuất nhập xăng vào bồn chứa.

Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội

Công bố nguyên nhân ban đầu việc cháy tại cây xăng ở Hà Nội

(VOV) -Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được nhận định là xảy ra trong quá trình xuất nhập xăng vào bồn chứa.