Vụ nổ Nhà máy thép Pomina 3: Công bố nguyên nhân

VOV.VN -Kết quả kiểm tra ban đầu, nguyên nhân vụ nổ là do một sự cố ít gặp trong quy trình vận hành tại lò tinh luyện.

Sáng nay (14/4), lãnh đạo Nhà máy thép Pomina 3 đóng tại khu công nghiệp Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức báo cáo về sự cố kỹ thuật dẫn đến vụ nổ xảy ra tại Nhà máy vào  chiều 11/4 cho các cơ quan chức năng.

Kết quả kiểm tra ban đầu, nguyên nhân vụ nổ là do một sự cố ít gặp trong quy trình vận hành tại lò tinh luyện, dẫn đến hiện tượng phụ gia có thể chưa tan hết trong thùng thép, tạo nên nhiệt độ không đồng đều tại các vị trí và gây phản ứng nhiệt trong thùng rót.

Vụ nổ đã khiến 12 công nhân bị bỏng

Sau khi tìm ra nguyên nhân và khắc phục sự cố, các chuyên gia quốc tế cũng được Công ty mời đến rà soát lại toàn bộ quy trình sản xuất của Nhà máy, nhằm đảm bảo an toàn trước khi vận hành trở lại. 

Vụ nổ tại nhà máy đã khiến cho 12 công nhân bị bỏng, trong đó có 10 công nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tại TP.Hồ Chí Minh cấp cứu. Hiện có đã hai công nhân đã được xuất viện. 

Ông Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Công ty thép Pomina 3 cho biết: “Lãnh đạo Tổng Công ty đã có mặt để đưa các công nhân bị nạn vào bệnh viện, liên hệ với người nhà. Chúng tôi cũng yêu cầu bác sĩ dùng thuốc men tốt nhất đối với các em và  chịu toàn bộ các chi phí”.

Chiều nay, Viện Kỹ thuật hình sự -Bộ Công an, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ đưa ra kết luận về nguyên nhân xảy ra sự cố tại Nhà máy thép thép Pomina 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nổ lò nấu thép: Pomina chịu mọi chi phí điều trị nạn nhân
Vụ nổ lò nấu thép: Pomina chịu mọi chi phí điều trị nạn nhân

Có ba người bị bỏng rất nặng, hiện chưa qua khỏi cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt 

Vụ nổ lò nấu thép: Pomina chịu mọi chi phí điều trị nạn nhân

Vụ nổ lò nấu thép: Pomina chịu mọi chi phí điều trị nạn nhân

Có ba người bị bỏng rất nặng, hiện chưa qua khỏi cơn nguy kịch và đang được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt 

Vụ nổ lò nấu thép: 6 công nhân bị bỏng nặng
Vụ nổ lò nấu thép: 6 công nhân bị bỏng nặng

VOV.VN -Trong 10 công nhân đang điều trị có 3 người bị bỏng ở mức độ rất nặng, 3 người bị bỏng ở mức độ nặng, 4 người bỏng nhẹ

Vụ nổ lò nấu thép: 6 công nhân bị bỏng nặng

Vụ nổ lò nấu thép: 6 công nhân bị bỏng nặng

VOV.VN -Trong 10 công nhân đang điều trị có 3 người bị bỏng ở mức độ rất nặng, 3 người bị bỏng ở mức độ nặng, 4 người bỏng nhẹ

Vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina: Bệnh nhân đầu tiên xuất viện
Vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina: Bệnh nhân đầu tiên xuất viện

Theo bác sĩ điều trị, sắp tới khả năng sẽ có 3 - 4 bệnh nhân xuất viện sớm.

Vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina: Bệnh nhân đầu tiên xuất viện

Vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina: Bệnh nhân đầu tiên xuất viện

Theo bác sĩ điều trị, sắp tới khả năng sẽ có 3 - 4 bệnh nhân xuất viện sớm.

Vụ nổ lò nấu thép: Sức khỏe các nạn nhân đã khá hơn
Vụ nổ lò nấu thép: Sức khỏe các nạn nhân đã khá hơn

VOV.VN - Nạn nhân Phương tuy vẫn còn thở oxy nhưng đã ăn được một bát cháo lỏng. 

Vụ nổ lò nấu thép: Sức khỏe các nạn nhân đã khá hơn

Vụ nổ lò nấu thép: Sức khỏe các nạn nhân đã khá hơn

VOV.VN - Nạn nhân Phương tuy vẫn còn thở oxy nhưng đã ăn được một bát cháo lỏng. 

Vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina: 2 công nhân xuất viện
Vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina: 2 công nhân xuất viện

VOV.VN -Hai công nhân được xuất viện là Nguyễn Thành Long và Trương Ngọc Đức Tài, bị bỏng với tỷ lệ 3 và 10%.

Vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina: 2 công nhân xuất viện

Vụ nổ tại Nhà máy thép Pomina: 2 công nhân xuất viện

VOV.VN -Hai công nhân được xuất viện là Nguyễn Thành Long và Trương Ngọc Đức Tài, bị bỏng với tỷ lệ 3 và 10%.

Vụ nổ lò nung thép: Nguyên nhân có thể do áp suất quá cao
Vụ nổ lò nung thép: Nguyên nhân có thể do áp suất quá cao

Nguyên nhân vụ nổ có thể do áp suất quá cao. Sau khi nổ, hơi nóng của lò nung tỏa ra và gây bỏng cho các công nhân làm việc.

Vụ nổ lò nung thép: Nguyên nhân có thể do áp suất quá cao

Vụ nổ lò nung thép: Nguyên nhân có thể do áp suất quá cao

Nguyên nhân vụ nổ có thể do áp suất quá cao. Sau khi nổ, hơi nóng của lò nung tỏa ra và gây bỏng cho các công nhân làm việc.